Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
21:00 | 12/01/2022 GMT+7

Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chủ tịch nước

aa
Sáng 12/1/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước chào mừng Thủ tướng Lào ‘xông đất’ Việt Nam đầu năm 2022 Chủ tịch nước chào mừng Thủ tướng Lào ‘xông đất’ Việt Nam đầu năm 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.
Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 05/01, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; một số bộ, ban, ngành và các cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nêu rõ, dưới sự lãnh đạo sát sao, trực tiếp, toàn diện và yêu cầu đổi mới, sáng tạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đồng thời kế thừa truyền thống tốt đẹp qua các nhiệm kỳ, Văn phòng Chủ tịch nước đã có một năm công tác hết sức sôi động, toàn diện các lĩnh vực.

Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu, tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về chủ trương, đường lối, các vấn đề đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ Chủ tịch nước là Trưởng ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Văn phòng Chủ tịch nước đã tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước trình Quốc hội bầu miễn nhiệm, phê chuẩn Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các chức danh quan trọng khác của bộ máy Nhà nước; phục vụ Chủ tịch nước lần đầu tiên trao quyết định cho các thành viên Chính phủ tại Phủ Chủ tịch trang trọng, ý nghĩa.

Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước cũng thường xuyên đi công tác địa phương, cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, đời sống, sinh kế của nhân dân; thăm hỏi, động viên đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, nhất là lực lượng tuyến đấu chống dịch, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp ở TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn luôn trăn trở, cùng Đoàn Đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền Thành phố, vận động nhiều nguồn lực xã hội, đưa ra các giải pháp cùng Thành phố vượt qua thời điểm sóng gió đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thường xuyên có ý kiến đóng góp với Chính phủ về các vấn đề chế chính sách, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội, các mục tiêu, chỉ tiêu lớn trong nền kinh tế; quyết định ký kết 40 điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; quyết định cho nhập, cho trở lại, cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 4.615 công dân; chỉ đạo các phong trào thi đua; quyết định khen thưởng 85.167 huân, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước; trong đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong lĩnh vực tư pháp, Văn phòng đã tích cực, nỗ lực phục vụ Chủ tịch nước trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; chỉ đạo các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả công tác, đạt nhiều kết quả đột phá, kịp thời, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập trong thực thi hoạt động tư pháp ở nước ta. Đặc biệt, công tác đặc xá năm 2021 đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo niềm tin, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Văn phòng đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước quan tâm, chăm lo công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dù bối cảnh dịch bệnh và chuyển giao nhiệm kỳ mới, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Đảng, Nhà nước, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai toàn diện, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng năm 2021, góp phần đưa quan hệ hợp tác với các nước, các đối tác đi vào chiều sâu hiệu quả. Đặc biệt các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước đã thể hiện đậm nét vai trò của người đứng đầu, thay mặt Nhà nước về đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân, đã giúp nước ta chuyển trạng thái bình thường mới. Cùng với nền tảng vĩ mô của những năm trước đó, các chỉ tiêu vĩ mô dù thấp nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Trong bối cảnh chung đó, Chủ tịch nước đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng với các Văn phòng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ mới Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao Văn phòng Chủ tịch nước năm 2021 đã có khí thế, quyết tâm mới trong công tác tham mưu, phục vụ; trong đó phát huy ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ các cuộc họp, làm việc quan trọng của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Dù trong bối cảnh dịch COVID-19, Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực tham mưu, giúp việc, chủ động, linh hoạt phối hợp với các cơ quan chức năng để Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước thực hiện các hoạt động đối ngoại rất thành công, qua đó nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là thành công của Việt Nam sau 2 năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Văn phòng cũng thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả, có dấu ấn vai trò Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ''Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tham mưu Chủ tịch nước gửi thư khen, thăm các tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến để kịp thời động viên và lan tỏa những điều tốt đẹp trong sản xuất và đời sống, nhân lên tinh thần, khát vọng Việt Nam; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng với số lượng hồ sơ khen thưởng tăng gần 30% so với năm 2020; công tác quản trị tài vụ có nhiều điểm sáng.

Nhấn mạnh vai trò công tác tham mưu và với khí thế mới và quyết tâm cao trong năm 2022, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước phát huy thành tích trong những năm qua, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và để đóng góp cho công tác tham mưu chiến lược thật sự xứng tầm phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, bảo đảm các mặt công tác sâu sát, chất lượng, hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, cải tiến phương thức, quy trình làm việc, nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tham mưu, tổng hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng soạn thảo các văn bản, báo cáo, dự thảo bài phát biểu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ động bám sát tình hình kinh tế xã hội đất nước để phát hiện, tham mưu kịp thời, nhất là những vấn đề Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Xem xét, rà soát, đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước, về quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công xử lý công việc, bảo đảm chặt chẽ, khoa học đúng quy định, xứng đáng là cơ quan đầu não trong hệ thống các văn phòng trung ương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Trung ương, các bộ, ban, ngành, cơ quan hữu quan để nâng cao hiệu quả công tác.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng cán bộ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia uy tín; chú trọng xây dựng Đảng bộ Văn phòng trong sạch vững mạnh, xây dựng môi trường công sở thân ái, đoàn kết, đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Cán bộ văn phòng cần thấm nhuần quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tự giác tu dưỡng rèn luyện, chủ động nghiên cứu, năng cao trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì cho các cá nhân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 5 Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo cấp Vụ, phòng của Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước chào mừng Thủ tướng Lào ‘xông đất’ Việt Nam đầu năm 2022 Chủ tịch nước chào mừng Thủ tướng Lào ‘xông đất’ Việt Nam đầu năm 2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.
Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hội nghị Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 05/01, Chính phủ tổ chức Hội nghị với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thông điệp nhân dịp Việt Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp:
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Tết luôn đặc biệt với mỗi người Việt Nam. Tết là dịp những người con “đi xa để trở về”, sum họp trong tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới.
Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ngày 6/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động