Chung dòng Mekong, thắm tình hữu nghị
Tháng 3/2023, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Chung dòng Mekong" lần thứ XI với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học viên, sinh viên Việt Nam, Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Ban Tổ chức chương trình "Chung dòng Mekong" lần thứ XI trao học bổng cho học viên Lào, Campuchia. (Ảnh: Báo Bình Dương) |
Đa sắc màu văn hóa, đoàn kết, sôi động, thắm tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đó là những điều mà chương trình mang đến cho bạn trẻ. Một đất nước Việt Nam thu nhỏ với 54 dân tộc anh em cùng nhau hội tụ được sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Bình Dương thể hiện bằng những bộ trang phục truyền thống. Các sinh viên Lào, Campuchia mang đến ngày hội những điệu múa, lời ca và tinh thần hữu nghị, hòa hợp.
Trong không khí thắm tình gắn kết, thế hệ trẻ ba nước được ôn lại quan hệ tốt đẹp hiếm có giữa Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung, Bình Dương và các địa phương kết nghĩa của Lào, Campuchia nói riêng. Đặc biệt, chương trình trao 30 suất quà tặng cho học viên, sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Đại học Ngô Quyền và Đại học Thủ Dầu Một với tổng giá trị 10 triệu đồng. Mỗi món quà là sự khẳng định Bình Dương luôn mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Lào, Campuchia học tập và rèn luyện tại tỉnh, đồng thời tăng cường quan hệ gắn bó giữa thế hệ trẻ và nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
| Bên cạnh ngày hội "Chung dòng Mekong", năm 2023 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương còn phối hợp vận động trao tặng 95 suất học bổng và tổ chức vui Tết cổ truyền cho các học viên Campuchia, Lào đang học tập tại trường Sĩ quan Công binh tỉnh, với số tiền 91 triệu đồng. |
Ngày hội "Chung dòng Mekong" gồm nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu ẩm thực, thể thao, thi trình diễn trang phục dân tộc và văn nghệ...
Theo bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương, ra đời từ năm 2014, chương trình "Chung dòng Mekong" nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Qua đó, mỗi sinh viên sẽ trân trọng, thấy rõ hơn trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.
![]() |
| Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương trao đổi với các chiến sĩ ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về lịch sử cụm công trình lưu niệm “Hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen”. (Ảnh: Báo Bình Dương) |
Bên cạnh các hoạt động kết nối thế hệ trẻ, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương còn chú trọng xây dựng quan hệ mật thiết, nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên. Hội tổ chức cho hội viên tham gia chương trình về nguồn và thăm lại chiến trường xưa tại Vương quốc Campuchia. Đặc biệt, kỷ niệm 56 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, 46 năm ngày Thủ tướng Campuchia Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước, Hội phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức hoạt động thăm cụm công trình lưu niệm "Hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen" tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Các thành viên trong đoàn ai cũng tràn đầy cảm xúc khi được tìm hiểu về địa danh X16, nơi ghi dấu đậm nét tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Năm 2023, từ nguồn xã hội hóa, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương cũng tổ chức trao tặng 200 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho hộ dân nười Việt Nam từ Campuchia trở về tạm cư ở huyện Dầu Tiếng cũng như hộ khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Hội cũng tham gia cùng Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đóng góp giúp đỡ bà con người Khmer gốc Việt ở tỉnh Banteay Meanchey, Vương quốc Campuchia xây dựng Nhà cộng đồng.
Bà Trần Thị Kim Vân cho biết: Các hoạt động của Hội bám sát phương châm "Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả" góp phần củng cố, xây dựng, vun đắp quan hệ vì hòa bình, ổn định, tiến bộ xã hội với các tỉnh Kratie, Kandal nói riêng và nhân dân Campuchia nói chung. Hội đang nỗ lực nhiều hơn nữa để có thêm các hoạt động ý nghĩa, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tin bài liên quan
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Pursat
Các tin bài khác
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





