Việt Nam – Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản duy trì nhiều ưu đãi cho thực tập sinh Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dịch COVID-19 trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu ngừng lại mà vẫn tiếp tục những diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh thực tập sinh kỹ năng Việt Nam tại Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch gây ra, Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì nhiều ưu đãi và hỗ trợ cho thực tập sinh Việt Nam.
aa
Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản Việt Nam - điểm đến mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản
[Video] Thủ tướng Nhật Bản Suga mong chờ chuyến công du tới Việt Nam [Video] Thủ tướng Nhật Bản Suga mong chờ chuyến công du tới Việt Nam
Thêm chuyến bay đưa 860 công dân Việt Nam từ Úc, Nhật Bản, Myanmar về nước an toàn Thêm chuyến bay đưa 860 công dân Việt Nam từ Úc, Nhật Bản, Myanmar về nước an toàn
Thực tập sinh Việt Nam đi Nhật hậu Covid: Cơ hội hay gian nan?
Thực tập sinh, du học sinh Việt Nam tại Nhật. Ảnh minh họa

Hỗ trợ về kinh tế cho thực tập sinh

Giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát vừa qua từ cuối năm 2019 đến gần cuối năm 2020 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trên toàn thế giới, đã gây ra nhiều khó khăn, gian nan cho thực tập sinh tại Nhật do công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản thời điểm đầu năm 2020 khiến nhiều nhà máy phải đóng cửa do các biện pháp phòng chống dịch, hầu hết thực tập sinh Việt Nam tại Nhật hết thời gian học tập, khó khăn về việc làm dẫn đến không có thu nhập, trong khi đó vẫn phải trang trải các chi phí cho cuộc sống như tiền ăn ở, điện nước, sinh hoạt…Theo các nguồn tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trước tình hình đó, để hỗ trợ cho các thực tập sinh duy trì hoạt động thực tập kỹ năng tại Nhật, Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã tiếp tục duy trì các giải pháp hỗ trợ thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có thực tập sinh Việt Nam.

Nổi bật trong đó, là các gói hỗ trợ về tài chính như một phần trong các biện pháp kinh tế ứng phó khẩn cấp với dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản quyết định thực hiện gói hỗ trợ “Tiền trợ cấp cố định đặc biệt” (100.000 yên/1 người) nhằm hỗ trợ sinh hoạt phí cho tất cả những người (không phân biệt quốc tịch) có tên trong “Sổ đăng ký cư trú cơ bản”(住民基本台帳) của Nhật Bản tại thời điểm từ ngày 27/4/2020.

Cụ thể, Bộ Y tế- Lao động và Phúc lợi Nhật Bản có hướng dẫn về chính sách hỗ trợ sinh hoạt thông qua khoản trợ cấp đặc biệt, bao gồm: Hỗ trợ đồng loạt 100,000 yên/người cho những người có tên trong: “Sổ đăng ký thường trú cơ bản” vào thời điểm từ ngày 27/4/2020; Hỗ trợ khoản cho vay tối đa 200,000 yên đối với những người đang gặp khó khăn trong đời sống sinh hoạt. Việc trả nợ, ân hạn nợ trong thời gian 1 năm, trả dần trong thời gian 2 năm. Nếu thời gian lưu trú không đáp ứng cho khả năng trả nợ sẽ khó vay khoản cho vay này. Ngoài ra, Nhật Bản còn hỗ trợ thực tập sinh được chậm thanh toán một số dịch vụ công cộng như tiền điện, nước, gas, cước điện thoại, trong đó yêu cầu xác nhận với đơn vị cung cấp dịch vụ và chính quyền nơi cư trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, nhiều thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản thở phào nhẹ nhõm, hi vọng rằng các gói trợ cấp và hỗ trợ đó của chính phủ Nhật sẽ giúp họ giảm bớt được khó khăn rất nhiều. Bởi bên cạnh việc học tập, vấn đề trang trải sinh hoạt hàng ngày cũng như các hoạt động khác cần rất nhiều chi phí.

Bạn HL, thực tập sinh SINH Việt Nam tại nghiệp đoàn GTS cho biết công ty bạn làm việc có cấp các khoản trợ cấp theo cách chính sách trên của chính phủ Nhật Bản cho thực tập sinh Việt Nam, và nghiệp đoàn của bạn cũng giúp các bạn tìm thuê nhà ở trong giai đoạn bùng dịch phải ngừng làm việc. Tuy nhiên các bạn vẫn phải chi trả tiền nhà thuê, điện nước sinh hoạt và tiền ăn hàng ngày. Bạn HL cũng cho biết theo bạn được biết có nhiều nghiệp đoàn khác hỗ trợ không thu phí thuê nhà ở của thực tập sinh trong mùa dịch.

Nhiều ưu đãi về việc làm

Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản đã công bố các giải pháp hỗ trợ lao động nước ngoài duy trì việc làm tại Nhật Bản từ tháng 04 năm 2020 để hỗ trợ tái tìm kiếm việc làm trong một số lĩnh vực ngành nghề nhất định bằng cách cho phép chuyển đổi tư cách thực tập sinh (vừa học vừa làm) sang cấp tư cách lưu trú “hoạt động đặc định”, là tư cách dành cho người lao động làm việc toàn thời gian, cho những trường hợp thỏa mãn một số điều kiện nhất định.

