Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:39 | 30/06/2022 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Vương quốc Anh

aa
Chiều 29/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, ngày 29/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Anh, gồm: Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson Chris Cuddihy, Tập đoàn Enterprize Enegy.
Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 28 - 30/6.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London, Anh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại London, Anh
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, sáng 29/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ tại tòa nhà New Zealand trên phố Hay Market ở thủ đô London.

Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các tập đoàn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh; chia sẻ nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam và đều khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

*Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Prudential Shriti Vadera chia sẻ, Tập đoàn bảo hiểm Prudential kinh doanh tốt trong giai đoạn hiện nay và đã thể hiện sự kiên cường trong giai đoạn đại dịch COVID-19 thời gian qua. Bày tỏ vui mừng là một phần trong quá trình phát triển của Việt Nam, Bà Shriti Vadera cho biết, Prudential có thể tham gia hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam với việc tham gia phát hành trái phiếu dài hạn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm Prudental. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chúc mừng những thành công của Prudential trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiều quỹ trọng điểm, các tập đoàn kinh doanh bảo hiểm là những khách hàng quan trọng của Chính phủ trong lĩnh vực trái phiếu chính phủ. Để thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày càng phát triển hơn nữa, vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành rất cao. Đây là luật rất tiến bộ, chất lượng tốt, trong đó, đã dừng trích Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm để giảm gánh nặng cho cả doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm. Theo Chủ tịch Quốc hội, khi luật có hiệu lực thi hành, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kể cả nhân thọ và phi nhân thọ ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudental do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Prudential tiếp tục đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam và làm tốt trách nhiệm xã hội; khẳng định Chính phủ, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng xem xét, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp đến từ Anh nói chung và Tập đoàn Prudental nói riêng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Lãnh đạo Tập đoàn bảo hiểm Prudental do bà Shriti Vadera, Chủ tịch Tập đoàn, làm Trưởng đoàn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng của Prudential, bà Shriti Vadera cho biết, thế giới vẫn đang đối mặt với những thách thức về kinh tế, nhưng Prudential rất lạc quan vào tiềm năng phát triển của năm nay, điển hình như nền kinh tế Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn 5% trong quý đầu tiên của năm 2022. Prudential cam kết hợp tác cùng Chính phủ Việt Nam với ba sáng kiến quan trọng: Đầu tư xanh, Công nghệ bảo hiểm và Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch Prudential khẳng định, Prudential tại Việt Nam sẽ tiếp tục song hành phát triển công việc kinh doanh cùng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

*Tiếp Chủ tịch Standard Chatered Jose Vinals, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Standard Chatered đã giúp Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam và Anh, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Standard Chatered tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển dịch vụ định hạng tín nhiệm của doanh nghiệp, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, huy động vốn cho tăng trưởng xanh hỗ trợ thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26 về biến đổi khí hậu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng TP Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chatered Jose Vinals. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Jose Vinals chúc mừng Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 và tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cũng như vị thế là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài; bày tỏ vinh hạnh trong vai trò cố vấn, Standard Chatered đã hỗ trợ Việt Nam cải thiện được xếp hạng tín nhiệm quốc gia; cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với phía Việt Nam để góp phần giúp Việt Nam đạt được vị trí xếp hạng tín nhiệm mà Việt Nam có thể đạt được và cần phải đạt được trong tường lai.

