Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:19 | 28/07/2020 GMT+7

Chi tiết lịch trình di chuyển của 7 bệnh nhân Covid-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng

aa
Trong số 11 bệnh nhân dương tính với Covid-19 được phát hiện hôm qua 27/7, có 7 trường hợp nằm trong độ tuổi từ 24-70 và đều có liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng.    
Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 13h chiều nay Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 13h chiều nay
Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức cách ly 3 người liên quan bệnh nhân 416 Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức cách ly 3 người liên quan bệnh nhân 416
Bộ Y tế lập 3 đội công tác đặc biệt Bộ Y tế lập 3 đội công tác đặc biệt "ứng cứu" Đà Nẵng

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, trong số 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đà Nẵng, 2 người có liên quan đến BN416 - trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện vào ngày 25/7. Đó là Bệnh nhân 422, 431.

Bệnh nhân 422 là N.D., nam, 63 tuổi, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Theo điều tra dịch tễ, ngày 10/7, người này nhập viện điều trị tại khoa Tim mạch can thiệp, thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân này cùng phòng với mẹ của ca 416.

Trong 2 ngày 18-19/7, ông D. về nhà, tổ chức ăn uống với em ruột và con rể. Ngày hôm sau, bệnh nhân trở lại khoa Tim mạch can thiệp để điều trị.

Đến 23/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt cao và ho. Hai ngày sau, ông được làm xét nghiệm dịch hầu họng. 2h ngày 27/7, bệnh nhân được chuyển đến khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khai với cơ quan y tế, ông D. cho biết vào các ngày cuối tuần, bệnh nhân thường đi nhà thờ Ngọc Quang, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại Cà phê Loan (Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và ăn bún tại quán bà Thịnh (tổ 81, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

0748 9a mtwa

Trong số 7 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, hai người từng nằm chung phòng với mẹ của bệnh nhân 416 tại BV Đà Nẵng. Ảnh minh họa

Một trường hợp khác có liên quan đến ca 416 là bệnh nhân 431 (N.K., nam, 55 tuổi, ở đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân đang ở nhà với vợ, con trai, con gái, con dâu và cháu nội tại đường Âu Cơ.

Theo điều tra dịch tễ, trong thời gian 11/7-23/7, bệnh nhân K. nằm cùng phòng với mẹ của BN416 tại khoa Tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch.

Ngày 23/7, ông K. được ra viện. Một ngày sau đó, ông trở lại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đà Nẵng.

​Chiều 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, mệt nhiều nên đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong ngày. ​

Tối 26/7, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Được biết, 5 bệnh nhân còn lại được ghi nhận mắc Covid-19 tại ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng có điểm chung là từng điều trị tại khoa Nội thận - Tiết niệu.

Bệnh nhân 428 (B.T., nam, 70 tuổi) trú ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân chung sống cùng con trai tại phường Minh An.

Theo điều tra của cơ quan y tế, ngày 9/7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt nên nhập viện điều trị tại khoa Nội thận - Tiết niệu. Trong thời gian này, bệnh nhân không được ai đến thăm, chỉ có 3 người nhà chăm sóc.

Bệnh nhân 429 (N.T.L., nữ, 53 tuổi) trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ngày 19/7, bà L. thấy mệt nhiều nên người nhà đưa vào khoa Nội thận - Tiết niệu đến nay. Trong thời gian nằm viện, bà được 3 người con vào chăm bệnh. Chiều 27/7, bệnh nhân được đưa vào cách ly tại khoa Nội thận - Tiết niệu.

Bệnh nhân 427 (T.T.P., nam, 45 tuổi) trú ở thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Theo điều tra dịch tễ, ngày 2/7, ông P. thấy mệt nhiều nên người nhà đưa vào khoa Nội thận - Tiết niệu. Trong thời gian nằm viện từ 9/7 đến nay, bệnh nhân P. chỉ có vợ chăm sóc và không có ai đến thăm.

Bệnh nhân 426 (T.T.P., nữ, 62 tuổi) sống cùng chồng và con trai tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tối 17/7, bệnh nhân khó thở, mệt nhiều nên đến khám và được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân chỉ ở nhà và đến điều trị tại khoa Nội thận - Tiết niệu.

Bệnh nhân 430 (T.T.N.V., nữ, 33 tuổi) trú tại đường Hoàng Văn Thái, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khai với cơ quan y tế, người nhà cho biết bệnh nhân vào khoa Nội thận - Tiết niệu điều trị từ ngày 26/3 do khó thở, mệt nhiều. Trong thời gian nằm viện, chồng và em gái vào chăm bệnh nhân.

Như vậy, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 431 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 365 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 84,7% tổng số ca bệnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 11.954 người, trong đó 232 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.922 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 800 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tới nay toàn quốc có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực, trong đó 66 phòng có đủ năng lực khẳng định.

Tin tức thời sự 24h sáng 28/7: Danh sách bệnh viện, tuyến đường bị phong toả tuyệt đối ở Đà Nẵng Tin tức thời sự 24h sáng 28/7: Danh sách bệnh viện, tuyến đường bị phong toả tuyệt đối ở Đà Nẵng
Bộ GTVT ra công văn hỏa tốc, Đà Nẵng dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa Bộ GTVT ra công văn hỏa tốc, Đà Nẵng dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 420: Đã từng vào TP.HCM

Hà Linh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bệnh nhân mắc COVID-19 dai dẳng tới 505 ngày

Bệnh nhân mắc COVID-19 dai dẳng tới 505 ngày

Một bệnh nhân người Anh có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng đã mắc COVID-19 dai dẳng suốt 505 ngày liên tiếp.
Ngày 13/4: số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục giảm

Ngày 13/4: số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục giảm

Hà Nội là một trong ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021 trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động