Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
16:30 | 19/04/2022 GMT+7

Chỉ số rủi ro mạng (CRI) của Trend Micro: hơn 3/4 tổ chức trên thế giới e ngại sẽ bị tấn công trong năm nay

aa
Trend Micro Incorporated (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã TYO: 4704; TSE: 4704) – công ty hàng đầu thế giới về bảo mật đám mây vừa công bố những phát hiện về Chỉ số rủi ro mạng toàn cầu (Cyber Risk Index – CRI) mới nhất trong nửa cuối năm 2021, đứng ở mức -0,04, đây là mức rủi ro cao với Bắc Mỹ là -0,01.

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 4 năm 2022- Trend Micro Incorporated (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã TYO: 4704; TSE: 4704) – công ty hàng đầu thế giới về bảo mật đám mây vừa công bố những phát hiện về Chỉ số rủi ro mạng toàn cầu (Cyber Risk Index – CRI) mới nhất trong nửa cuối năm 2021, đứng ở mức -0,04, đây là mức rủi ro cao với Bắc Mỹ là -0,01. Phát hiện cho thấy, có tới 76% (hơn 1/3) các tổ chức toàn cầu e ngại rằng, họ có thể sẽ bị tấn công, trong 12 tháng tới, với 25% cho rằng điều này “rất có thể xảy ra” và một tỷ lệ thậm chí còn cao hơn (34%) là các tổ chức ở Bắc Mỹ.

Để xem toàn bộ báo cáo “CRI 2022”, hãy truy cập: www.trendmicro.com/cyberrisk

Ông Jon Clay, Phó chủ tịch Bộ phận tình báo về các mối đe doa của Trend Micro cho biết: “Để xây dựng chiến lược an ninh mạng hiệu quả, các tổ chức phải nắm vững nghệ thuật quản lý rủi ro. Đây là nơi mà các báo cáo như CRI có thể là một nguồn tài nguyên tuyệt vời trong việc nêu bật các lĩnh vực có thể có mối quan tâm. Khi các mối đe dọa làm việc từ xa và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vẫn tồn tại, thì các tổ chức nên áp dụng cách tiếp cận dựa trên nền tảng để tối ưu hóa bảo mật, trong khi giảm thiểu sự lan rộng về bảo mật của họ”.

Báo cáo CRI nửa năm đặt ra các câu hỏi cụ thể để đo khoảng cách giữa sự chuẩn bị trước nguy cơ bị tấn công của người trả lời và xác suất bị tấn công. (Giá trị chỉ số được tính toán từ thông tin này dựa trên thang số từ -10 đến 10, với -10 đại diện cho mức độ rủi ro cao nhất. Trong báo cáo này, CRI của Mỹ đứng ở mức -0,18 so với -0,01 đối với khu vực Bắc Mỹ và -0,04 đối với toàn cầu. Điều này cho thấy, mức độ rủi ro của Mỹ cao hơn).

Các mối đe dọa mà mọi người quan tâm nhất trên toàn cầu là mã độc tống tiền (ransomware), lừa đảo / kỹ thuật xã hội và từ chối dịch vụ (denial of service – DoS) và hậu quả tiêu cực của hành vi vi phạm là thiết bị bị đánh cắp hoặc hư hỏng, chi phí của các nhà tư vấn / chuyên gia bên ngoài và doanh thu của khách hàng.

Khi nói đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các tổ chức lo lắng nhất về nhân viên di động / làm việc từ xa, điện toán đám mây (với điểm “rủi ro cao” là 7,75 / 10 cho Bắc Mỹ) và các ứng dụng của bên thứ ba. Các tổ chức Mỹ đặt điểm số rủi ro điện toán đám mây là 9,87 / 10.

Điều này làm nổi bật thách thức đang diễn ra của nhiều tổ chức xung quanh việc đảm bảo các khoản đầu tư kỹ thuật số mà họ đã thực hiện trong khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Những khoản đầu tư như vậy là cần thiết để hỗ trợ hình thức làm việc từ xa, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và sự nhanh nhẹn, đồng thời hiểu rõ bề mặt tấn công của công ty.

Tiến sĩ Larry Ponemon, Chủ tịch kiêm người sáng lập của Viện Ponemon nhận xét: “Các tổ chức đang phải đối mặt với những thách thức về bảo mật hàng ngày, từ lỗ hổng phần mềm, vi phạm dữ liệu, đến các cuộc tấn công ransomware và hơn thế nữa. Cuộc khảo sát nửa năm CRI là một tài sản to lớn trong việc đánh giá bối cảnh rủi ro mạng đang phát triển nhanh chóng để giúp các tổ chức cải thiện khả năng sẵn sàng bảo mật và đóng vai trò là hướng dẫn trong việc lập kế hoạch chiến lược”.