Ông Jose Vinals cho biết, Standard Chatered cam kết 3 việc: một là, đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Hiện Tập đoàn cũng đang triển khai các hoạt động để được cấp giấy phép kinh doanh về chứng khoán; tăng vốn đầu tư vào Việt Nam và mở Văn phòng chính tại Hà Nội. Hai là hỗ trợ Việt Nam thu hút đầu tư tài chính nước ngoài một cách bền vững. Đối với việc thực hiện các cam kết tại COP26, ông Jose Vinals thông báo, Tập đoàn đã cam kết dành 17 tỷ USD tài chính xanh và tín dụng bền vững trên toàn cầu, trong đó, sẽ dành cho Việt Nam khoảng 8,5 tỷ USD như biên bản ghi nhớ đã ký tại COP26. Standard Chatered cũng sẽ hợp tác với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để tổ chức hội thảo về tài chính bền vững. Là doanh nghiệp tiên phong trong ý tưởng về thị trường mua bán các-bon tự nguyện, Standard Chatered sẽ hỗ trợ, thúc đẩy hình thành thị trường này ở Việt Nam. Giám đốc khu vực của Standard Chatered đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà và hy vọng sớm ký được bản ghi nhớ hợp tác với Chính phủ Việt Nam về vấn đề này, Standard Chatered cam kết hợp tác trong 118 năm kể từ năm nay và đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho tương lai.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Standard Chatered Jose Vinals. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt hoan nghênh sáng kiến của Standard Chatered đối với việc giúp Việt Nam hình thành thị trường mua bán các-bon tự nguyện cũng như việc khẩn trương thực hiện biên bản ghi nhớ về huy động vốn hỗ trợ thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những vấn đề Standard Chatered quan tâm hoặc có vướng mắc trong quá trình hoạt động Việt Nam sẽ đáp ứng tối đa trong khuôn khổ pháp luật đã quy định.

* Tiếp Chủ tịch Pacific Land Partrick Mc Killen, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là thành công trên thế giới trong thu hút vốn FDI, tuy nhiên, Việt Nam cũng đang chuyển trọng tâm chiến lược thu hút FDI, không còn thu hút FDI đơn thuần mà hợp tác trong sử dụng nguồn lực, chọn lọc các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính, ứng dụng công nghệ cao, quan tâm đến phát triển bất động sản trong lĩnh vực công nghiệp...

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Pacific Land Partrick Mc Killen. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội, ông Partrick Mc Killen cho biết, với 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Pacific Land rất quan tâm đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, luôn đầu tư lợi tức từ các hoạt động tại Việt Nam quay trở lại Việt Nam và xem đây là cách tiếp cận mang tính dài hạn, bền vững.

Hiện nay, Pacific Land đang đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao sinh học tại Hà Nội (HaBiotech). Ông Partrick Mc Killen cho rằng, qua đại dịch COVID-19 càng thấy rõ hơn đòi hỏi cấp bách của việc phát triển một nền công nghiệp sinh học và Việt Nam cần tận dụng cơ hội để xây dựng được một nền công nghệ sinh học phát triển, tạo ra nhiều việc làm, lương cao, chất lượng cao. Nhấn mạnh HaBiotech sẽ là một khu tích hợp đạt chuẩn mực thế giới với các khu nghiên cứu và phát triển dược phẩm, khu bệnh viện, khu huấn luyện, đào tạo..., ông Partrick Mc Killen mong muốn Việt Nam hỗ trợ thực hiện dự án này, Pacific Land cam kết sử dụng các công nghệ cao nhất trong dự án nhằm xây dựng một khu công nghệ sinh học tầm cỡ khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Pacific Land đầu tư dự án HaBiotech. Về các vấn đề liên quan, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn và sẽ trao đổi trực tiếp với chính quyền thành phố Hà Nội để tháo gỡ vướng mắc, sẽ hỗ trợ tối đa để có thể sớm xúc tiến đầu tư dự án này.

*Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Pearson Chris Cuddihy, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Tập đoàn vừa ký Thoả thuận hợp tác với đối tác Việt Nam (EMG Education) tại Toạ đàm cấp cao kinh tế và thương mại Việt - Anh được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Pearson Chris Cuddihy. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ với Chủ tịch Quốc hội, ông Chris Cuddihy cho biết, Pearson là một trong những tập đoàn giáo dục có lịch sử lâu đời nhất thế giới và đã có mặt tại Việt Nam trong nhiều năm nay. Thông qua đối tác chiến lược tại Việt Nam là EMG Education, Tập đoàn đã có những đóng góp thiết thực và có ý nghĩa cho sự phát triển chung của ngành giáo dục Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như khảo thí năng lực tiếng Anh lấy chuẩn quốc tế của Pearson hay giảng dạy các môn Toán và Khoa học bằng tiếng Anh hướng chuẩn năng lực phổ thông của Pearson (Pearson là hội đồng khảo thí lớn nhất Vương quốc Anh).

