Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:27 | 04/08/2022 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

aa
Sáng 4/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản, ông Yamamoto Ichita sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại Iran Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi về tình hình lũ lụt tại Iran
Được tin đợt lũ lụt vừa qua tại Iran khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 1/8/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp
Chiều 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 - 1/8/2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita. (Nguồn: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng cho biết, ông Yamamoto Ichita là Thống đốc địa phương đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam sau dịch Covid-19, khởi động lại giao lưu các địa phương hai nước và hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023, nhất là khi quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ và toàn diện với sự tin cậy chính trị cao. Giao lưu đoàn cấp cao thường xuyên, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, giao lưu nhân dân… luôn được đẩy mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về mất mát to lớn, sự ra đi của cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Chủ tịch nước nêu rõ, hiện Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA số một, nhà đầu tư lớn quan trọng thứ ba và đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam. Hợp tác du lịch, lao động, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác địa phương tiếp tục được tăng cường.

Hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Gunma, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân... tiếp tục phát triển tích cực. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Gunma đã đạt gần 10.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại đây.

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Thống đốc Yamamoto Ichita trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam thời gian qua, nhất là việc tổ chức các lễ hội Việt Nam tại tỉnh, phối hợp tổ chức Tết Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh vượt qua khó khăn bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita và các đại biểu. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản Yamamoto Ichita và các đại biểu. (Nguồn: TTXVN)

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita bày tỏ vui mừng vì Chủ tịch nước từng tới thăm tỉnh Gunma. Ông cho biết sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa tỉnh Gunma và các địa phương của Việt Nam.

Thời gian tới, các đoàn doanh nghiệp của tỉnh Gunma sẽ sang thăm và đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo. Tỉnh Gunma đang tiếp nhận một số lượng lớn tu nghiệp sinh, lao động chất lượng cao từ Việt Nam.

Thống đốc cho biết sẽ đẩy mạnh hơn về hợp tác nguồn nhân lực giữa hai bên. Cùng với đó, trong chuyến thăm lần này, Đoàn sẽ đi thăm thành phố Đà Nẵng và tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực giữa hai địa phương.

Trên cơ sở mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Thống đốc Yamamoto Ichita khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp xanh công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo….; tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Chủ tịch nước hoan nghênh Thống đốc Yamamoto Ichita thăm Đà Nẵng, Hội An, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Chiều 27/6/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
Sáng 11/7/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Gunma, Nhật Bản

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải nguyên nhân mặt bằng lãi suất năm 2022 ở mức cao

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải nguyên nhân mặt bằng lãi suất năm 2022 ở mức cao

Theo Thống đốc, việc điều hành lãi suất cần phải được xem xét trong tổng thể điều hành chính sách kinh tế vĩ mô để đảm bảo được đại cục về ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ và đặc biệt là đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng...
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Thống đốc bang South Australia

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Thống đốc bang South Australia

Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tiếp bà Frances Adamson, Thống đốc bang South Australia (Australia) đang thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động