Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
16:13 | 15/07/2020 GMT+7

Clip: Cận cảnh cá voi "khủng" dài khoảng 4m xuất hiện ở biển Cù Lao Chàm

aa
Các cán bộ của Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện con cá voi dài khoảng 4-5m đang bơi.
Cá voi xanh - Jonathan Galindo là ai, đã làm gì khiến giới trẻ thế giới sợ hãi? Cá voi xanh - Jonathan Galindo là ai, đã làm gì khiến giới trẻ thế giới sợ hãi?
Cách kho cá với thịt ba chỉ đậm đà thơm lừng Cách kho cá với thịt ba chỉ đậm đà thơm lừng

Video đăng tải trên Facebook BTB ghi lại cảnh một con cá voi có hình dáng "khủng" vừa xuất hiện ở vùng biển Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam hôm 15/7.

Ngay sau đó, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã xác nhận sự việc trên xảy ra vào sáng cùng ngày.

"Các cán bộ của chúng tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện con cá màu đen di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc và ngoi lên mặt biển ở khu vực Hòn Dài. Trong vòng 5 phút, lực lượng tuần tra thấy con cá có chiều dài tầm 4-5m này ngụp lặn rồi ngoi lên mặt biển 3 lần", vị lãnh đạo BQL nhấn mạnh.

Theo chuyên gia bảo tồn biển, việc đàn cá heo xuất hiện ở vùng biển Hội An là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường và hệ sinh thái biển ở đây tốt, phong phú.

Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa Xác cá voi mang thai chứa 22 kg rác thải nhựa

Bộ trưởng Môi trường Italy và một tổ chức phi lợi nhuận về sự sống ở môi trường biển cho biết, xác của một con ...

“Xử lý nghiêm, không có vùng cấm kể cả với cán bộ lãnh đạo cao cấp” “Xử lý nghiêm, không có vùng cấm kể cả với cán bộ lãnh đạo cao cấp”

Nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước ...

Cả vùng nước chuyển đỏ vì máu: Thảm cảnh hàng ngàn chú cá voi hoa tiêu bị giết hại, xả thịt dã man bên bờ biển Cả vùng nước chuyển đỏ vì máu: Thảm cảnh hàng ngàn chú cá voi hoa tiêu bị giết hại, xả thịt dã man bên bờ biển

Cứ vào những tháng hè, người dân trên quần đảo Faroe Islands lại thực hiện chuyến đi săn cá voi hoa tiêu lớn nhất trong ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.
Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Vẻ đẹp hoa đào Vân Đồn, Quảng Ninh

Hoa đào là biểu tượng mùa xuân của miền Bắc, mỗi khi tết đến xuân về mỗi gia đình đều dành thời gian chọn cho mình một cành đào, hay một cây đào ưng ý để chơi tết. Đáp ứng nhu cầu đó, nghề trồng đào đã ngày một phát triển. Không chỉ làm đẹp cho đất, cho người, cây đào đã giúp nhiều người ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.
Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Vietnam Kun - Chàng trai Nhật mong muốn trở thành cầu nối văn hóa Nhật Bản - Việt Nam

Chàng trai Nhật Bản có tên Inoue Keiichi phải lòng dải đất hình chữ S. Anh chàng xây dựng nhiều kênh mạng xã hội như Tiktok, Youtube, Facebook có tên Vietnam Kun để ghi lại nhiều trải nghiệm của mình tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động