Canada cung cấp hơn 13 triệu USD hỗ trợ thúc đẩy thương mại tại Đông Nam Á
Theo một số nghiên cứu về kinh tế của các Tổ chức thế giới cho thấy, Khu vực ASEAN có một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với tổng GDP khoảng hơn 3,1 nghìn tỉ đô la năm 2015. Với 10 nước thành viên trong khối, khu vực ASEAN là đối tác mậu dịch hàng hóa lớn thứ 6 của Canada.
|
Tại một Hội nghị xúc tiến Thương mại của Canada với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hồ Chí Minh (Ảnh:Bảo Lan)
Hiện nay, khu vực ASEAN có số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến hơn 96%, tạo ra 50-95% công ăn việc làm tại nhiều nước ASEAN.
Bà Chrystia Freeland, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada cho biết: “Các nước ASEAN thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua nhiều chính sách hỗ trợ. Việc nhận biết điều gì hiệu quả và điều gì không trong các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quan trọng đối với các nhà làm chính sách - ở cả cấp độ quốc gia, cũng như cấp khu vực ASEAN.
“Việc đóng góp của Canada đối với Chương trình Khu vực ASEAN của khối OECD sẽ tăng cường hiểu biết của các nhà làm chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ASEAN về những cách thức tốt của quốc tế để đưa ra những chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt hơn tại Đông Nam Á”, bà Cherystia nhấn mạnh.
Theo đó, dự án hợp tác này của Canada và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) cung cấp 11,9 triệu đô la trong 5 năm nhằm hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và xây dựng năng lực để giúp chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các nước ASEAN đưa ra các chính sách, chương trình thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nhằm xác định các cơ hội hội nhập các SME vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu nâng cao sự tham gia của ASEAN vào các chuỗi giá trị toàn cầu.Mục đích của các sáng kiến này nhằm cung cấp cho các nhà làm chính sách và các bên liên quan kiến thức, đào tạo, công cụ và các nguồn lực cần thiết để sao cho các SME, đặc biệt là các SME do phụ nữ điều hành, có khả năng cạnh tranh, tự lực cánh sinh và có thể tiếp cận các thị trường quốc tế.
|
Hiện nay, khu vực ASEAN với số Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến hơn 96% , tạo ra 50-95% công ăn việc làm tại nhiều nước ASEAN (ảnh:Bảo Lan)
Bà Jean Lebel, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế, nêu: “Dự án của chúng tôi sẽ hỗ trợ những người lao động có tay nghề thấp tại khu vực Asean, trong đó có nhiều phụ nữ, những người thường bị hạn chế trong các công việc có tiền công thấp, năng suất thấp và bị hạn chế sở hữu đất đai, tiếp cận tín dụng và đào tạo. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế tự hào ủng hộ sáng kiến quan trọng này”.
Kết quả mong muốn đạt được là xây dựng được các SME có khả năng cạnh tranh, tự lực cánh sinh và sáng tạo để đóng góp vào phát triển bền vững, quan tâm đến tất cả tại khu vực ASEAN, hội nhập không ngừng vào Cộng đồng Kinh tế Asean.
“Sứ mệnh của OECD là thúc đẩy các chính sách cải thiện đời sống kinh tế và xã hội của người dân trên toàn thế giới. OECD là diễn đàn để các chính phủ có thể cùng nhau hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề chung về kinh tế, xã hội và môi trường”. Ông Andreas Schaal, Giám đốc, Quan hệ Toàn cầu, OECD khẳng định.
Bảo Lan
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




