Có dấu hiệu chuyển nhượng dự án trái pháp luật khu vực danh thắng Vũng Đục Quảng Ninh
Ngày 21/5/2018, Báo Thời Đại có bài viết: “Bí ẩn dự án lấn biển “triệu tỷ” bức tử danh thắng Vũng Đục ở Quảng Ninh”.
http://thoidai.com.vn/thoi-su/bi-an-du-an-lan-bien-trieu-ty-buc-tu-danh-thang-vung-duc-o-quang-ninh_t114c3n82851
Theo quyết định được phê duyệt, Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo (XN Hưng Đạo) được phép “chuyển vùng đất hiện tại là bãi triều sú vẹt ngập mặn thành khu dân cư đô thị mới”.
XN Hưng Đạo chỉ có vốn 10 tỷ đồng, sở hữu hơn 35,5 ha mặt biển ở vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh. 13 năm vẫn là bãi đất hoang. Nó đang bức tử di tích lịch sử, danh thắng Vũng Đục. Sau đó, XN Hưng Đạo có hợp đồng hợp tác với cá nhân bà Lư Thị Thu Huyền để thực hiện dự án. Tại chính quyền địa phương, dự án vẫn đứng tên XN Hưng Đạo, nhưng mọi giao dịch liên quan đến dự là được bà Lư Thị Thu Huyền thực hiện.
Sau khi Báo Thời Đại đăng tải thông tin, chúng tôi cũng đã đặt lịch làm việc với các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh để làm rõ dự án 13 năm vẫn “án binh bất động”, chủ đầu tư không thực hiện, làm lãng phí tài nguyên quốc gia, bị xử lý như thế nào?
|
Dự án vẫn bỏ hoang, chỉ có vài thuyền chài của ngư dân neo đậu. Ảnh V.V.
Về vấn đề đặt ra, “hợp tác” giữa XN Hưng Đạo với cá nhân bà Lư Thị Thu Huyền là “hợp tác” để thực hiện dự án hay là một cuộc mua bán dự án? Nếu để phát triển dự án, sao 13 năm, dự án vẫn không có dấu vết thi công, vẫn là bãi đất trống. Vậy, việc bà Huyền có chuyển tiền cho chủ XN Hưng Đạo hơn 1.600 tỷ đồng “hợp tác” đó có phải là hình thức chuyển nhượng trái phép dự án không?
Sau khi Báo phản ánh, quay trở lại hiện trường dự án, chúng tôi ghi nhận vẫn là bãi đất hoang. Môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, mưu sinh của người dân khu vực
Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nghiêm Quang Vinh – Công ty luật Nghiêm Quang cho rằng: “Khi nói đến dự án đầu tư phải xem xét nội dung dự án, phương án huy động vốn và trình tự tiến độ thực hiện dự án. Nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng thì cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét cụ thể để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, như phạt tiền nếu vi phạm hành chính.
Sau thời gian quy định nếu doanh nghiệp vẫn không khắc phục thì có thể áp dụng các biện pháp khác kể cả thu hồi dự án”.
|
Bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án được phê duyệt của chủ dự án. V.V.
Về việc chuyển tiền “hợp tác” nhưng dự án vẫn bất động 13 năm, luật gia Nguyễn Văn Hải phân tích: “Trên giấy tờ là hợp tác, liên doanh, liên kết và chuyển tiền để thực hiện dự án có ký nhận của hai bên là đúng pháp luật. Song, chuyển tiền “hợp tác” nhiều năm mà không thực hiện dự án là có dấu hiệu của việc chuyển nhượng dự án trái phép.”
Cũng theo luật gia Nguyễn Văn Hải, theo quy định của pháp luật, dự án được phê duyệt, 12 tháng không sử dụng đất đúng mục đích, bị xem xét thu hồi; 24 tháng không sử dụng đất đúng mục đích dự án đã được phê duyệt thì chính quyền địa phương phải xem xét thu hồi. “Ở đây, đất đã giao, chủ dự án 13 năm chưa thực hiện dự án mà chính quyền vẫn án binh bất động, không có động thái gì là trách nhiệm của chính quyền trong quản lý đất đai.”
Thời Đại tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc.
Văn Vũ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tài xế công nghệ đánh giá về VF 5: Chạy càng nhiều, lợi thế xe điện càng rõ
“Phép màu hạ tầng” phía sau các thủ phủ giải trí toàn cầu và cơ hội thế kỷ cho “Quận Nhất” Vịnh Tiên
Báo cáo của Việt Nam gây chú ý tại Hội nghị quốc tế: 3 lớp bằng chứng cho thấy xe điện bền bỉ hơn xe xăng
Ngành điện miền Nam sẵn sàng các phương án đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán
Đọc nhiều
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Kiều bào tham gia hiến kế phát triển Hà Nội thành đô thị đổi mới sáng tạo
Khai mạc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Đà Nẵng kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ninh quyết liệt chống khai thác IUU, hướng tới phát triển thủy sản bền vững
Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Quảng Ngãi
Lữ đoàn 682 và Lữ đoàn 189 lan tỏa “Xuân yêu thương” dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Multimedia
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