Mức độ rủi ro cao nhất là xung quanh việc theo dõi:

– Chức năng bảo mật công nghệ thông tin của tổ chức hỗ trợ bảo mật trong môi trường DevOps

– Lãnh đạo bảo mật công nghệ thông tin của tổ chức có đủ quyền hạn và nguồn lực để đạt được một thế trận an ninh mạnh mẽ

– Chức năng bảo mật công nghệ thông tin của tổ chức tôi thực thi nghiêm ngặt các hành vi không tuân thủ chính sách bảo mật, quy trình hoạt động tiêu chuẩn và các yêu cầu bên ngoài

Điều này nêu rõ rằng, phải chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn cho con người, quy trình và công nghệ trên toàn cầu để nâng cao khả năng sẵn sàng và giảm mức độ rủi ro tổng thể.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Trend Micro

Trend Micro, một công ty hàng đầu thế giới về an ninh mạng, giúp làm cho thế giới an toàn trong việc trao đổi thông tin kỹ thuật số. Được thúc đẩy bởi nhiều thập kỷ chuyên môn bảo mật, nghiên cứu mối đe dọa toàn cầu và đổi mới liên tục, nền tảng an ninh mạng của Trend Micro bảo vệ hàng trăm nghìn tổ chức và hàng triệu cá nhân trên các đám mây, mạng, thiết bị và điểm cuối.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng doanh nghiệp và đám mây, Trend Micro cung cấp một loạt các kỹ thuật phòng thủ mối đe dọa tiên tiến mạnh mẽ được tối ưu hóa cho các môi trường như Amazon Web Services (AWS), Microsoft và Google, đồng thời khả năng hiển thị trung tâm để phát hiện và phản ứng nhanh hơn, tốt hơn. Với 7.000 nhân viên làm việc tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Trend Micro cho phép các tổ chức đơn giản hóa và bảo mật thế giới được kết nối của họ. www.trendmicro.com.hk

#TrendMicro

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Trend Micro: trong năm 2022 đã có 146 tỷ mối đe dọa an ninh mạng bị phát hiện-một mức cao kỷ lục

Trend Micro: trong năm 2022 đã có 146 tỷ mối đe dọa an ninh mạng bị phát hiện-một mức cao kỷ lục

Trend Micro (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã là TYO: 4704; TSE: 4704), công ty hàng đầu thế giới về an ninh mạng, vừa công bố, trong năm 2022, công ty đã phát hiện 146 tỷ mối đe dọa an ninh mạng – một mức cao kỷ lục, tăng 55% so với năm 2021 và tăng 242% đối với các file độc hại bị chặn...
Trend Micro: khả năng bảo mật và quyền riêng tư được cải thiện nhờ dự án mạng không dây 5G tư nhân

Trend Micro: khả năng bảo mật và quyền riêng tư được cải thiện nhờ dự án mạng không dây 5G tư nhân

Trend Micro Incorporated (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã là TYO: 4704; TSE: 4704), công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật đám mây vừa công bố một báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới. Nghiên cứu mới có tiêu đề: “Security Expectations in Private 5G Networks: A journey with partners” (tạm dịch: “Kỳ vọng về bảo mật trong mạng 5G tư nhân: Hành trình cùng các đối tác”).
Trend Micro: Các cuộc tấn công mạng vào tài sản công nghiệp gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng triệu USD

Trend Micro: Các cuộc tấn công mạng vào tài sản công nghiệp gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng triệu USD

Trend Micro Incorporated (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã là TYO: 4704; TSE: 4704) là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về bảo mật đám mây vừa công bố nghiên cứu mới được thực hiện trên cơ sở thăm dò ý kiến ​​của 900 nhà lãnh đạo phụ trách an ninh mạng ở Đức, Mỹ và các lĩnh vực sản xuất, dầu khí và điện lực của Nhật Bản.

Các tin bài khác

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Hinen giới thiệu nhiều giải pháp năng lượng sáng tạo tại Triển lãm Solar & Storage Live Australia 2024

Australia – đất nước rộng lớn ngập tràn ánh nắng vàng, đang đón nhận kỷ nguyên của những cơ hội chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Sau nhiều nỗ lực đáng kể của Chính phủ Australia hướng tới các sáng kiến ​​năng lượng sạch, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Chính phủ Australia đã công bố tài trợ lên tới 1 tỷ dollar Australia (AUD) cho chương trình Solar Sunshot.
Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Khách sạn Travelodge Myeongdong Namsan mới khai trương ở Seoul có nhiều ưu đãi dành cho du khách

Travelodge Hotels Asia vừa khai trương Travelodge Myeongdong Namsan – khách sạn mới nhất của mình ở Seoul, đánh dấu một cột mốc mới quan trọng. Nằm ở quận Myeongdong sôi động, khách sạn hiện đại này làm phong phú thêm danh mục các dự án đầu tư quan trọng của Travelodge ở Seoul, cùng với Travelodge Myeongdong City Hall, Travelodge Myeongdong Euljiro và Travelodge Dongdaemun.
Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Paraguay muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam

Phía Paraguay đánh giá quy mô trao đổi thương mại với Việt Nam hiện còn rất nhỏ so với tiềm năng to lớn của hai nước. Bạn mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam nói riêng cũng như toàn khối ASEAN nói chung.
Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Hồng Kông (Trung Quốc) sôi động trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài 1 tháng

Đặc khu hành chính Hồng Kông tràn ngập màu sắc và sự sáng tạo trong “Art March”- lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa kéo dài một tháng. Hơn chục sự kiện lớn, bao gồm Art Basel Hong Kong, sự ra mắt của ComplexCon ở châu Á...

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động