Chủ tịch Quốc hội đề cao vai trò Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và bà Anjuska Marija Weil, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động gặp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Marija Weil, người bạn thân thiết của Việt Nam.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn tình cảm mà Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam và cá nhân bà Anjuska Marija Weil đã dành cho Việt Nam; cảm ơn bà đã dành thời gian đến tham dự sự kiện Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (1975-2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thành công ngày nay của Việt Nam một phần là nhờ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có bà Anjuska Marija Weil, người đã giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam hơn 30 năm, là nòng cốt trong hoạt động của Hội và đã có hơn 20 lần đến thăm đất nước Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn bà Anjuska Marija Weil đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam từ những năm 1960 và vẫn tiếp tục sát cánh bên Việt Nam cho đến ngày nay.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Việt Nam trân trọng những đóng góp mà Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam dành cho Việt Nam, không chỉ về mặt tinh thần mà còn thể hiện qua việc vận động quyên góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người nghèo. Hội đã hỗ trợ Việt Nam trong những hoạt động xây trường, hỗ trợ bệnh nhân phong, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Về phần mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Marija Weil trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp bà trong lịch trình bận rộn với nhiều hoạt động tại Thụy Sĩ.
Bà cho biết, kể từ khi được thành lập vào năm 1982 tới nay, tôn chỉ và mục đích hoạt động của Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam không hề thay đổi. Đó là thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Thụy Sĩ-Việt Nam.
Thời gian qua, Hội đã triển khai các dự án nhân đạo hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ tín dụng vi mô, cải thiện y tế và giáo dục; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ như việc thành lập Trường Bình Minh dạy tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt.
Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam duy trì quan hệ chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Đại sứ quán Việt Nam tại Bern và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Hằng năm, Hội đều tổ chức Ngày hội Đoàn kết với Việt Nam tại Zurich.
![]() |
| Bà Anjuska Marija Weil, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN) |
Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Marija Weil khẳng định, trên cương vị của mình, bà sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Hội cũng như cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Thụy Sĩ-Việt Nam.
Lắng nghe những ý kiến của bà Anjuska Marija Weil, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc gần đây Hội đã đồng hành chặt chẽ cùng cộng đồng người Việt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Thụy Sĩ.
Chủ tịch Quốc hội cho biết đến nay bằng sự nỗ lực của Việt Nam và sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác trên thế giới, trong đó có Thụy Sĩ, Việt Nam đã đạt được mục tiêu xóa sổ căn bệnh phong.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn với vai trò là Chủ tịch Hội Hữu nghị, bà Anjuska Marija Weil sẽ tiếp tục là cầu nối và có những hoạt động thiết thực để góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ trong thời gian tới.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-de-cao-vai-tro-hoi-huu-nghi-thuy-si-viet-nam-post1052354.vnp
| Tổ chức Espérance ACTI (Thụy Sĩ) đã triển khai hàng loạt dự án hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giáo dục tại các địa phương ở Việt Nam. Các công trình như giếng nước, cầu giao thông nông thôn và các điểm trường mới đã được khánh thành, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của trẻ em, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực nông thôn. |
| Chủ tịch Quốc hội khẳng định các Nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã có cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam làm việc, sinh sống. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







