Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
08:10 | 13/10/2022 GMT+7

“Cầu nối” nền kinh tế Việt Nam – Lào

aa
Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank) đã được thành lập năm 1999 trên cơ sở sự hợp tác liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng (BCEL). Sự ra đời của LaoVietBank vừa hoạt động kinh doanh vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị là “cầu nối” giữa 02 nền kinh tế Việt Nam – Lào.
Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Lào Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Lào
Sáng 17/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Chương trình tọa đàm trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế.
EVN: Nối nhịp cầu hữu nghị, hợp tác Việt – Lào bằng điện năng EVN: Nối nhịp cầu hữu nghị, hợp tác Việt – Lào bằng điện năng
Cắt cử kỹ sư, công nhân trèo đèo lội suối, băng qua mưa gió sang Lào cùng các bạn xử lý sự cố; mang ước mơ có điện sáng về bản nghèo cô lập, giúp người dân phát triển kinh tế; hỗ trợ, cho mượn thiết bị hiện đại, máy biến áp… là những nghĩa cử của ngành điện lực Việt Nam với nước bạn Lào. Mỗi hành động nhỏ mang một giá trị lớn để xây đắp tình hữu nghị và hợp tác hai nước.

Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ, Bộ ngành hai nước và trực tiếp sự hỗ trợ của BIDV và BCEL, trải qua chặng đường 23 năm, LaoVietBank đã cố gắng nỗ lực hoạt động kinh doanh ổn định và liên tục mở rộng về quy mô, vị thế tại thị trường Lào, phát huy tốt vai trò định chế tài chính, tạo cầu nối thanh toán, chuyển đổi đồng tiền hai nước (Việt Nam đồng và Kip Lào), phục vụ quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc thực thi chính sách tài chính tiền tệ và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Lào.

“Cầu nối” nền kinh tế Việt Nam – Lào
Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt tại thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Từ khi LaoVietBank được thành lập ngày 22/06/1999, đến nay vốn điều lệ đạt 791,3 tỉ kíp Lào (tương đương 100 triệu USD quy đổi tại thời điểm góp vốn). Hiện nay, LaoVietBank có mạng lưới hoạt động rộng khắp với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch khang trang, hiện đại, có mặt tại 9/18 tỉnh thành phố lớn của Lào, tạo việc làm cho gần 500 cán bộ, nhân viên với thu nhập bình quân từ trên 8 triệu LAK/người/tháng. Tổng tài sản LaoVietBank hiện đứng thứ 3 toàn ngành Ngân hàng Lào, đạt ~ 1,1 tỷ USD (gấp ~100 lần so với thời điểm thành lập). Tổng huy động vốn đứng thứ 3 toàn ngành, đạt ~01 tỷ USD (gấp gần 700 lần so với thời điểm thành lập). Tổng dư nợ đứng thứ 3 toàn ngành, đạt ~ 700 triệu USD (gấp gần 1000 lần so với thời điểm thành lập).

Đi đầu trong đóng góp cho ngân sách nhà nước trong các năm qua bao gồm các loại thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế mua sắm từ nhà thầu nước ngoài, thuế chia lợi nhuận ... Tính đến hết năm 2021, LaoVietBank đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 311 tỷ LAK (~33,5 triệu USD). Bên cạnh đó, thông qua hệ thống LaoVietBank, LaoVietBank đã cung cấp dịch vụ thu hộ các loại thuế phí cho ngân sách Nhà nước Lào với doanh số hàng năm đạt ~ 600 tỷ LAK (~ 50 triệu USD). Là một trong các ngân hàng thương mai có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhất với nhiều giải thưởng quốc tế về core banking/ về ngân hàng số/ về công nghệ và sáng tạo. Đồng thời là ngân hàng đầu tiên có trung tâm dự phòng hiện đại đạt chuẩn, là ngân hàng đầu tiên ứng dụng công nghệ sinh trắc học vân tay trong xác thực giao dịch khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm ngân hàng truyền thống, LaoVietBank lần lượt cho ra đời các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số Digitalbanking, eKYC, QRpay, các dịch vụ thanh toán thông minh (điện nước/nộp thuế/mua bảo hiểm trực tuyến..), Thu hộ ngân sách nhà nước, liên kết ngân hàng – ví điện tử các công ty viễn thông….

“Cầu nối” nền kinh tế Việt Nam – Lào
Ông Nguyễn Đức Vũ - Giám đốc ngân hàng liên doanh Lào – Việt.

Bên cạnh đó, LaoVietBank cũng đã thực hiện tốt vai trò tài trợ vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Tổng doanh số giải ngân cho vay các công ty Việt Nam đầu tư tại Lào từ 2013 – nay ước đạt ~ 600 triệu USD. Ngoài ra, LaoVietBank cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc thực hiện các chính sách tài chính - tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế của Chính phủ và Ngân hàng hàng Trung ương Lào (BOL) trong các năm qua như hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp SME, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid.

Hơn 23 năm với nỗ lực bền bỉ, kiên trì phấn đấu, năng động, sáng tạo, chủ động và thích nghi với sự thay đổi để xây dựng và phát triển, LaoVietBank đã được Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng, các ngành, các địa phương và nhân dân ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động Hạng III (các năm 2002 và 2018), Huân chương Lao động Hạng II (các năm 2004 và 2014) và Huân chương Lao động Hạng I (các năm 2008 và 2019); Huân Chương Hữu nghị (năm 2009); Huân Chương Độc lập Hạng III (năm 2012); Huân chương Lao động hạng III (năm 2009); Huân Chương Hữu nghị (năm 2014); Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (năm 2019).

