Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:13 | 30/08/2022 GMT+7

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Venezuela

aa
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên cho biết, tình cảm của người dân Venezuela dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nồng ấm. Họ thường ví Người với Lãnh tụ Simón Bolívar – nhà giải phóng vĩ đại của các dân tộc Mỹ Latinh.
Đoàn đại biểu Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn đại biểu Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả nhằm triển khai Đề án Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài - một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao. Đại sứ có thể chia sẻ kinh nghiệm mang lại những thành công này?

Sau khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao lần lượt ban hành “Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030” và “Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030”, nhận thức rõ ngoại giao văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tích cực, chủ động triển khai Chiến lược, nghiên cứu, tham mưu cho các cơ quan trong nước về chính sách ngoại giao văn hóa và việc tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa ở nước ngoài.

Trong khuôn khổ triển khai Đề án Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài, Đại sứ quán đã chủ động xây dựng cách thức mới trong việc tuyên truyền, vinh danh và lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Venezuela
Lễ dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại Venezuela.

Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức dịch và gắn phụ đề tiếng Tây Ban Nha cho bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” của đạo diễn Bùi Đình Hạc, công chiếu trên kênh truyền hình quốc gia Venezuela vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020).

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm, bộ phim về thân thế và sự nghiệp của Bác được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Đại sứ quán đã chia sẻ tư liệu quý báu này với các cơ quan đại diện ta tại khu vực Nam Mỹ và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bộ phim tư liệu về Bác với phụ đề tiếng Tây Ban Nha đã được các cơ quan đánh giá cao và sử dụng hiệu quả tại các địa bàn.

Đồng thời, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) triển khai các hoạt động vinh danh, tuyên truyền về Bác nhân các dịp kỷ niệm như tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác trên đại lộ Bolivar.

Đặc biệt, buổi lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác đã được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia Venezuela. Đại sứ quán cũng đã tổ chức các hoạt động văn nghệ tại Tòa thị chính Caracas với sự tham dự của các nghệ sĩ Venezuela trình diễn các bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Tây Ban Nha.

Dịp này, Đại sứ quán đã triển khai công tác tu bổ, rà soát nội dung và tiến hành gắn biển tên mới tại tượng đài Bác với các thông tin vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Chúng tôi cũng xác định trọng tâm, phối hợp với Bộ Giáo dục Đại học Venezuela, chính quyền bang Guárico và Đại học Rómulo Gallegos thành lập Bộ môn Chính trị-Kinh tế-Xã hội Hồ Chí Minh tại Đại học Rómulo Gallegos và khánh thành không gian trưng bày tư liệu, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại khuôn viên trường với những vật phẩm bao gồm tượng bán thân và ảnh chân dung Bác Hồ, các ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người, về đất nước, con người Việt Nam, nón lá, tài liệu du lịch và bản đồ Việt Nam…

Đây là khoa Hồ Chí Minh đầu tiên tại Venezuela, là nơi nghiên cứu, trao đổi và giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh cho các thế hệ sinh viên Venezuela.

Đồng thời, Đại sứ quán đã trao tặng cho trường những chậu sen giống đưa từ Nam Đàn, Nghệ An quê Bác, như những tình cảm sâu sắc dành tặng cho các thế hệ sinh viên của trường, kết nối giữa hai vùng đất xa xôi về địa lý nhưng cùng chung những tình cảm trân trọng, kính mến dành cho Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Venezuela
Lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người tại Venezuela với sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam, bạn bè quốc tế và đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán đã phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Thực nghiệm Quân đội Venezuela (UNEFA) khai trương Khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh.

Trường Đại học UNEFA là hệ thống đào tạo có bề dày gần 50 năm đào tạo với trên 110.000 sinh viên và là một trong những trường đại học lớn nhất tại Venezuela với 21 cơ sở đào tạo trên toàn lãnh thổ.

Khoa đã triển khai giảng dạy, nghiên cứu các bộ môn về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế, chính trị Việt Nam và trong tương lai sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan Việt Nam trao đổi học thuật, thông tin, tài liệu, giáo trình về Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hiệu trưởng trường UNEFA, Thượng tướng Pascualino Angiolillo bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình Khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh tại 21 các cơ sở của trường trên toàn quốc và cam kết xây dựng Khoa trở thành một trung tâm nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến thông tin về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Venezuela, Mỹ Latinh và trên thế giới.

Đại sứ có ấn tượng gì về tình cảm đặc biệt của người dân bản địa dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam?

Phải nói rằng, tình cảm của người dân Venezuela đối với Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng là rất đặc biệt. Người dân Venezuela luôn tôn trọng, ngưỡng mộ đất nước Việt Nam anh hùng với lịch sử kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước các thế lực ngoại xâm và ngày nay đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Người dân Venezuela cũng đặc biệt kính trọng và yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại mang tầm quốc tế với những tư tưởng thiên tài, luôn giản dị và gần gũi với quần chúng nhân dân.

Văn hóa chính trị của Venezuela đề cao tinh thần giải phóng và coi trọng Lãnh tụ. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Venezuela thường ví Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lãnh tụ Simón Bolívar – nhà Giải phóng vĩ đại của các dân tộc Mỹ Latinh.

Bên cạnh đó, có lẽ không ở nơi nào khác trên thế giới ngoài Việt Nam, lại có nhiều bài hát rất hay về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh như tại Venezuela.

Nhạc sĩ, ca sĩ Alí Primera, một nhạc sĩ cách mạng nổi tiếng của Venezuela, đã để lại một di sản hết sức quý báu cho quan hệ hai nước Việt Nam-Venezuela với những bài hát về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà gần như người Venezuela nào đã trải qua thời kỳ xuống đường tuần hành ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước cũng đều có thể hát một cách tự nhiên, say mê và đầy cảm hứng.

