Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:27 | 27/02/2022 GMT+7

Chàng trai bỏ nghề truyền thông để lập đội cứu nạn

aa
Đang ổn định với công việc văn phòng, thế nhưng anh Phạm Quốc Việt đã quyết định bỏ ngang sau một biến cố, sau đó anh cũng một số người lập nên đội cứu hộ FAS Angel để hỗ trợ, cứu giúp những người bị tai nạn.
Chàng trai khiếm thị với tình yêu âm nhạc Chàng trai khiếm thị với tình yêu âm nhạc
“Vũ điệu lửa” của những chàng trai Pà Thẻn “Vũ điệu lửa” của những chàng trai Pà Thẻn

Anh Phạm Quốc Việt (sinh năm 1987) cho biết anh từng là người bị “bỏ rơi” trong một vụ tai nạn giao thông diễn ra nhiều năm trước tại tỉnh Tuyên Quang. Có rất nhiều người đi trên đường nhưng không một ai chịu dừng lại cứu giúp, phải nằm lúc lâu mới có một người qua đường quyết định dừng xe và đưa đi cấp cứu, khiến anh luôn nhớ mãi và biết ơn.

Anh Việt đang hướng dẫn cho các thành viên mới về cách sơ cứu. (ảnh FAS Angel)
Anh Việt đang hướng dẫn cho các thành viên mới về cách sơ cứu. Ảnh FAS Angel

Vụ tai nạn định mệnh đó đã khiến anh có nhiều thay đổi và sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định từ bỏ công việc truyền thông để cùng một số người lập nên đội cứu hộ FAS Angel (First Aid Support Angel). Ban ngày anh chạy xe ôm công nghệ, tối đến cùng các thành viên rong ruổi trên đường hỗ trợ những người không may gặp tai nạn giao thông, bất trắc trên đường phố Hà Nội.

Cũng từ những gì đã từng trải qua, anh Việt mong muốn thực hiện sứ mệnh xây dựng niềm tin giữa con người với con người và xây dựng lại sự quan tâm nhau trong cộng đồng, để một ngày nào đó tất cả những người trong xã hội trở thành một “angel” của một người khác.

Không có giới hạn tuổi tác nghề nghiệp, khác nhau về hoàn cảnh những mỗi thành viên trong đội đều có chung một tinh thần sẵn sàng vì mọi người. Và cứ thế hành trình “không bỏ rơi ai cả” ngày qua ngày tiếp tục được nối dài.

Các thành viên chuẩn bị tỏa ra các ngả đường để giúp đỡ người bị nạn.
Các thành viên chuẩn bị tỏa ra các ngả đường để giúp đỡ người bị nạn.

Thành lập từ 2019, đến nay, đội có khoảng 90 người, trong đó có 10 trưởng vùng cho chín điểm trực khác nhau ở thành phố Hà Nội. Mỗi thành viên trước khi tham gia, đều được anh Việt đào tạo một khóa học về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu.

Anh Việt cho biết đây là một công việc không chỉ tinh thần tự nguyện của mọi người, mà còn đòi hỏi phải có một kiến thức, kỹ năng vững chắc thì mới thể làm được.

Đều đặn mỗi ngày từ 21h30 đến 1h sáng hôm sau, các thành viên FAS Angel thức trắng đêm tỏa ra các cung đường Thủ đô để làm thiện nguyện. Hành trình của anh Việt với chiếc túi sơ cứu gồm nhiều bông băng, dụng cụ sơ cứu y tế... nặng hơn 7kg.

Nhanh chóng sơ cứu một người bị tai nạn trên đường.
Nhanh chóng sơ cứu một người bị tai nạn trên đường.

Khi gặp ca tai nạn, rất nhanh chóng, mỗi thành viên một việc, người hỗ trợ sơ cứu kịp thời cho nạn nhân, người bảo vệ hiện trường, người tạo vành đai để tránh gây ùn tắc giao thông.