Mối quan hệ hợp tác giữa EMG Education và Pearson đã giúp học sinh lấy được những chứng chỉ quốc tế danh giá, trở thành bước đệm hoàn hảo để định hướng con đường học tập và nghề nghiệp tiếp theo.

Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc ứng dụng công nghệ trong các công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá là một nhiệm vụ tất yếu của ngành giáo dục và đào tạo. Thông qua những nội dung của Biên bản ghi nhớ này, EMG Education và Tập đoàn Giáo dục Pearson tiếp tục thể hiện quyết tâm mang lại những giải pháp giáo dục hiệu quả và tiên tiến nhất cho người học tại Việt Nam, qua đó xây dựng một lực lượng lao động có tính cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh, giáo dục đào tạo luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác rất hiệu quả. Việt Nam luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước, nhất là những nước có nền giáo dục phát triển như Anh trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Pearson tại Việt Nam, tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trên phạm vi toàn cầu, Pearson sẽ hợp tác hiệu quả với đối tác Việt Nam và đem lại lợi ích thiết thực cho người học.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ian Hatton, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Enterprize Enegy (EE), một tập đoàn chuyên về lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch và Giám đốc sáng lập Enterprize Energy, ông Ian Hatton. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Enegy cho biết, Tập đoàn đang triển khai dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind có công suất 3,4 GW với tổng vốn đầu tư khoảng 11,9 tỷ USD và Dự án sản xuất Hydrogen Thăng Long Wind 2 với công suất 2GW tại tỉnh Bình Thuận. Đây là những dự án sẽ góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia hàng đầu tại châu Á trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Enegy tin tưởng, tập đoàn sẽ thực hiện thành công tất cả các dự án tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các cam kết của mình tại COP 26; khẳng định, tập đoàn sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong lĩnh vực vực năng lượng tái tạo với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh tập đoàn EE nói riêng, các nhà đầu tư khác của Anh nói chung tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư vào Việt Nam, tương xứng với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh mà hai bên đã ký kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực dầu khí ở khu vực châu Á, khuyến khích Tập đoàn tiếp tục sử dụng các dịch vụ dầu khí do Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cung cấp với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Đối với việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn phối hợp với các bộ ngành của Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam đang có lộ trình để tăng tỷ lệ điện tái tạo như điện gió, điện mặt trời trong tổng nguồn cung năng lượng của Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập đoàn chuyển giao nghiên cứu, chuyển giao những công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như kỹ năng tích điện điện gió hay xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, Quốc hội Việt Nam vừa ban hành nghị quyết tại kỳ họp tháng 6 vừa qua; đồng thời yêu cầu Chính phủ trong năm nay hoàn thành tổng thể quy hoạch điện quốc gia, trong đó có quy hoạch điện 8.

Về việc các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư lưới điện, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đầu năm nay Quốc hội đã dùng một luật sửa 9 luật, trong đó có sửa một phần luật điện lực và cho phép nội dung này. Quốc hội Việt Nam cũng đang rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Điện lực trong vài năm tới.

Những hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong thăm chính thức Hungary Những hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong thăm chính thức Hungary
Nhân chuyến thăm chính thức Hungary từ ngày 26/6-28/6, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã có nhiều hoạt động: đồng chủ trì tọa đàm lập pháp, dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Chiều 28/6/2022 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến sân bay London Heathrow, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/6/2022.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
Định vị mới về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Định vị mới về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Đó là: “Việt Nam và Trung Quốc cùng có quan điểm và tôn chỉ lấy người dân làm trung tâm; xác định nguyên tắc của hai Đảng là mưu cầu tiến bộ của nhân loại, đại đồng cho thế giới, thể hiện quan hệ hai nước mang ý nghĩa thế giới, vượt qua phạm vi song phương”. Tinh thần này đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 7 - 12/4/2024.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động