Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
06:54 | 04/04/2021 GMT+7

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ trẻ em trong thời đại 4.0

aa
Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TBXH) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Good Neighbors (Hàn Quốc) về Chương trình hỗ trợ bảo vệ trẻ em Việt Nam giai đoạn 2021-2023.
World Vision Việt Nam tập huấn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gầy còm World Vision Việt Nam tập huấn phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và gầy còm
Vừa qua, tại tỉnh Quảng Nam, World Vision Việt Nam tổ chức khóa tập huấn cho đội ngũ y tế cơ sở hai huyện Minh Long và Sơn Tây về mô hình Giáo dục và Phục hồi dinh dưỡng theo gương điển hình tích cực (PDH).
Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh vào tỉnh Bình Dương Doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh vào tỉnh Bình Dương
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vừa phối hợp với Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương tiến hành Hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Dương.

Theo Molisa.gov.vn, việc ký kết hợp tác nhằm tăng cường đảm bảo thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác nhằm quảng bá tầm nhìn và sứ mệnh bảo vệ trẻ em và tăng cường xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo nội dung hợp tác, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông phối hợp cung cấp những hỗ trợ đặc biệt đối với trường hợp trẻ em sống trong gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, không đủ khả năng chi trả để đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em. Phối hợp, kết nối các bên có liên quan để can thiệp một số trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp như: Trẻ em bị xâm hại tình dục, bị mua bán, bị bạo lực hoặc chịu hậu quả bởi xâm hại tình dục, mua bán và bạo lực…

Phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ trẻ em trong thời đại 4.0 của Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới. Ngoài ra, hai bên cùng phối hợp quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong các chương trình và hoạt động của Tổ chức Good Neighbors tại Việt Nam. Cùng phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực truyền thông về trẻ em cho các đơn vị báo chí, truyền thông chuyên nghiệp; Sản xuất các sản phẩm truyền thông về bảo vệ trẻ em dưới nhiều hình thức mới, phù hợp với hiện đại; quảng bá các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Tổ chức Good Neighbors trong lĩnh vực trẻ em…

GNI khám dinh dưỡng cho 37 trẻ có dấu hiệu suy dinh dưỡng tại huyện Tân Lạc (Hoà Bình)
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Good Neighbors (Hàn Quốc) về Chương trình hỗ trợ bảo vệ trẻ em Việt Nam giai đoạn 2021-2023. Ảnh: GNI

Phát biểu tại lễ ký kết, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Good Neighbors trong những năm vừa qua, như: Các chương trình giai đoạn 2018-2020 về sự hỗ trợ tài chính, truyền thông, cung cấp thông tin, phản ánh nhu cầu của các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng trẻ em bị xâm hại để các em được hỗ trợ kịp thời, cụ thể và thiết thực nhất. Ông Đặng Hoa Nam cho biết: "Chúng tôi mong muốn Good Neighbors tiếp tục chia sẻ những bài học kinh nghiệm thành công cũng như không thành công tại các quốc gia, đặc biệt là tại Hàn Quốc về hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trên tinh thần trao đổi thông tin 2 chiều".

Bên cạnh đó, Good Neighbors tăng cường hợp tác truyền thông đến xã hội về công tác bảo vệ trẻ em trong cuộc cách mạng 4.0, cũng như thiết lập các dịch vụ bảo vệ trẻ em thiết thực nhất theo hình thức một cửa. Đồng thời, Good Neighbors tiếp tục giúp Việt Nam khắc phục các khó khăn trong việc thiết lập hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức Good Neighbors cho rằng, Tổ chức Good Neighbors luôn nỗ lực huy động các nguồn lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em và người dân cộng đồng tại các vùng dự án, góp phần thực hiện các chiến lược quốc gia về phát triển bền vững, an sinh xã hội cho người dân Việt Nam.

Ông Park Dong Chul cam kết tiếp tục tìm kiếm, kết nối và huy động các nguồn lực từ các nhà tài trợ để thực hiện các chương trình, dự án với nhiều trẻ em và gia đình được hưởng lợi nhiều hơn và nghiên cứu các cách thức triển khai phù hợp, đạt được mục tiêu đề ra. "Tôi tin tưởng rằng, công tác bảo vệ trẻ em tại Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước. Tất cả cùng đồng hành để trẻ em Việt Nam được phát triển lành mạnh, an toàn và trở thành những thế hệ có đầy đủ năng lực, phẩm chất để phát triển đất nước Việt Nam trong tương lai" - ông Park Dong Chul chia sẻ.

Tiếp bước những thành công đã đạt được của giai đoạn 2018 - 2020, ông Park Dong Chul khẳng định: "Good Neighbors và Cục Trẻ em sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong việc triển khai các hoạt động của giai đoạn 2021 - 2023 với mục tiêu, tăng cường đảm bảo thực thi quyền trẻ em tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam".

Được biết, trong khuôn khổ Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2018 - 2020, GNI đã hỗ trợ và can thiệp cho 54 ca có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh thành của Việt Nam và tác động đến 89 trẻ em hưởng lợi trực tiếp, trong đó có nhiều nạn nhân của bạo lực, xâm hại, và các vấn đề sức khỏe khác, với số tiền là hơn 294 triệu đồng.

GNI tập huấn Kỹ thuật nuôi giun quế cho 39 hộ dân tại huyện Mai Châu (Hoà Bình)

GNI tập huấn Kỹ thuật n

uôi giun quế cho 39 hộ dân tại huyện Mai Châu (Hoà Bình)

Tổ chức GNI vừa đã thực hiện lớp tập huấn Kỹ thuật nuôi giun quế cho 39 hộ dân đến từ các nhóm sinh kế của GNI tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
GNI tặng 3.000 khẩu trang và 10 máy đo nhiệt độ cho thành viên HTX chăn nuôi Lợn đen Mường Pa (Hoà Bình) GNI tặng 3.000 khẩu trang và 10 máy đo nhiệt độ cho thành viên HTX chăn nuôi Lợn đen Mường Pa (Hoà Bình)
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Việt Nam, GNI hi vọng những hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các hộ gia đình an tâm duy trì sản xuất.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động