Cặp vợ chồng người Úc gốc Việt bị nghi lừa đảo tiền của khách mua BĐS
ABC News được biết công ty LJ Hooker đã đóng cửa 6 chi nhánh của hãng tại Melbourne vào cuối tuần vừa rồi. Trong khi đó, khách hàng của LJ Hooker đã gửi đơn kiện, tuyên bố rằng hàng trăm nghìn đô la tiền tín thác của họ đã biến mất.
Trong văn bản trả lời ABC, công ty bất động sản LJ Hooker cho biết công ty vừa chấm dứt hợp đồng cấp quyền kinh doanh cho một số đại lý của hãng ở Melbourne: “Vào ngày 21/4/2016, LJ Hooker đã rút quyền kinh doanh của các đại lý tại Glen Waverley, Keysborough, Boxhill, Mount Waverley, Doncaster và Burwood. Nguyên nhân là do các đại lý này đã vi phạm hợp đồng về quyền kinh doanh với công ty”, công ty phát biểu.
|
Bà Judy Thanh Trúc và chồng là ông Joseph Ngô - Ảnh: Austraila+/ABC News
ABC biết rằng tất cả các đại lý bị đóng cửa đều do bà Judy Thanh Trúc và chồng bà, ông Joseph Ngô, quản lý. Hai người này đang bị cáo buộc là đã biển thủ tiền đặt cọc mua nhà của khách hàng.
Bà Trúc còn được biết với cái tên khác Judy Nguyễn. Trang web của đại lý cho biết bà Trúc là "giám đốc/quản lý điều hành” của đại lý. Theo tiểu sử, bà Trúc sang Úc từ Việt Nam vào năm 1989. Bà tốt nghiệp với 2 bằng cử nhân: một bằng về khoa học xã hội và nhân văn, và một bằng về kinh doanh.
Trang Facebook của đại lý LJ Hooker Glen Waverly do bà Trúc quản lý thì viết: “6 đại lý dưới quyền hành của một giám đốc sẽ làm hết sức để giúp bạn có được kết quả tốt nhất trong việc tìm ngôi nhà mơ ước hoặc đầu tư động sản!”
Khi ABC liên lạc bà Trúc, bà phủ nhận việc bà đã biển thủ số tiền. “Có ai đó đã đột nhập tài khoản tín thác của tôi,” bà Trúc nói. “Tôi không biết chúng tôi sẽ phải làm gì.”
Bà Trúc cho biết bà không thể cung cấp thêm chi tiết vì hiện giờ sự việc đang được Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bang Victoria điều tra và xử lý. Bà cũng nhấn mạnh rằng trước đó bà đã liên lạc với văn phòng chính của LJ Hooker và thông báo về việc tài khoản của bà bị đột nhập.
Tuy nhiên, Văn phòng chính của LJ Hooker bác bỏ lời khai của bà Trúc. Trong văn bản gửi ABC, LJ Hooker tuyên bố: “Vào 20/4, 1 ngày trước khi chúng tôi chấm dứt hợp đồng với các đại lý này, bà Judy Nguyễn mới lần đầu thông báo với LJ Hooker rằng chồng bà, ông Joseph Ngô, đã biển thủ quỹ tín thác. “Bà Nguyễn không hề nói gì về việc tài khoản tín thác của bà đã bị đột nhập. “Trước ngày 20/4, LJ Hooker không nhận được bất cứ thông báo nào về việc tiền tín thác bị biển thủ khỏi các tài khoản của JT Law Investments.”
Trong khi đó, ABC không thể liên lạc với ông Joseph Ngô để hỏi ý kiến.
