Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:46 | 21/03/2022 GMT+7

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm thực chất giữa Việt Nam và Malaysia

aa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm thực chất giữa hai Thủ tướng và các văn kiện hai bên ký kết nhân dịp này, giúp tạo thêm cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố phía Nam Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố phía Nam
Việt Nam – Malaysia tích cực thúc đẩy giao thương Việt Nam – Malaysia tích cực thúc đẩy giao thương

Chiều 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo động lực mới phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một đất nước Malaysia tươi đẹp và hiện đại; chúc mừng Malaysia giữ được đà tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 3,1% và tiến tới mở cửa đón khách quốc tế từ 01/4/2022; tin tưởng rằng Chính phủ Malaysia sẽ thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, đưa Malaysia trở thành nước thu nhập cao vào năm 2025 và có vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế. Thủ tướng Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch nước dành cho đất nước và con người Malaysia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia có ý nghĩa quan trọng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia có ý nghĩa quan trọng

Thủ tướng Malaysia cũng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc các kết quả chính của cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, theo đó hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 cũng như phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm thực chất giữa hai Thủ tướng và các văn kiện hai bên ký kết nhân dịp này, giúp tạo thêm cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; hoan nghênh việc hai bên đã nhất trí về nguyên tắc việc công nhận chứng chỉ vắc-xin của nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tận dụng các lợi thế của các hiệp định thương mại tự do hai bên cùng tham gia, nhất là CPTPP, RCEP và đẩy mạnh hợp tác xây dựng khung kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN nhằm cùng phục hồi và phát triển.

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai bên nhất trí tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều; đồng thời tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật, cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân dân để không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ, hợp tác tích cực tại Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng các nước ASEAN khác tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh và phồn vinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Quốc vương Malaysia thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Malaysia cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Quốc Vương Malaysia mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sớm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia./.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan có quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, quan hệ hai nước đã và đang phát triển sâu rộng về mọi mặt, hợp tác trên tất cả các cấp, các kênh.
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo quốc gia lần thứ ba về xây dựng Nhà nước pháp quyền Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo quốc gia lần thứ ba về xây dựng Nhà nước pháp quyền
Sáng 17/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Theo VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 16/1, tại chùa Huê Nghiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Lan tỏa những tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước gặp mặt 50 đại biểu đại diện gần 2000 nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam trong 8 năm qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước

Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều 1/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động