Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch Quốc hội khẳng định các Nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã có cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam làm việc, sinh sống.
aa
Truyền tải thông điệp của Việt Nam tại Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới
Chủ tịch Quốc hội dự tọa đàm về chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Maroc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27/7 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga gặp gỡ tập thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với đại biểu.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều thách thức, nhưng Phái đoàn và Đại sứ quán rất vinh dự, tự hào khi được bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam.

Một số tổ chức, quốc gia xem Việt Nam là hình mẫu về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thành công với chính sách đối ngoại chủ động hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, nhất là trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ có khoảng 10.000 người tại 26 bang. Cộng đồng luôn yêu nước, đoàn kết, gìn giữ bản sắc dân tộc và có tinh thần hướng về quê hương.

Ngoài ra, cộng đồng có nhiều cá nhân thành công trong công việc, là các bác sỹ, giáo sư, tiến sỹ, làm việc tại các cơ quan lớn của Thụy Sĩ, bên cạnh đó cũng có một bộ phận là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam công tác tại các tổ chức quốc tế ở Geneva.

Đây là lực lượng tri thức đáng quý, góp phần quan trọng vào việc kết nối hợp tác khoa học, giáo dục và công nghệ giữa Việt Nam với địa bàn. Trong các cuộc làm việc với các đoàn Việt Nam, phía Thụy Sĩ đều đánh giá tốt sự hòa nhập của bà con.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện tại Thụy Sĩ luôn dõi theo và phấn khởi trước những chuyển biến to lớn của đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Đây vừa là niềm hứng khởi, vừa là trách nhiệm đối với các cơ quan đại diện phải đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp này.

Các cơ quan đại diện bày tỏ tin tưởng vào vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng nền tảng pháp luật vững chắc cho công cuộc này; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan trong nước, để triển khai hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ đối ngoại Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ bày tỏ xúc động khi được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chia sẻ cuộc gặp gỡ hôm nay là nhịp cầu nối dài của niềm tin và tình thân từ Tổ quốc đến cộng đồng xa quê.

Vui mừng trước những thành tựu của đất nước thời gian qua, đại diện cộng đồng bày tỏ tin tưởng vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; nhấn mạnh cụm từ “sắp xếp lại giang sơn” của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là khẩu hiệu mà là tín hiệu của sự chuyển mình, đưa chính quyền về gần dân hơn.

Đại diện cộng đồng cũng kiến nghị một số vấn đề để gìn giữ tiếng Việt; đẩy nhanh quá trình cấp căn cước công dân và hộ chiếu điện tử dành cho kiều bào để giúp bà con thuận tiện trong các hoạt động dân sự, đầu tư; cơ chế để đội ngũ tri thức trẻ tại Thụy Sĩ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đất nước…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất và tình cảm ấm áp từ quê nhà đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn, cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn và toàn thể bà con.

Chia sẻ với bà con về thành tựu của đất nước sau 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đạt 7,09%; 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Tổng sản phẩm GDP đạt khoảng 470 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.700 USD. Hiện, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Việt Nam quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cả nước còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động 696 đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp 10.035 đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 3.321 xã. Chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, gần dân, sát dân, giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời giảm đầu mối, giảm biên chế.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã vừa qua, nước ta đã bước đầu dành được nguồn lực để đầu tư cho y tế, giáo dục.

Quốc hội vừa qua cũng quyết định chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đầu tư đường sắt đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều công trình, dự án trọng điểm để đất nước phát triển.

Đặc biệt, Đảng ban hành 4 Nghị quyết gọi là “bộ tứ chiến lược” và Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết, sửa đổi nhiều luật liên quan để thể chế hóa ngay các chủ trương của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, cơ chế, chính sách hiện nay đã rất cởi mở, thông thoáng để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển 100 năm đã được Đảng ta đề ra, trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Trong đó, các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã có cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống, nhất là cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đại sứ và cơ quan Đại sứ quán, Phái đoàn cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, đặc biệt là các chủ trương đột phá, chiến lược, các chính sách, pháp luật mới được ban hành...

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con; triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đó có Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 về tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với kiến nghị của bà con về việc tăng cường dạy tiếng Việt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quan tâm sâu sát, có vấn đề gì còn khó khăn, vướng mắc thì tổng hợp kiến nghị gửi về Bộ Ngoại giao để phối hợp với các bộ, ngành liên quan giải quyết kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trao đổi, làm việc với các cơ quan liên quan của Thụy Sĩ, rà soát việc thực hiện các thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã có để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội mong cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, gắn bó, đoàn kết, tăng cường hơn nữa quan hệ đối ngoại, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, y tế… với sở tại.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-gap-go-trao-doi-voi-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-thuy-si-post1052185.vnp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan
Cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan luôn hướng về quê hương Cộng đồng người Việt Nam tại Uzbekistan luôn hướng về quê hương
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, trưa 11/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp

Chiều 11/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.
Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh tại Argentina

Ngày 10/9/2026, tại thủ đô Buenos Aires, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt làm việc với Ban Chấp hành mới của Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV), thống nhất các định hướng nhằm tăng cường ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Argentina.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...