Trang chủ Chuyện ngoại giao
16:16 | 06/08/2026 GMT+7

Chuyên gia Trung Quốc Hứa Lợi Bình: Ngoại giao và quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã" bảo đảm sự phát triển, hội nhập của Việt Nam

aa
Với định vị mới được xác lập tại Đại hội XIV, ngoại giao Việt Nam được nâng tầm trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", cùng với quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã", phối hợp, hiệp đồng để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước và việc xử lý tốt các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Đây là nhận định của Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về vai trò, vị thế và những đóng góp của ngoại giao Việt Nam đối với sự phát triển, hội nhập của đất nước trong 40 năm Đổi mới.

Ông Hứa Lợi Bình cho rằng, trong 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã giành được những thành tựu rực rỡ trên mọi phương diện. Về chính trị, không ngừng thúc đẩy công tác xây dựng đảng cầm quyền bước lên tầm cao mới, đạt được những bước đột phá mới trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính, duy trì được sự ổn định chính trị cao, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho đổi mới và hội nhập.

Về kinh tế, Việt Nam liên tục thúc đẩy những tiến triển mới trong việc mở cửa với thế giới bên ngoài, ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước và thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài kỷ lục. Năm 1986, GDP của Việt Nam chỉ khoảng 4,5 tỷ USD; đến năm 2025 đạt 514 tỷ USD, tăng hơn 114 lần. Năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 5.026 USD, chính thức lọt vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, Việt Nam kiên định phương châm lấy người dân làm trung tâm và đạt được những thành công đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo, y tế và giáo dục.

Phát huy ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tập trung các nỗ lực vào công tác xóa đói giảm nghèo, hiện thực hóa mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo xuống 1,3% vào năm 2025.

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam liên tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế toàn diện, với tỷ lệ bao phủ trên 95%, tuổi thọ trung bình liên tục tăng.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ trẻ em đi học tăng đáng kể, giáo dục miễn phí được mở rộng đến bậc trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phát triển nhanh chóng; cơ hội việc làm và tỷ lệ người có việc làm liên tục tăng.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 40 năm Đổi mới, không thể tách rời vai trò và đóng góp hết sức của ngoại giao với tư cách là lực lượng kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển.

Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, Việt Nam kiên định và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần rất quan trọng vào thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy ngoại thương của Việt Nam.

Ông cho biết, ngoại giao Việt Nam mang đậm phong cách “ngoại giao cây tre” rất riêng của Việt Nam, với sự thống nhất giữa kiên định nguyên tắc và sự linh hoạt, mềm dẻo cần thiết, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên làm được điều này.

Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam coi đây là ưu tiên ngoại giao hàng đầu, thể hiện sự sáng suốt và trí tuệ của ngoại giao Việt Nam. Điều này có lợi cho Việt Nam trong việc duy trì an ninh chế độ xã hội và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản cũng như đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã đăng cai tổ chức các hội nghị đa phương như Tuần lễ Cấp cao APEC và các Hội nghị cấp cao ASEAN, góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh quốc gia của Việt Nam, vị thế quốc tế ngày càng được các quốc gia trên thế giới khẳng định và đánh giá cao.

Tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối ngoại, hội nhập quốc tế được nâng tầm và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Chuyên gia Hứa Lợi Bình đánh giá, đây là bước đi chiến lược quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh cục diện thế giới biến đổi sâu sắc; đồng thời, là sự “thiết kế thượng tầng” quan trọng nhằm giữ thế chủ động chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

"Định vị này đánh dấu bước chuyển quan trọng về vai trò của ngoại giao Việt Nam, từ hội nhập, tham gia, sang kiến tạo, định hình hợp tác quốc tế, trở thành lực lượng chiến lược cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước. Điều này có nghĩa là trong công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, sự phối hợp, hiệp đồng của “cỗ xe tam mã” - ngoại giao, quốc phòng, an ninh sẽ ngày càng rõ nét, góp phần quan trọng vào việc xử lý các vấn đề trong quan hệ quốc tế cũng như sự phát triển của đất nước", giáo sư Hứa Lợi Bình khẳng định.

Theo Báo Nhân dân

https://nhandan.vn/ngoai-giao-va-quoc-phong-an-ninh-hinh-thanh-co-xe-tam-ma-bao-dam-su-phat-trien-hoi-nhap-cua-viet-nam-post979792.html

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
"Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

"Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

"Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng.

Các tin bài khác

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Điện ảnh kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

Điện ảnh kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan

Ngày 2/8, tại thủ đô Baku (Azerbaijan), đoàn Viện Phim Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm Ngày Điện ảnh Azerbaijan, giới thiệu những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam và trao đổi về triển vọng hợp tác giữa cơ quan điện ảnh hai nước.
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể

Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể

Chiều 2/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển”.
Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông

Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ cùng trường phái ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo của Việt Nam đã được vận dụng hiệu quả trong xử lý các vấn đề tại Trung Đông, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững quan hệ với các đối tác, vừa bảo đảm an toàn cho công dân và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Đọc nhiều

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới

Từ ngày 02-07/8/2026, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân của Việt Nam.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026).
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi

Ngày 4/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TP Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Tại đây, nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, Tổng Lãnh sự Thái Lan cho biết các hoạt động trao đổi về văn hóa, giáo dục, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu thanh niên đã góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động