Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
07:31 | 05/08/2022 GMT+7

Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước

aa
Theo học chuyên ngành Khoa học Chính trị thuộc Khoa Khoa học Xã hội (Đại học Quốc gia Lào), lưu học sinh Nguyễn Đức Long chia sẻ anh mong muốn có thể dùng khả năng và kiến thức của bản thân để góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Lào.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Ngày 29/7, Đại sứ Lê Thanh Tùng và tập thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã có chuyến công tác tới tỉnh Pinar del Río, nằm tại cực Tây của Cuba, với nhiều hoạt động tôn vinh quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước.
Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam Vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Luang Namtha (Lào) với các địa phương của Việt Nam
Nhiều năm qua, kế thừa và phát huy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt - Lào, các địa phương của Việt Nam và tỉnh Luang Namtha (Lào) đã kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, cùng nhau giúp đỡ, hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều người theo đuổi giấc mộng du học ở trời Tây, tại sao bạn lại lựa chọn du học Lào?

Thực sự tình cảm của tôi dành cho đất nước Lào đến rất tự nhiên. Trước đây, bác ruột tôi từng là công nhân tình nguyện Việt Nam sang xây dựng một công trình do Việt Nam viện trợ tại tỉnh Oudomxay (Lào). Vì vậy, từ nhỏ, tôi đã được nghe bác kể rất nhiều về đất nước và nhân dân Lào.

Qua những câu chuyện của bác, tôi luôn hình dung Lào là một đất nước thanh bình, tươi đẹp với những dãy núi trùng điệp, những bản làng hoang sơ, mộc mạc, những lễ hội và phong tục độc đáo, thú vị. Nhân dân các dân tộc Lào chân thành, thật thà, hiếu khách và đặc biệt yêu quý Việt Nam.

Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Nhịp cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
Lưu học sinh tham gia Giải Bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào (Ảnh: NVCC).

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng tại Lào, bác tôi đã được nhân dân Lào và các bạn đồng nghiệp người Lào cưu mang, đùm bọc và hết lòng giúp đỡ. Qua những câu chuyện của bác, tôi đã có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước Lào và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa và đất nước, con người nơi đây.

Thời gian học phổ thông, qua bộ môn lịch sử, tôi tiếp tục được cung cấp thêm nhiều kiến thức về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước, đặc biệt trong quá trình hai dân tộc sát cánh đấu tranh giành độc lập.

Ở giai đoạn xây dựng và phát triển hiện nay, Việt Nam và Lào lại tiếp tục sát cánh, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Hai nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực, chính trị, an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục...

Với những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, bản thân tôi cũng có một tình cảm đặc biệt với đất nước, nhân dân Lào và rất hy vọng có cơ hội được sang học tập hoặc công tác tại nước bạn Lào.

Năm 2020, được biết Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam có chương trình tuyển sinh du học Lào diện học bổng Hiệp định, tôi đã chủ động đăng ký và may mắn trúng tuyển. Có thể nói, được sang Lào du học là một sự may mắn và cũng thỏa ước mong của bản thân.

Ngoài việc học tập, cuộc sống của một lưu học sinh Việt Nam tại Lào có những hoạt động cộng đồng gì thú vị?

Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào, cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane, cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào như Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào... thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng thường niên hoặc đột xuất như Giải Bóng đá sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào, Giải Bóng đá thanh niên Việt Nam tại Lào, Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022, Hội chợ thương mại Việt Nam-Lào thường niên, các buổi đón Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc chính thức tại Lào...

Bản thân tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa này. Thông qua các hoạt động của hội sinh viên cũng như các hoạt động cộng đồng đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm bổ ích và thú vị.

Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Nhịp cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
Anh Nguyễn Đức Long (ngoài cùng, bên phải) cùng các lưu học sinh nam tặng quà bạn nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Ảnh: NVCC).

Trước hết, bản thân tôi được trau đồi và tích lũy nhiều kiến thức xã hội phong phú, đặc biệt là những thông tin về phong tục tập quán, văn hóa phong tục của đất nước Lào; có môi trường trau dồi văn hóa giao tiếp của bản thân, mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng người Việt tại Lào và Hội sinh viên Việt Nam, cũng như khả năng trong các phòng trào, hoạt động cộng đồng.

