"Cha đẻ" giống cam Vinh được Bộ NN&PTNT tôn vinh
![]() |
| Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT trao tặng bằng khen của Bộ Trưởng cho ông Phạm Quang Lộc. |
(Video chi tiết)
Dự buổi lễ tôn vinh có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tôn vinh những nỗ lực đóng góp trong việc tìm tòi, chọn lọc và phát triển giống cam Sông Con của ông Phạm Quang Lộc và tập thể nông trường Sông Con (Nghệ An).
Chân dung "cha đẻ" cam Vinh
Sinh năm 1927 tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm Quang Lộc là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Nông trường Sông Con tỉnh Nghệ An, nguyên Quyền Trưởng ty Nông lâm tỉnh Thanh Hóa, nguyên Trưởng ban Quản lý quốc doanh nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp, nay là Bộ NN&PTNT.
Ông Phạm Quang Lộc đã có hơn 40 năm công tác liên tục trong ngành nông nghiệp. Trong thời gian công tác tại Nông trường Sông Con, ông Lộc là người trực tiếp phát hiện, lai ghép và tổ chức quảng bá, nhân rộng mô hình trồng cấy, phổ biến giống cam Sông Con.
![]() |
| Ông Phạm Quang Lộc phát biểu trong buổi lễ ghi nhận của Bộ NNPTNT. |
Ông đã được các chuyên gia và Bộ Trưởng Nông nghiệp (năm 1977) ghi nhận là người có công “khai sinh” ra giống cam Sông Con này. Cam Sông Con bắt nguồn từ một giống cam vùng Địa Trung Hải, do chủ đồn điền người Pháp đưa tới trồng ở nông trường Sông Con (Nghệ An).
Nhận thấy đây là giống cam ngon ngọt, hợp thổ nhưỡng, hình thức đẹp nên ông Lộc (khi đó là cán bộ của Nông trường Sông Con) đã trực tiếp thực hiện và tổ chức cho cán bộ kỹ thuật của nông trường lai ghép, nhân giống và sau đó phát triển đại trà.
![]() |
| Cam Sông Con hay còn gọi là cam Vinh đang giúp người nông dân làm giàu. |
Ở thị trường trong nước, cam Sông Con thường được đông đảo người tiêu dùng biết đến với tên Cam Vinh bởi cam này được trồng tại các nông trường ở Nghệ An sau đó chở về ga Vinh để đưa đi các nơi tiêu thụ.
"Từ những năm bao cấp, sản phẩm này đã có tốc độ trồng và tiêu thụ, xuất khẩu hàng đầu của nông sản nước ta" - ông Phạm Quang Lộc phát biểu trong buổi lễ ghi nhận của Bộ NNPTNT.
Với ưu điểm nổi trội cả về năng suất lẫn chất lượng, cam Sông Con có tốc độ phát triển nhanh. Vào những năm 60 – 70 của thế kỷ trước, giống cam Sông Con đã trở nên nổi tiếng và được trồng phổ biến không chỉ trong ngành nông trường mà còn được nhân rộng trên quy mô hàng chục nghìn hécta, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng chục nghìn tấn quả mỗi năm.
![]() |
| Một người nông dân đang chăm sóc vườn cam Vinh của mình. |
Việc chọn lọc, nhân giống và phát triển giống cam Sông Con đã góp phần không nhỏ trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngày nay, giống cam Sông Con thường được biết đến với tên gọi theo nơi trồng như cam Vinh (Nghệ An).
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Gia Lai hỗ trợ Lai Châu 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