“Cầu nối” nền kinh tế Việt Nam – Lào

Ngân hàng Lào – Việt cũng đạt một số giải thưởng tại Lào và trong khu vực: Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam - Lào – Campuchia (2009); Thương hiệu vàng Mekong (2010); 100 Thương hiệu ASEAN (2013); các giải thưởng từ Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng như: Ngân hàng có công nghệ và hoạt động tốt nhất (2014, 2015, 2016), Sáng tạo hệ thống Core Banking tốt nhất (2016), Digital Banking Initiative of the Year (2019) và Laos Domestic Technology and Operations Bank of the Year (2019, 2020), Laos Domestic Initiative of the Year (2021).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, LaoVietBank luôn chú trọng triển khai các chương trình anh sinh xã hội tại các địa phương tại Lào tiêu biểu như: khoản hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19; ủng hộ lũ lụt tại tỉnh Attpue/ Xaynhabouly/ Savanhnakhet, tài trợ các thiết bị, máy tính cho một số Bộ ngành của Lào, hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp nước sạch tại Phongsaly, tài trợ bằng vật chất (quần áo, lương thực,...) cho dân nghèo các tỉnh tại Lào... Ngoài ra, LaoVietBank còn thường xuyên có các chương trình tặng quà bà con Việt Nam nghèo tại Lào các dịp lễ, tết, hỗ trợ hoạt động hội người Việt tại Lào, hỗ trợ hội phật giáo Việt Nam tại Lào, tham gia ủng hộ bà con tại các tỉnh Việt Nam gặp lũ lụt theo các chương trình kêu gọi của Đại sứ quán... Đồng thời cũng tham gia tài trợ các công trình có ý nghĩa như chỉnh đốn nghĩa trang, sửa chữa tượng đài Chủ tịch Kaysone tại Savanakhet... Tổng kinh phí các chương trình gần 2 triệu USD.

Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào Thông điệp ý nghĩa lan tỏa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào
Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 là thông điệp tuyên truyền ý nghĩa góp phần lan tỏa lịch sử, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
Theo học chuyên ngành Khoa học Chính trị thuộc Khoa Khoa học Xã hội (Đại học Quốc gia Lào), lưu học sinh Nguyễn Đức Long chia sẻ anh mong muốn có thể dùng khả năng và kiến thức của bản thân để góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Thái Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ theo hiệp định CEPA

Bộ Công Thương ban hành quy tắc xuất xứ theo hiệp định CEPA

Thông tư số 24/2026/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành nhằm triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện giữa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA).
Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản đánh giá cao năng lực chuyên môn, kết nối của Công ty VJIIC

Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản đánh giá cao năng lực chuyên môn, kết nối của Công ty VJIIC

Bà Yamada Norik, Trưởng phòng quốc tế, Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ) cho biết, trong suốt 11 năm hợp tác, Công ty Cổ phần Hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) đã thể hiện năng lực chuyên môn, khả năng kết nối và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân Việt Nam sang Nhật Bản điều trị.
VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến hàng đầu thế giới

Ngày 07/05/2026, VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Giáo sư Yoshihiro Takai: “Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển các công nghệ điều trị ung thư tiên tiến”

Giáo sư Yoshihiro Takai: “Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển các công nghệ điều trị ung thư tiên tiến”

Tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 6 - 9/5/2026, Giáo sư Yoshihiro Takai – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu BNCT Minami Tohoku đã chia sẻ về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực điều trị ung thư bằng công nghệ Proton và BNCT, đồng thời đánh giá cao sự phát triển của y tế Việt Nam cũng như vai trò kết nối của các doanh nghiệp hai nước.

Đọc nhiều

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Giữ lớp học sáng đèn nơi vùng cao Sín Chải

Ở xã vùng cao Sín Chải (tỉnh Điện Biên), việc giữ học sinh đến trường đôi khi còn khó hơn cả việc dạy học. Thế nhưng nhiều năm qua, Trường PTDTBT THCS Sín Chải vẫn duy trì đều đặn những lớp học sáng đèn mỗi ngày- kết quả của sự lãnh đạo bền bỉ từ chi bộ nhà trường và nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên vùng cao.
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình

Ngày 11-13/5/2026, đoàn công tác của Ủy ban Hòa bình Việt Nam do ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam làm Trưởng đoàn đã phối hợp tổ chức và tham dự chuỗi hoạt động “Hành trình Di sản và Hòa bình” 2026 tại Đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
Đưa phở Việt trở thành biểu tượng kết nối văn hóa tại châu Âu

Đưa phở Việt trở thành biểu tượng kết nối văn hóa tại châu Âu

Ngày 14/5, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Hội We Love Phở phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình tổ chức gặp gỡ báo chí công bố chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026".
Việt Nam - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Việt Nam - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 15/5 tại Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Jo Yong Won.
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển

Camera dưới nước, thiết bị định vị và hệ thống giám sát từ xa 24/7 đang trở nên quen thuộc tại các vùng nuôi biển ở Khánh Hòa. Trong bối cảnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và nguồn lợi thủy sản suy giảm, địa phương này đang chuyển mạnh sang nuôi biển công nghệ cao.
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa

Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động