Đó là các bài như Bác Hồ, Tiến lên Việt Nam, Người phụ nữ Việt Nam với giai điệu hào hùng, tình cảm, mang đậm hơi thở của nền âm nhạc Mỹ Latinh.

Ngoài ra, tại thủ đô Caracas, khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được lực lượng cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt, thường xuyên thực hiện công tác tuần tra nhằm duy trì và bảo vệ tính trang nghiêm của tượng đài.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Venezuela
Đại sứ Lê Viết Duyên phát biểu tại tọa đàm "Thực tiễn đổi mới, phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm với Venezuela" tại Khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh, trường UNEFA.

Kế hoạch của Đại sứ quán trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tuyên truyền và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước sở tại, trong thời gian tới?

Đại sứ quán sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh của Việt Nam tại Đại học Rómulo Gallegos, tổ chức kết nối giữa các cơ quan, học viện nghiên cứu Hồ Chí Minh của Việt Nam với Khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh tại Đại học UNEFA với mục đích lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp người dân Venezuela, đặc biệt là tầng lớp sinh viên, thế hệ trẻ.

Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho việc triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đang liên hệ với các đơn vị đầu mối trong nước đề nghị hỗ trợ cung cấp các tư liệu, ấn phẩm về Bác và tài liệu giảng dạy về Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng tiếng Tây Ban Nha mà hiện đang rất thiếu.

Cùng với việc mời bạn bè sở tại và Ngoại giao đoàn tham dự các buổi lễ vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác, Đại sứ quán cũng tiếp tục trao đổi với các nhà báo, nhà nghiên cứu, chuyên gia, học giả, bậc lão thành cách mạng của Venezuela chia sẻ những câu chuyện, thông tin về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân Venezuela nói riêng và nhân dân thế giới nói chung.

Theo Đại sứ, để việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng có ý nghĩa và hiệu quả thực sự, công tác này cần có những đổi mới gì?

Bên cạnh các hoạt động phối hợp, hỗ trợ các nước có nguyện vọng và mong muốn xây dựng tượng đài, đặt biển tên đường mang tên Bác… thì việc thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi, giảng dạy, phổ biến và quảng bá tư tưởng Hồ Chí Minh mang tầm phổ quát, đồng thời cũng rất sâu sắc và thực tế với các học giả, tầng lớp sinh viên, thế hệ trẻ là cách làm có tầm lan tỏa rộng rãi, thấm thía và bền vững với người dân Venezuela nói riêng và bạn bè trên thế giới nói chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Venezuela
Đại sứ Lê Viết Duyên tại Lễ khai trương Khoa Việt Nam: Đất nước và Văn hóa thời đại Hồ Chí Minh tại trường UNEFA.

Việc hình thành và xây dựng các khoa nghiên cứu về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào việc giảng dạy, nghiên cứu, phổ biến và truyền bá tư tưởng của Người là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, ta nên khuyến khích, hợp tác và hỗ trợ việc xây dựng các khoa Hồ Chí Minh tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở những địa bàn phù hợp.

Đặc biệt, tại Venezuela, các chính khách, chuyên gia, học giả và người dân hết sức khâm phục, ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ bày tỏ mong muốn có điều kiện nghiên cứu về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tìm ra những điểm tương đồng để áp dụng vào thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI tại Venezuela.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại từ ngày 16/8 Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại từ ngày 16/8
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 16/8.
Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Ngày 16/8, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Hình tượng hoa Sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ”.
Theo Trọng Võ/Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam - Venezuela: 36 năm đồng hành từ lý tưởng độc lập đến khát vọng phát triển

Việt Nam - Venezuela: 36 năm đồng hành từ lý tưởng độc lập đến khát vọng phát triển

Ngày 17/12 (giờ địa phương), tại thủ đô Caracas (Venezuela), Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Venezuela phối Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (18/12/1989 - 18/12/2025).
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân

Những nhịp cầu văn hóa và giao lưu nhân dân luôn là điểm tựa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Từ những câu chuyện lan tỏa văn hóa, những lễ hội thu hút hàng trăm nghìn người đến các hoạt động kết nối cộng đồng bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, công tác ngoại giao văn hóa đã góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và bền chặt hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao văn hóa trong hội nhập quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao văn hóa trong hội nhập quốc tế

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác ngoại giao văn hóa tiếp tục được TP.HCM xác định là một trong ba trụ cột quan trọng của hoạt động đối ngoại.

Các tin bài khác

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Ngày 22/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho gia đình ông Cao Cà Yên, người dân tộc thiểu số Raglai, trú tại thôn Tà Giang 2, xã Tây Khánh Sơn. Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành sau 17 ngày thi công khẩn trương trong khuôn khổ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 22/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đội Công binh số 4 Việt Nam kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Abyei

Đội Công binh số 4 Việt Nam kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Abyei

Tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Tham dự sự kiện có Trung tướng Robert Yaw Affram, Tư lệnh Phái bộ; ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng Abyei; đại diện chính quyền địa phương cùng các sĩ quan chỉ huy chủ chốt của Phái bộ.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các Hội địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa hai nước..
Học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới được hỗ trợ bữa ăn trưa

Học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới được hỗ trợ bữa ăn trưa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu

Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu

Ngày 26/12 tại tỉnh Quảng Trị, Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ tại các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2025 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2026.
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
Xin chờ trong giây lát...
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
Phiên bản di động