Nữ doanh nhân Việt tự tin vươn xa cùng dự án "Bừng Sáng" của CARE
Theo thống kê của Liên hợp quốc năm 2023, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm 90% thị trường, tuyển dụng 70% lao động và đóng góp 50% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo chỉ chiếm 21% trong tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSMEs), với khoảng cách tài chính ước tính lên đến 1,2 tỷ USD, nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á vào năm 2022 cho biết.
Làm việc cùng các đối tác địa phương, "Bừng Sáng" triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ thiết thực như cung cấp các sản phẩm tài chính phù hợp, tăng cường năng lực kỹ thuật số và mở rộng mạng lưới kết nối cho nữ doanh nhân. Đặc biệt, chương trình còn thử nghiệm các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và giải pháp chăm sóc trẻ em, nhằm tháo gỡ những rào cản giới đặc thù mà phụ nữ gặp phải.
Làm việc với các đối tác địa phương, "Bừng Sáng" áp dụng phương pháp thiết kế lấy phụ nữ làm trung tâm để cung cấp các sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ phù hợp, như nâng cao năng lực kỹ thuật số và củng cố mạng lưới của phụ nữ. Chương trình hướng tới giải quyết những rào cản giới đặc thù mà các nữ doanh nhân phải đối mặt và thử nghiệm những sáng kiến về thích ứng với khí hậu và chăm sóc trẻ em, hai trong số những vấn đề đang ảnh hưởng nặng nề tới phụ nữ.
Một nghiên cứu của CARE vào năm 2022 cho thấy, những định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ tiếp tục cản trở tài chính toàn diện, khi 80% nam giới và 60% nữ giới vẫn cho rằng phụ nữ phải đảm nhiệm vai trò chăm sóc gia đình chính, bất chấp những áp lực từ công việc kinh doanh. Dẫu vậy, 75% nữ doanh nhân tại Việt Nam thể hiện khát khao được tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn, mở ra tiềm năng cho những thay đổi tích cực trong việc triển khai tài chính toàn diện.
Dự án "Bừng Sáng" hướng đến 4 mục tiêu chiến lược: phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để phục vụ nữ doanh nhân tốt hơn; đổi mới các sáng kiến kinh doanh xanh, chăm sóc trẻ em và các chuẩn mực về giới; xây dựng các hệ sinh thái và các mạng lưới hỗ trợ bền vững.
Chương trình tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp nữ lãnh đạo cân bằng dòng tiền giữa kinh doanh và gia đình, chuẩn bị và quản lý các cú sốc tài chính, đồng thời nâng cao khả năng ra quyết định của họ. Đối tượng ưu tiên của "Bừng Sáng" là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, có ít nhất hai nhân viên và đã hoạt động tối thiểu hai năm.
Kéo dài trong 4 năm, "Bừng Sáng" không chỉ hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này vượt qua những rào cản hiện hữu mà còn đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh công bằng và phát triển bền vững tại Việt Nam, nơi phụ nữ có thể tự tin khẳng định vai trò trong kinh tế và xã hội.
Dưới đây là những chia sẻ từ các nữ doanh nhân Việt, những người có CARE đồng hành để tạo nên thay đổi tích cực cho gia đình và xã hội: (Nguồn video: CARE International in Vietnam)
Tin bài liên quan
CARE hỗ trợ người dân Hòa Bình phát triển cây gai xanh bền vững
[Video] CARE hỗ trợ hơn 8.000 người áp dụng phương pháp canh tác bền vững
CARE hỗ trợ Cà Mau truyền thông nâng cao nhận thức bình đẳng giới
Các tin bài khác
Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030
Thanh Hóa - Hủa Phăn hợp tác nhân đạo khu vực biên giới
Việt Nam cam kết hành động vì bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới
Đọc nhiều
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam làm chủ nguồn cung xăng dầu, ứng phó hiệu quả biến động năng lượng toàn cầu
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Bốn đề xuất thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực trọng tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc trở thành mô hình tiêu biểu của hợp tác quốc phòng về biên giới
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