Trong đó, các lĩnh vực ngành nghề nhất định được phép chuyển đổi tư cách trên bao gồm 14 ngành nghề sau đây: Hộ lí, vệ sinh tòa nhà, công nghiệp vật liệu, chế tạo máy công nghiệp, điện- thông tin điện tử, xây dựng, đóng tàu-công nghiệp hàng hải, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, hàng không, lưu trú, nông nghiệp, ngư nghiệp, chế biến thực phẩm- đồ uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống.

Với tư cách lưu trú “hoạt động đặc định”, thực tập sinh có thể làm việc với thời hạn lưu trú tối đa 1 năm. Và khi nộp hồ sơ xin cấp tư cách lưu trú này, bản thân người nộp hồ sơ cần phải nêu rõ nguyện vọng muốn tiếp thu những kỹ năng cần thiết cho nghiệp vụ của lao động kỹ năng đặc định nước ngoài.

Bên cạnh đó, thời báo Mainichi Shimbun, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, quỹ Nippon, các tổ chức tài chính của Nhật Bản cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan của Nhật Bản và Việt Nam đã nỗ lực phối hợp và bắt đầu thực hiện “Dự án tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ về du học, lao động, cư trú tại Nhật Bản cho người Việt Nam (KOKORO PROJECT)”. Đây là dự án cung cấp các thông tin chính thống cần thiết cho thực tập sinh đến Nhật làm việc, hay thông tin hữu ích cho các thực tập sinh đang gặp các khó khăn tại Nhật. Các bạn thực tập sinh gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập kỹ năng, các bạn có nguyện vọng tái tìm kiếm việc làm có thể tranh thủ sự hỗ trợ nói trên và trao đổi với các Đoàn thể quản lý hoặc với Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tại địa chỉ website sau: https://www.kokoro-vj.org/vi

Thực tập sinh Việt Nam đi Nhật hậu Covid: Cơ hội hay gian nan?
Hình ảnh trên giao diện trang web Kokoro Project tại https://www.kokoro-vj.org/vi

Từ ngày 19 tháng 6, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam đã nhất trí nới lỏng từng bước và từng phần hạn chế đi lại giữa hai nước trên cơ sở bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến việc phòng chống lây lan virus Corona chủng mới tại mỗi nước. Chính phủ Nhật cũng đang đẩy nhanh các cuộc đối thoại với các nước trong đó có Việt Nam để khôi phục việc đi lại phục vụ mục đích kinh doanh và phục hồi kinh tế. Theo nguồn tin Nikkei, từ ngày 01/10, Nhật Bản cho phép người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại Nhật với thời hạn trên 03 tháng. Cùng với đó, Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 18/10 đến 21/10. Mục tiêu chuyến thăm của Thủ tướng Nhật là nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tiến sĩ Aizawa Nobuhiro (giáo sư tại Đại học Kyushu, Nhật Bản, đồng thời là chuyên gia tại Trung tâm Wilson, Mỹ) chia sẻ rằng Việt Nam là một đất nước đặc biệt với Nhật Bản do trước hết, Việt Nam là quốc gia trong số các đối tác quan trọng của Nhật có số người chuyển đến sống và làm việc tại Nhật Bản gia tăng nhanh nhất. Cho đến 2020, khoảng 420.000 người Việt đang sống và làm việc tại Nhật. Do đó, người Việt đã trở thành một cộng đồng quan trọng với xã hội Nhật Bản. Tác động của dịch COVID-19 khiến dòng dịch chuyển cư dân này tạm dừng, nhưng đó chỉ là về ngắn hạn. Chuyến thăm của Thủ tướng Suga đến Việt Nam chính là thông điệp cam kết Nhật Bản muốn duy trì mối quan hệ lâu dài này.

Với những chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, thực tập sinh Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thấy các cơ hội mới trong giai đoạn hậu COVID-19, vượt qua các khó khăn để hiện thức hóa ước mơ phát triển và nâng cao bản thân tại Nhật Bản.

Tạp chí Thời đại sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các chính sách và hỗ trợ của Nhật Bản dành cho thực tập sinh Việt Nam trong các bài tiếp theo.

Video: Nhật Bản ra mắt tàu ngầm tấn công mới nặng hơn 3.000 tấn, trị giá 720 triệu USD Video: Nhật Bản ra mắt tàu ngầm tấn công mới nặng hơn 3.000 tấn, trị giá 720 triệu USD

Nhật Bản ngày 14/10 đã cho hạ thủy tàu ngầm tấn công thế hệ mới do nước này tự đóng, đây là một trong những ...

Tàu sân bay Nhật tập trận chống tàu ngầm hoành tráng trên Biển Đông Tàu sân bay Nhật tập trận chống tàu ngầm hoành tráng trên Biển Đông

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc tập trận nhằm "tăng cường năng lực chiến thuật" của lực lượng này và đã diễn ra vào ...

Ba người bạn Nhật Bản nặng lòng với Việt Nam Ba người bạn Nhật Bản nặng lòng với Việt Nam

Nhiều người bạn Nhật Bản như ông Yasushi Ogura, GS Takahashi Yoshiaki hay doanh nhân Furuya Yoshio… đã góp phần xây dựng tình hữu nghị, ...

Tarah Nguyen
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...