Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:05 | 03/06/2018 GMT+7

Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản

aa
TĐO - Sau khi trò chuyện với Chủ tịch nước và Phu nhân, Nhà vua và Hoàng hậu cũng đã chào tạm biệt các thành viên chính thức của đoàn cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Nhật Bản lần này.

Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã đến chào từ biệt Chủ tịch nước và phu nhân. Bên cạnh việc tiếp đón trọng thị, tại các cuộc hội đàm, trao đổi, phía Nhật Bản đều khẳng định coi VN là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực. Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị hai nước “nắm chặt tay”, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Hai bên cũng đã thống nhất ra tuyên bố chung, nhất trí sẵn sàng cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh hợp tác và giao lưu giữa hai đảng cầm quyền và quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, an ninh biển; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ VN nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua xử lý bom mìn và hỗ trợ nạn nhân dioxin, bom mìn tại VN.

chu tich nuoc va phu nhan ket thuc chuyen tham cap nha nuoc nhat ban

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân trò chuyện với Nhà vua Akihito và Hoàng hậu tại lễ chào từ biệt sáng 2/6. Ảnh: T.L

chu tich nuoc va phu nhan ket thuc chuyen tham cap nha nuoc nhat ban

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đón Nhà vua Akihito và Hoàng hậu đến chào từ biệt ở Nhà khách Quốc gia, Tokyo. Ảnh: T.L

Trước khi lên đường trở về Việt Nam, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, sáng ngày 2/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã tới thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ thân mật người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản lớn mạnh nhanh chóng, trở thành cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lớn nhất, là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc; cộng đồng người Việt Nam ta tại Nhật Bản nói chung và ở Tokyo nói riêng luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, nỗ lực học tập, cần cù lao động, vừa mang lại lợi ích cho bản thân và gia đình mình, vừa đóng góp cho nước sở tại, luôn hướng về quê nhà.

chu tich nuoc va phu nhan ket thuc chuyen tham cap nha nuoc nhat ban

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã thông báo tình hình đất nước trong năm qua tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai và chịu ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế khu vực và thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn phát triển tích cực, đạt mức tăng trưởng GDP 6,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.400 USD/năm. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai rộng khắp, đời sống bà con trong nước cơ bản ổn định và phát triển.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà Năm APEC, tích cực hội nhập quốc tế và phát huy vai trò trong các mối liên kết và hợp tác khu vực và quốc tế, được dư luận quốc tế, trong đó có Nhật Bản, đánh giá cao. Chúng ta cũng đón một loạt chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, nâng cao thêm một bước quan hệ với các đối tác lớn ở khu vực và trên thế giới.

Bước vào năm 2018, kinh tế Quý I tiếp tục phát triển tốt, GDP tăng 7,38%, tăng cao nhất trong 10 năm qua, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, nước ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đáng lưu ý trong Quý I/2018, việc giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương còn thấp; thiên tai, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất của người dân; tình hình tai nạn và an toàn cháy nổ diễn biến khá phức tạp; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đang được cơ quan điều tra khởi tố…

Dự báo kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, khó lường của tình hình kinh tế thế giới năm 2018. Trong hoàn cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta quyết tâm bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra cho năm 2018; đặc biệt quan tâm các chính sách về an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, vệ sinh, an toàn thực thẩm…; tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo; giữ vững an ninh - quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông…

Tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Việc tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản ngày càng hiệu quả, thiết thực là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

chu tich nuoc va phu nhan ket thuc chuyen tham cap nha nuoc nhat ban

Nhà vua Akihito chào tạm biệt các thành viên chính thức của đoàn cấp cao Việt Nam. Ảnh: T.L

Năm 2018, hai nước Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 45 năm thiếp lập quan hệ ngoại giao. Trong 45 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Về chính trị, giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp ngày càng sôi động; tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục, du lịch ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác an ninh, quốc phòng không ngừng được mở rộng.

Có thể thấy, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản còn rất lớn đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, lao động, hợp tác địa phương bởi hai nước có sự tin cậy lẫn nhau, có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, sự phát triển của nước này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nước kia.

Chủ tịch Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực to lớn và đóng góp quan trọng của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ta cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khắc phục khó khăn, đồng lòng nhất trí, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đồng thời chủ động, có nhiều sáng kiến thúc đẩy hiệu quả quan hệ hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và có nhiều bước tiến trong hợp tác nông nghiệp, lao động, giáo dục, du lịch, giao lưu địa phương.

Sau khi gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm nhà nước tới Nhật Bản.

V.H (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động