Trung bình mỗi ngày, đội có thể hỗ trợ từ 3 đến 9 ca tai nạn giao thông, va quẹt trên đường phố. Có những trường hợp chỉ cần chụp cho đội nhìn thấy vết thương, tư thế nằm thì sẽ có hướng dẫn cụ thể ngay lập tức. Và thông thường tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nạn nhân trong vòng từ 5 đến 8 phút.

Sau đó tùy vào mức độ của nạn nhân, nếu nạn nhân quá nặng, cần đưa đi khẩn cấp thì sẽ tính mọi phương án để đưa nạn nhân đi một cách an toàn, còn không thì sẽ chờ xe cấp cứu của 115 đến và bàn giao lại. Sau đó sẽ cắt cử một đến hai người ở lại để bảo vệ hiện trường cho đến khi cơ quan chức năng đến tiếp nhận.

Hiện nay đội của anh đã phát đi 22 nghìn con tem trong thành phố Hà Nội để khi cần mọi người dân có thể liên hệ hỗ trợ.

Không chỉ thành lập ra đội để hỗ trợ người khác mà còn rất tích cực hiến máu, hiến tiểu cầu để góp phần duy trì sự sống cho các bệnh nhân cần truyền máu. Hiện nay đã kêu gọi được khoảng 20 thành viên đã tham gia hiến máu và đang tiếp tục tìm kiếm thêm những tình nguyện viên khác để tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Câu chuyện của Việt vừa được lan tỏa trong chương trình Nối trọn yêu thương phát trên kênh VTV1. Chia sẻ trong chương trình anh cho biết ước mơ mô hình sơ cứu - tai nạn sẽ được nhân rộng khắp các địa phương để không chỉ Hà Nội, mà người gặp nạn ở đâu cũng "không bị bỏ lại".

Phần giao lưu trực tuyến của chị Trần Uyên Phương trong chương trình,
Phần giao lưu trực tuyến của chị Trần Uyên Phương trong chương trình,

Với mong muốn động viên, tiếp thêm nguồn lực cho anh Việt và các thành viên trên con đường phía trước, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng một món quà và hy vọng anh sẽ sớm thành công với những dự định của mình.

Cùng với món quà là sự xuất hiện của một thành viên rất đặc biệt trong “ekip” chương trình Nối trọn yêu thương, chị Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Trong phần trò chuyện trực tuyến, chị Trần Uyên Phương đã nhắn gửi “đây là một nghĩa cử đẹp, giống như chúng ta đã và đang đối phó trước làn sóng của đại dịch, qua những biến động thì tình cảm mọi người giành cho nhau lại khác đi, gắn bó hơn, gần gũi hơn và chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Rất cảm ơn em về những nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi người, để cuộc sống thêm ý nghĩa”.

Là đơn vị đồng hành trong gần 3 năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát góp phần lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ từ mỗi nhân vật trong chương trình Nối trọn yêu thương. Dù mỗi nhân vật có hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi đối diện trước những biến cố, khó khăn trong cuộc sống, họ luôn có niềm tin và yêu cuộc sống của mình, cũng như truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng tinh thần Không gì là không thể.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Ngoại Thủy” - Người viết nên câu chuyện về bà tiên của những trẻ em nghèo

“Ngoại Thủy” - Người viết nên câu chuyện về bà tiên của những trẻ em nghèo

Khi trời bắt đầu sẩm tối cũng là lúc những đứa trẻ í ới gọi nhau đến lớp học của “ngoại Thủy”. Cứ thế đều đặn lớp học sáng đèn ba buổi tối trong tuần.
Tình yêu sách của cô thủ thư bị bệnh bại não

Tình yêu sách của cô thủ thư bị bệnh bại não

Khi mới chào đời, Hương chỉ nặng có 1,5kg, được chẩn đoán mắc căn bệnh bại não. Cuộc sống gói gọn quanh chiếc xe lăn, tuy nhiên có tình yêu mãnh liệt với sách, cô gái đã quyết tâm thực hiện ước mơ có một thư viện sách cho mình và những bạn nhỏ cùng sở thích.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động