Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:53 | 11/07/2017 GMT+7

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ CSND

aa
Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thắng lợi.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, sáng nay (11/7), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn Đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ và điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát nhân dân.

chu tich nuoc gap mat dai bieu thuong binh than nhan liet si csnd

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân triển khai chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước, được nhân dân mến phục, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về hình sự, kinh tế, ma túy..., đã được lực lượng Cảnh sát nhân dân khẩn trương điều tra, khám phá với tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường, sẵn sàng hy sinh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát nhân dân đạt được trong suốt chặng đường vẻ vang 55 năm qua. Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; ghi nhận và biểu dương những gương điển hình tiên tiến đã lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng, phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới. Nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng rất nặng nề, đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước chỉ đạo lực lượng Cảnh sát nhân dân bám sát và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó, cần tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người ở các địa bàn, tuyến trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân cần phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

chu tich nuoc gap mat dai bieu thuong binh than nhan liet si csnd

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với đại biểu thương binh, thân nhân liệt sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân chăm lo công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng Cảnh sát nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu cùng toàn lực lượng Công an nhân dân giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để mãi xứng đáng với 16 chữ vàng mà Đảng, Nhà nước đã khen tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Theo VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động