CARE hỗ trợ người dân Hòa Bình phát triển cây gai xanh bền vững
Cây gai xanh từ lâu đã được người dân Hòa Bình trồng xen canh, luân canh trong những khoảng thời gian khô hạn, không đủ điều kiện canh tác lúa nước. Tuy nhiên, việc thu hoạch cây gai xanh chủ yếu theo phương pháp thủ công đã khiến chu kỳ sản xuất kéo dài, làm giảm năng suất và thu nhập.
Trước thực trạng đó, từ năm 2023, dự án “Tiến về phía trước”, với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, tổ chức CARE, Plan International Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC), đã hỗ trợ người dân đầu tư máy móc phục vụ khâu thu hoạch. Điển hình là máy tước vỏ cây gai, giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 60 ngày còn 45 ngày. Nhờ đó, số vụ thu hoạch trong năm tăng lên, giúp các hộ gia đình cải thiện đáng kể thu nhập.
![]() |
| Máy tước vỏ cây gai do dự án tài trợ giúp rút ngắn thời gian xử lý. (Ảnh: CARE) |
Ngoài hiệu quả về mặt kinh tế, việc phát triển cây gai xanh còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường. Mô hình “trồng một năm, thu hoạch mười năm” không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, công chăm sóc, mà còn tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu lãng phí, phù hợp với xu hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát triển bền vững. Nhiều hộ gia đình tại xóm Lạng đã chủ động mở rộng diện tích trồng, chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.
Theo báo cáo của tổ chức CARE, dự án “Tiến về phía trước” hiện đang bước sang Giai đoạn II, triển khai từ tháng 9/2023 đến tháng 8/2028. Dự án hướng đến cải thiện chất lượng sống và khả năng tự chủ cho người dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Chương trình tập trung tại 15 xã thuộc ba tỉnh: Quảng Trị (6 xã thuộc huyện Đakrông và Hướng Hóa), Hòa Bình (4 xã thuộc huyện Đà Bắc và Lạc Sơn) và Hà Giang (5 xã thuộc huyện Xín Mần và Vị Xuyên).
Dự án áp dụng phương pháp tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm, khuyến khích người dân tham gia chủ động vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hỗ trợ thực thi các chính sách về dân tộc, phát triển nông thôn, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
![]() |
| CARE hỗ trợ người dân Hòa Bình phát triển cây gai xanh bền vững. (Ảnh: CARE) |
Phát biểu tại lễ khởi động Giai đoạn II chương trình ngày 28/11/2023, ông Seán Farrell, Phó Đại sứ Ireland tại Việt Nam nhấn mạnh, đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của Ireland tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chương trình góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với khu vực miền núi và cộng đồng dân tộc thiểu số. Các mục tiêu của chương trình phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên trong chính sách hợp tác hỗ trợ Việt Nam của Ireland. Nội dung chương trình được xây dựng dựa trên bề dày các hoạt động hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương của Ireland tại Việt Nam.
Ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang khẳng định, chương trình “Tiến về phía trước” có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và người khuyết tật, được tiếp cận các dịch vụ cơ bản và tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế. Qua đó, họ nâng cao năng lực tự chủ, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện vị thế trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
"Tôi mong muốn các địa phương thụ hưởng chương trình của 3 tỉnh sẽ triển khai chương trình đạt hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2023-2028", ông Hoàng Gia Long nói.
| Nữ doanh nhân Việt tự tin vươn xa cùng dự án "Bừng Sáng" của CARE Dự án "Bừng Sáng", kéo dài từ năm 2023 đến 2027, được tổ chức CARE thực hiện với sự hỗ trợ từ Trung tâm tăng trưởng toàn diện Mastercard, hướng đến nâng cao sức khỏe tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo tại Việt Nam. Đây là nhóm doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cộng đồng và gia đình, nhưng lại đối mặt với nhiều rào cản giới trong kinh doanh. |
| CARE hỗ trợ người dân canh tác bền vững, tăng thu nhập Tổ chức CARE International in Vietnam (CARE) vừa tổ chức sơ kết giai đoạn 1 dự án She Feeds the World (SFtW). Theo đó, tính đến tháng 4/2025, dự án đã hỗ trợ hơn 8.000 người tiếp cận và áp dụng các phương pháp canh tác bền vững, tiếp cận nguồn lực sản xuất và cải thiện khả năng tham gia thị trường. |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để bị động trước mọi kịch bản thiên tai cực đoan
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam
Các tin bài khác
Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em, học sinh trước năm học mới
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Tuyên Quang tìm kiếm thông tin về 1.093 liệt sĩ chưa được quy tập
Nghệ An gặp mặt 65 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





