CEO công nghệ bị bắt giữ vì tham gia bạo loạn tại Điện Capitol
Hà Linh (TH) 10/01/2021 15:37 | Thế giới 24 giờ
Bradley F. Rukstales -CEO của Cogensia đã bị cảnh sát bắt với cáo buộc xâm nhập trái phép vào Điện Capitol trong cuộc nổi loạn ngày 6/1 tại Washington.
Theo Business Insider, Rukstales là một trong hàng chục người bị bắt vì tham gia bạo loạn. Trước đó, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại Washington, giữa lúc lưỡng viện quốc hội kiểm phiếu đại cử tri để xác nhận kết quả bầu cử.
![]() |
Bradley F. Rukstales. Ảnh: Daily Herald |
Liên quan vụ bạo loạn, Tổng thống Trump được cho đã kích động bạo loạn khi liên tục tuyên bố bầu cử có gian lận diện rộng. Nhiều người đã đột nhập vào Điện Capitol, gây náo loạn khiến buổi họp kiểm phiếu phải tạm dừng trong hàng giờ.
Có trụ sở tại vùng ngoại ô Schaumburg phía tây Chicago, Cogensia là công ty công nghệ chuyên cung cấp dữ liệu tiếp thị. Trong bài đăng trên Twitter ngày 7/1, Rukstales khẳng định rất hối hận khi tham gia bạo loạn:
“Tôi đã theo chân hàng trăm người, qua một dãy cửa mở để vào trong Điện Capitol. Quyết định vào tòa nhà là sai, và tôi rất hối hận vì điều đó”, CEO Cogensia cho rằng không cần trình độ chuyên môn, một công dân tuân thủ luật pháp cũng hoàn toàn lên án cuộc biểu tình vừa qua.
CEO Cogensia cũng rất hối hận vì mang lại sự xấu hổ cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và "những người đồng hương":
"Đó là quyết định cá nhân tồi tệ nhất trong cuộc đời. Tôi không có lý do gì để bào chữa, ước gì có thể rút lại chúng", Rukstales chia sẻ.
Được biết, trong thông báo đưa ra sau đó, Cogensia - công ty của Rukstale tuyên bố đã cho CEO nghỉ việc để điều tra thêm. Rukstale đã làm CEO cho Cogensia được 19 năm.
“Rukstale không đại diện cho Cogensia, hành động của ông ấy không phản ánh chính sách hoặc giá trị của chúng tôi”, đại diện công ty cho biết.
Truyền hình
Đáng chú ý
Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Robothon quốc tế 2023

Bài viết mới
Tổng thống Italia gửi thư mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Italia

Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.