Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:48 | 12/08/2022 GMT+7

Chủ tịch nước trao quyết định cho sỹ quan công an đi gìn giữ hòa bình LHQ

aa
Chiều 12/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Gìn giữ sự bình yên ở các bản làng biên giới Gìn giữ sự bình yên ở các bản làng biên giới
Thời gian qua, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và nhiều cách làm sáng tạo, Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ, sử dụng trái phép.
Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ Việt Nam sẽ tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao bà Pauline Tamesis, điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước trao quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 1.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Đào Xuân Luân cho biết, để thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại về an ninh quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động xây dựng và triển khai Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 15/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Văn phòng Thường trực).

Sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình.

Qua đó, đã phối hợp với Liên Hợp Quốc, các đối tác nước ngoài, sự hỗ trợ hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho 23 sỹ quan tham gia đào tạo, huấn luyện, đăng ký ứng tuyển các vị trí gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đến nay, Bộ Công an đã có 8 sỹ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra, đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch nước trao quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến dự Lễ trao Quyết định về việc cử sỹ quan Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an An ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với nhiều cuộc kháng chiến chống lại các thế lực ngoại xâm, dân tộc Việt Nam luôn nhận thức rõ giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Yêu chuộng hòa bình là một trong những truyền thống nổi bật, tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hòa bình và tích cực đóng góp cho hoạt động xây dựng và bảo vệ hòa bình trên thế giới. Trong những năm qua, phát huy vai trò của một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã thúc đẩy triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và đạt được những két quả rất tích cực, đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới, giải quyết các thách thức an ninh của nhân loại, được Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước trao quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc và tặng hoa cho 3 đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện các cam kết, trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ hòa bình trên thế giới; trên cơ sở triển khai thực hiện Đề án “Công an nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Chủ tịch nước vui mừng được biết đến nay, Bộ Công an đã có 8 sỹ quan được Liên Hợp Quốc qua kiểm tra đã đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, trong đó có 4 sỹ quan được Liên Hợp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc và Phái bộ Nam Sudan trong năm 2022.

"Chúng ta có thể khẳng định, việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong việc bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế", Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước trao quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 4.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều nguy cơ, thách thức vượt trên tầm kiểm soát của bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào và ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì nền hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tiếp tục cam kết chung sức, đồng lòng với cộng đồng quốc tế để đưa ra các giải pháp ứng phó với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc.

Để tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và triển khai có hiệu quả sự tham gia của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả “Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc", các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 130 của Quốc hội và Nghị định số 61 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, quy trình cử, điều chỉnh, rút lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là về quy trình, chế độ, chính sách; nghiên cứu xây dựng Luật Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước trao quyết định cho sĩ quan công an đi thực hiện gìn giữ hòa bình LHQ - Ảnh 5.

Các sỹ quan công an đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước căn dặn các sỹ quan Công an nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cần tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ với điều kiện khó khăn, phức tạp theo sáng kiến “Hành động vì hòa bình” của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam nói chung, của lực lượng Công an nhân dân nói riêng sẽ phát huy những kết quả, thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, kỳ vọng của đất nước và nhân dân, xứng đáng là thành phần trong lực lượng "mũ nồi xanh" của Liên Hợp Quốc.

30 năm hợp tác Việt - Nga trong gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh 30 năm hợp tác Việt - Nga trong gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều 30/5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu LB Nga tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các bệnh nhi ung thư dịp Tết thiếu nhi
Ngày 31/5, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng phối hợp với Bệnh viện K tổ chức trao quà nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động