Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
09:17 | 13/12/2020 GMT+7

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình

aa
Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn đồng bào giáo dân trong tỉnh Thái Bình sẽ phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước....
Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Ông Vũ Đức Hạnh tiếp tục làm Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 11/12, tại Thái Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp Hữu nghị) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội ...

Thái Bình bầu tân Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh Thái Bình bầu tân Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

HĐND tỉnh Thái Bình khoá XVI vừa thực hiện quy trình bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa ...

Chiều 12/12, Đoàn công tác của Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh tại Giáo xứ An Lạc, Giáo phận Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020 và đón chào năm mới 2021, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Đệ, Giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình cùng các linh mục, nam, nữ tu sỹ và đồng bào công giáo trong tỉnh lời chúc an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Thái Bình | Xã hội | Vietnam+ (VietnamPlus)

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Giáo phận Thái Bình nhân dịp Lễ Giáng Sinh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ông Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Giáo phận Thái Bình đã vận động xây dựng, khánh thành Trung tâm lòng chúa thương xót để nuôi dưỡng người già, trẻ em không nơi nương tựa, thể hiện được tình thương, lòng bác ái.

Thông tin tới Giám mục Nguyễn Văn Đệ và đồng bào công giáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm qua, ông Trần Thanh Mẫn cho biết dù đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ... nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của nhân dân, Việt Nam đã khống chế thành công dịch COVID-19, giữ được nền kinh tế tăng trưởng dương. Lạm phát được kiềm chế; công tác đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Ghi nhận sự đóng góp của đồng bào công giáo cả nước nói chung và đồng bào công giáo tỉnh Thái Bình nói riêng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhắc lại lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người công giáo Việt Nam: "Người công giáo Việt Nam phải là công dân tốt, người công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc."

Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn đồng bào giáo dân trong tỉnh Thái Bình sẽ phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng với uy tín, trách nhiệm của mình, trong thời gian tới Giám mục Nguyễn Văn Đệ sẽ tiếp tục vận động các linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào giáo dân trong tỉnh Thái Bình thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Thay mặt Giáo phận Thái Bình, Giám mục Nguyễn Văn Đệ cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác đã tới chúc mừng Giáo phận Thái Bình nhân dịp Giáng sinh; khẳng định đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo phận Thái Bình nói riêng. Giám mục Nguyễn Văn Đệ tin tưởng thời gian tới, mối quan hệ, hợp tác giữa giáo hội và chính quyền địa phương sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Giáo xứ An Lạc.

Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch khóa IV Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch khóa IV

Ngày 28/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần ...

Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên Ông Vũ Duy Hoàng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 ...

Thế Duyệt
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Làm sao để người khuyết tật có thể sinh hoạt thuận tiện ngay tại nhà là một trong hoạt động chính của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thừa Thiên Huế.
Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong báo cáo Chỉ số phát triển con người do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc công bố vào rạng sáng 14/3.
SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) thuộc dự án “Sinh kế xã Trà Kót” do tổ chức Samaritan’s Purse (SP) tài trợ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động