Chặng đường 30 năm tự hào của Hội Hữu nghị Đức - Việt Magdeburg
Là thủ phủ của bang Sachsen-Anhalt, một thành phố yên bình và thơ mộng bên bờ sông Elbe thuộc Đông Đức, Magdeburg hiện là quê hương thứ hai của khoảng 1.000 người Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 16/10, Hội hữu nghị Đức-Việt tại thành phố Magdeburg đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.
Với những người đang sinh sống và làm việc tại thủ phủ của bang Sachsen-Anhalt, dù chưa phải quá dài với đời người, nhưng đây là một chặng đường trải qua không ít thăng trầm, khó khăn để có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.
| Ngày 7/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Na Uy tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. |
| Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã gửi thư chúc mừng tới Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội trưởng Hội hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam. |
![]() |
| Phó Đại sứ, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức tại CHLB Đức tặng hoa và trao giấy khen cho những thành viên có nhiều đóng góp cho Hội hữu nghẹ Đức-Việt 30 năm (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN). |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Phan Thị Bình - Trưởng Ban tổ chức, đồng thời là Giám đốc Trung tâm thương mại Sugenburg, thành phố Magdeburg - đã điểm lại dấu mốc của những người Việt, từng là lao động hợp tác trong giai đoạn nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.
Bà cho biết sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1990, đánh dấu bước ngoặt lịch sử, chuyển sang một giai đoạn mới, những người lao động Việt Nam ở lại gặp muôn vàn khó khăn khi phải đối mặt với sự phân biệt, thiếu an toàn, thậm chí những phong trào tẩy chay người nước ngoài.
Trước những nguy cơ này, Hội Hữu nghị Đức-Việt Magdeburg được thành lập, trở thành một trong số hội nhóm ra đời sớm nhất tại Đức.
Với sự đồng ý của Tòa án Liên bang và có tư cách pháp nhân, mục đích và phương châm chính của hội là giúp đỡ người nước ngoài, đặc biệt là người Việt trong suốt 30 năm qua.
Bằng nhiều hình thức như phiên dịch văn bản hoặc trực tiếp tư vấn tìm công việc, tư vấn về nhà ở, nghề nghiệp, chế độ và các vấn đề của xã hội..., bà con cộng đồng đã từng bước tháo gỡ được khó khăn, có chỗ dựa, có tiếng nói với các ban ngành nước sở tại; có một ban chấp hành, duy trì và tồn tại suốt 30 năm qua, cùng cộng đồng giải quyết được những khó khăn trong điều kiện có thể.
Về phần mình, ông Nguyễn Văn Thịnh, chia sẻ suốt 30 năm qua, hội đã làm được rất nhiều lợi ích cho cộng đồng, không phải là vật chất mà là tinh thần, là tình đồng hương của con cháu đất Việt khi xa quê.
Lồng vào đó, là sự kết nối với người nước ngoài sở tại trên tinh thần học hỏi và đoàn kết. Những thành tích đó là sự kết trái ngọt đến hôm nay.
Ông Nguyễn Văn Thịnh nói: “Sau 30 năm một chặng đường, các bạn Đức cùng chung vui với chúng ta. Xã hội Đức đã công nhận chúng ta là một trong những cộng đồng nhập cư thành công nhất tại nước Đức tính đến nay.”
Không chỉ hỗ trợ những vướng mắc của bà con, các hội viên của Hội Hữu nghị Đức-Việt còn làm vai trò cầu nối và xây dựng các mối quan hệ giúp người lao động hội nhập tốt với nước sở tại.
Song song với nhiệm vụ này, việc học tiếng Đức, giới thiệu việc làm, nhà ở và môi trường xã hội-gia đình cũng là trọng tâm trong các hoạt động của hội.
Bên cạnh đó, giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán và ngôn ngữ Việt cũng được coi là nhiệm vụ trọng tâm.
Phát biểu nhân dịp này, Phó Đại sứ, Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa của Hội Hữu nghị Đức-Việt, khẳng định hội hoàn toàn có thể tự hào về lịch sử kể từ khi hình thành và phát triển cho tới nay.
Ông Chu Tuấn Đức khẳng định: “Hội đã đi được chặng đường rất dài, từ mục đích ban đầu, thành lập để trợ giúp cho nhau, vượt qua những khó khăn sau khi nước Đức thống nhất."
"Cho đến bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy rõ hội đã vượt ra khỏi khuôn khổ này rất xa và đã đóng góp trở lại cho nước Đức như các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đại dịch COVID-19 cho nước sở tại, hỗ trợ trong nhiều đợt bão lụt trong nước...”
Ông Chu Tuấn Đức gửi lời chúc mừng hội đã có những bước tiến vững chắc như hôm nay./.
| Ngày 5/10 tại Bắc Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. |
| Bảo đảm tốt quyền con người là một trong những thành tựu của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam, những kết quả của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người là không thể phủ nhận. |
Tin bài liên quan
Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam
Các tin bài khác
Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Đọc nhiều
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2
Học giả quốc tế: Bầu cử tại Việt Nam củng cố nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới
Dự kiến ngày 22/3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế Đại hội XIV vào công tác hằng ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Multimedia
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