Những người về hưu đang mong đợi 61 nghìn đô la tiền đặt cọc
Nghệ sĩ đã nghỉ hưu Jan Melah bán ngôi nhà ở Dandenong của mình vào tháng 12 vừa rồi thông qua chi nhánh Keysborough của LJ Hooker. Ông cho biết ông chọn LJ Hooker vì hãng là công ty ủy thác có uy tín thế giới. “LJ Hooker có tiếng tốt, vì thế chúng tôi mới chọn LJ Hooker. LJ Hooker bảo chúng tôi là họ đã có nhiều thành công trong vùng. Thế nên chúng tôi đưa tất cả tiền cho LJ Hooker,” ông Melah kể lại.
Tháng 3/2016 vừa rồi, ông Melah và vợ, bà Katarina đã đạt được thỏa thuận về giá bán ngôi nhà của mình ở Dandenong. Họ đang đợi $61 nghìn đô tiền đặt cọc từ người mua nhà được chuyển vào tài khoản ngân hàng của họ.
Thế nhưng, một ngày sau ngày thỏa thuận, ông Melah nhận được cuộc gọi từ một nhân viên của LJ Hooker. Nhân viên đó bảo ông Melah tới lấy lĩnh tiền bằng séc ở đại lý.
Ông Melah cho biết khi đến, ông không được nhận tờ séc của ngân hàng mà chỉ được đưa tờ séc cá nhân với giá trị $61.410. Khi Melah mang tờ séc tới ngân hàng để gửi tiền, tờ séc không được chấp nhận. “Một vài ngày sau LJ Hooker lại gọi chúng tôi tới đại lý. Họ bảo họ đã viết nhầm tờ séc,” ông Melah nói.
Melah cho biết ông Ngô bảo ông rằng đại lý sẽ bồi thường ông 1000 đô la và chuyển tiền thẳng vào tài khoản của ông. Thế nhưng Melah không bao giờ nhận được khoản tiền này. “Khi tôi ra ngân hàng, tôi phát hiện rằng tiền chưa được trả vào tài khoản, vì thế tôi tới nói chuyện thẳng với Judy,” ông Mela kể.
“Bà ấy bảo tôi rằng bà xin lỗi nhưng họ đang có vài khó khăn, sẽ trả cho tôi 2000 đô la tiền đền bù và chuyển tiền vào ngân hàng thứ 2 tới” - ông nói.
"Tất cả là một trò lừa đảo”
Cho tới giờ, ông Melah vẫn chưa nhận được số tiền được hứa hẹn. “Tôi rất thất vọng, vợ tôi không thể ngừng khóc, và tim tôi thì đập nhanh khủng khiếp khi biết rằng chúng tôi sẽ không nhận được tiền và tất cả là một trò lừa đảo,” ông Melah chia sẻ.
Ông Melah đã gửi đơn kiện tới Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bang Victoria (CAV). Cơ quan khẳng định với ABC rằng họ vừa bắt đầu tiến hành điều tra 6 chi nhánh. Đại diện của CAV cho biết hãng LJ Hooker cũng đang hỗ trợ cơ quan với việc điều tra và nhận diện các khách hàng đã bị mất tiền.
“Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Victoria (CAV) đã tịch thu tài sản của 6 chi nhánh dưới Đạo luật về công ty bất động sản năm 1980. Họ cũng đã chỉ đạo tiến hành khôi phục lại sổ sách kinh doanh, xử lý các giao dịch quan trọng giữa khách hàng và chủ nhà, và chấm dứt hoạt động kinh doanh của các chi nhánh này,” đại diện phát biểu.
Quỹ tài sản bang Victoria sẽ bồi thường các khách hàng đã mất tiền do làm việc với 6 chi nhánh này.
Theo Australia+/ABC News
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
GELEX Electric dự kiến phát hành 274,4 triệu cổ phiếu
Cùng Sài Gòn Light Event nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông
Chủ doanh nghiệp tiết lộ lý do mua VinFast VF 8: “Lãi đậm” cả trải nghiệm lẫn chi phí
GELEX (GEX) chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng 45%
Đọc nhiều
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa
Mạng lưới Tài năng Việt – Úc (AVTN) chính thức ra mắt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