Ngoài ra, qua đây, bản thân tôi đã cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái của người Việt tại nơi đất khách quê người, cũng như tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc.

Bạn nhận thức thế nào về trách nhiệm của lưu học sinh Việt Nam tại Lào?

Theo tôi, lưu học sinh Việt Nam tại nước Lào có hai nhiệm vụ chính.

Thứ nhất là nhiệm vụ học tập. Lưu học sinh Việt Nam trước hết phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là nỗ lực học tập, rèn luyện thành thục các kỹ năng ngôn ngữ Lào như nghe, nói, đọc, viết, dịch tiếng Lào, tích lũy các kiến thức chuyên ngành được đào tạo nhằm phục vụ công việc sau này.

Bên cạnh đó, lưu học sinh Việt Nam còn cần tìm hiểu về văn hóa xã hội, phong tục tập quán, các đặc điểm tình hình của đất nước Lào nhằm bổ sung, nâng cao hiểu biết, kiến thức của bản thân.

Thứ hai, mỗi lưu học sinh Việt Nam cần xác định bản thân mình như một cầu nối xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào, cũng như vun đắp tình cảm của người dân Lào dành cho Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này, lưu học sinh Việt Nam cần tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng sinh viên Lào, xây dựng mối quan hệ thân thiết với sinh viên và người dân Lào, thể hiện tinh thân đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình, vô tư.

Đồng thời, thông qua các hoạt động giao lưu với bạn bè người Lào, sinh viên Việt Nam cũng cần tuyên truyền, nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Lưu học sinh Việt Nam tại Lào: Nhịp cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
Lưu học sinh Việt Nam tại Lào dự nói chuyện về Năm Hữu nghị Lào-Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Còn dự định tương lai của bạn?

Hiện tại, tôi vẫn đang trong thời gian học tập chương trình cao học chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Lào. Trước mắt, tôi sẽ tập trung hoàn thành chương trình học tập của bản thân đúng thời hạn và đạt kết quả tốt nhất có thể.

Trong tương lai, với khả năng sử dụng tiếng Lào, cũng như kiến thức chuyên ngành được đào tạo, bản thân tôi dự định sẽ làm những công việc liên quan đến nước bạn Lào, để có thể mang khả năng và kiến thức của bản thân góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt này.

Xin cảm ơn bạn!

Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào Phú Thọ tích cực vun đắp tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào
Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Giao lưu Việt - Lào tại Bỉ nhân kỷ niệm 60 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Theo An Bình/baoquocte.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Các tin bài khác

Giữ lửa Tết nơi nông trang Israel

Giữ lửa Tết nơi nông trang Israel

Đêm 27 Tết âm lịch, giữa cái lạnh se sắt của vùng nông trang xa xứ, trong dãy nhà đơn sơ của một trang trại ở Israel, ánh đèn vẫn sáng đến khuya. Không phải vì ca làm kéo dài, cũng không phải vì một vụ mùa gấp gáp. Họ, những thực tập sinh nông nghiệp và lao động Việt Nam, đang quây quần bên nhau gói bánh chưng, tạo hương vị Tết giữa đất trời xa lạ.
Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Kiều bào tại Nga, Mỹ, Canada, Ba Lan rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Mỹ, Canada và Ba Lan đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đậm đà bản sắc dân tộc, thắt chặt gắn kết thế hệ và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Kiều bào ở Liên bang Nga: Đón Xuân nơi xa, vững niềm tin vào tương lai đất nước

Kiều bào ở Liên bang Nga: Đón Xuân nơi xa, vững niềm tin vào tương lai đất nước

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga chia sẻ với Tạp chí Thời Đại về niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng kiều bào nơi xứ sở Bạch Dương. Theo ông, dù ở xa Tổ quốc, bà con luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước, đồng lòng hướng về quê hương và quyết tâm đóng góp thiết thực cho một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương

Kiều bào tại Thái Lan, Đức, Nga đón Xuân, hướng về quê hương

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, Liên bang Nga và Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết trang trọng, ấm áp, thu hút đông đảo kiều bào tham dự

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động