Chuyện lạ ở Điện Biên: "Ứng trước” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi hoàn thiện hồ sơ sau
Theo tìm hiểu của PV báo Thời Đại, vào thời điểm ngày 19/1/2010, UBND TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, với số hiệu BB393840 cho gia đình ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa, thường trú tại tổ dân phố 22, phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tổng diện tích sử dụng 445 m2, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị.
| |
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi ngày 19/1/2010
Tuy nhiên, PV tiếp cận hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa thì thấy bất ngờ đến khó hiểu. Cụ thể, các giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đều được thực hiện sau ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đó là tại các đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin xác minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến của khu dân cư, đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất ... đều được lập vào ngày 20/5/2010. Tức là chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có hồ sơ liên quan. Giấy tờ của thủ tục được hoàn thiện sau ngày cấp quyền sử dụng đất của UBND TP.Điện Biên Phủ cho gia đình ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa tới 4 tháng. Ngày 19/1/2010 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, PV còn bất ngờ đến mức khó hiểu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 19/1/2010. đến ngày 26/5/2010 thì UBND phường Tân Thanh mới có trích lục bản đồ địa chính và tiến hành xác nhận nguồn gốc đất cho ông Tại và bà Hòa. Đến ngày 12/11/2010, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất mới có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa lên UBND TP.Điện Biên Phủ. Cũng trong ngày 12/11/2010, UBND thành phố có quyết định số 932/QĐ – UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang sử dụng đất ở cho ông Đỗ Văn Tại.
Một điều bất ngờ hơn nữa là mãi đến ngày 8/12/2010, ông Đỗ Văn Tại mới hoàn thành nghĩa nộp thuế sử dụng đất khai phá sang làm đất ở - điều kiện cuối cùng để UBND thành phố ra quyết định cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.
| |
Biên lai thu thuế tiền sử dụng đất của gia đình ông Đỗ Văn Tại
Như vậy, có thể thấy, nếu tính mốc thời gian từ ngày 20/5/2010 đến ngày 8/12/2010, tức sau hơn 7 tháng, các thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa mới tiến hành xong.
Vậy không hiểu lý gì mà UBND TP.Điện Biên Phủ lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Đỗ Văn Tại và vợ Nguyễn Thị Hòa trước ngày làm thủ tục.
Câu hỏi mà dư luận hết sức quan tâm, phải chăng UBND TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã có cách làm hay và mới lạ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần có những giấy tờ liên quan, không có hồ sơ và việc làm đó sẽ được hoàn thiện sau?
Phóng viên báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin về nội dung này đến bạn đọc.
Bài và ảnh Duy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Hà Nội tìm giải pháp kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển Thủ đô
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




