Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp Giáo sư Ahn Kyong Hwan
|
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và Giáo sư Ahn Kyong Hwan (Ảnh: TV)
Sáng ngày 20/2, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga đã tiếp thân mật Giáo sư Ahn Kyong Hwan, Chủ tịch Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ Giáo sư Ahn Kyong Hwan, người đã dành tình yêu to lớn cho đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những đóng góp, hoạt động của Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc cũng như cá nhân Giáo sư Ahn Kyong Hwan trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.
Đồng thời, chủ tịch Nguyễn Phương Nga cũng chia sẻ với Giáo sư kỷ niệm về những chuyến thăm Hàn Quốc trước đây, vui mừng trước những thành tựu về kinh tế, xã hội của Hàn Quốc. Việt Nam có thể học hỏi từ Hàn Quốc nhiều kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và quảng bá văn hóa dân tộc.
Giáo sư Ahn Kyong Hwan gửi lời cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của chủ tịch, ông cũng chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ của ông khi ở Việt Nam. Khi được tiếp xúc, nghiên cứu văn hoá, văn học Việt Nam, tình yêu dành cho văn thơ, truyền thống yêu nước của người Việt Nam trong ông ngày càng sâu đậm. Tình yêu ấy cùng với mong muốn đưa các tác phẩm văn học, văn hóa Việt Nam đến với người dân Hàn Quốc đã thôi thúc ông dịch các tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam sang tiếng Hàn Quốc. Đó là các tác phẩm “Truyện Kiều”, “Nhật ký trong tù”, “Những năm tháng không thể nào quên”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”...
|
Giáo sư Ahn Kyong Hwan đã tặng Chủ tịch Nga hai tác phẩm ông đã dịch (Ảnh: TV)
Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga và Giáo sư Ahn Kyong Hwan cũng đã trao đổi về các hoạt động chính, những thành tựu và khó khăn trong hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc và Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng năm 2019, các tổ chức hữu nghị của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc sẽ càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc.
Nhân dịp này, Giáo sư Ahn Kyong Hwan cũng đã tặng Chủ tịch Nga hai tác phẩm ông đã dịch đó là tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du và “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vì những đóng góp to lớn trong các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc và quảng bá văn hóa Việt Nam, Giáo sư Ahn Kyong Hwan đã được Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội trao tặng Huân Chương Hữu nghị của Việt Nam vào tháng 12/2018, được nhận danh hiệu Công dân danh dự của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là trụ cột vững chắc về ngoại giao cho khu vực
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Những thông điệp quốc tế gửi tới Đại hội XIV
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập





