Cần xác lập “ranh giới đỏ” trong ứng dụng AI
Hội nghị do Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị Liên hợp quốc (UNIDIR) chủ trì, quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia công nghệ, giới hoạch định chính sách và học giả toàn cầu nhằm thảo luận về đạo đức và quản trị AI. Mục tiêu trọng tâm là thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI một cách có trách nhiệm, phục vụ hòa bình và an ninh quốc tế, thay vì trở thành chất xúc tác cho những cuộc chạy đua vũ trang mới.
![]() |
| Hội nghị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh và đạo đức |
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành lực đẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội toàn cầu. Theo nhiều báo cáo, AI đang tạo ra những bước tiến vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Nhiều tập đoàn công nghệ đã gặt hái thành công nhờ đầu tư mạnh tay vào công nghệ này. Đơn cử như Alphabet – công ty mẹ của Google – đã đạt doanh thu 96,5 tỷ USD trong quý IV năm 2024, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thành tích ấn tượng này đến từ sự phát triển mạnh mẽ của mảng dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud, nơi tích hợp các sản phẩm lõi ứng dụng AI và giải pháp AI tạo sinh.
Không dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, AI còn chứng minh vai trò ngày càng lớn trong các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, nông nghiệp và đặc biệt là dự báo thiên tai. Nhờ khả năng xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, AI giúp nâng cao độ chính xác của các mô hình dự báo bão lụt, động đất, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trong lĩnh vực quân sự, AI được kỳ vọng sẽ hỗ trợ con người trong những nhiệm vụ nguy hiểm như rà phá bom mìn, từ đó giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ và cộng đồng.
Tuy nhiên, cùng với những ứng dụng tích cực, AI cũng đặt ra nhiều thách thức và hiểm họa đáng lo ngại. Một số cuộc xung đột gần đây đã trở thành "phòng thí nghiệm" nguy hiểm cho việc tích hợp AI vào các hoạt động quân sự. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng AI đang bị lợi dụng tại các điểm nóng xung đột, kéo theo những hậu quả có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một ví dụ đáng chú ý là tình trạng bạo lực leo thang tại các tỉnh ven biển Latakia và Tartus của Syria. Theo tổ chức xác thực thông tin Verify-Sy, các nhóm cực đoan đã sử dụng AI để tạo ra video giả, thay đổi giọng nói, dựng nội dung sai lệch nhằm kích động thù hận và làm gia tăng hỗn loạn. Tại Ukraine và Trung Đông, AI đã được tích hợp vào các hệ thống vũ khí tự hành – những thiết bị có thể tự động xác định và tiêu diệt mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này đặt ra câu hỏi đạo đức lớn: Liệu máy móc có nên được phép đưa ra quyết định sống – chết thay cho con người?
Những lo ngại đó đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế vào cuộc. Tháng 9/2024, tại Seoul (Hàn Quốc), Hội nghị Thượng đỉnh về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều quốc gia. Kết quả là một Kế hoạch hành động chung được thông qua, đưa ra các nguyên tắc nhằm đảm bảo AI được sử dụng minh bạch, kiểm soát chặt chẽ và vì mục đích hòa bình. Tiếp đó, vào tháng 12/2024, tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về AI, các quốc gia thành viên đã nhất trí thiết lập một cơ chế quản lý toàn cầu cho công nghệ này. Cụ thể, đề xuất bao gồm việc thành lập một hội đồng khoa học quốc tế độc lập và thúc đẩy đối thoại đa phương về các nguyên tắc đạo đức, pháp lý và kỹ thuật trong quản trị AI.
Giới chuyên gia cho rằng, để AI phát triển bền vững và không bị “trượt đường ray”, con người phải luôn giữ vai trò trung tâm trong thiết kế, ứng dụng và kiểm soát công nghệ này. Việc xác lập những “ranh giới đỏ” trong ứng dụng AI – nhất là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh – là điều cấp thiết. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức công nghệ, nâng cao nhận thức xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn việc AI bị biến thành công cụ nguy hiểm trong tay các thế lực cực đoan. Như lời Tổng Thư ký Antonio Guterres từng nhấn mạnh: “Bàn tay nhân loại đã tạo ra AI. Bàn tay nhân loại phải hướng dẫn nó tiến về phía trước.”
| Ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn chính sách “Việt Nam chủ động phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên mới” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Aitomatic (Hoa Kỳ) tổ chức. |
| Ngày 17/3, Tổng đài Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (Tổng đài 1022) chính thức ra mắt chuyên mục “Bình dân học AI” trên kênh Zalo của đơn vị. Đây là sáng kiến nhằm giúp người dân tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào học tập, công việc và đời sống một cách hiệu quả. |
Tin cùng chủ đề: Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Tin bài liên quan
Viettel xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Hướng tới khuôn khổ pháp lý linh hoạt, đồng bộ và khả thi
Các tin bài khác
“Núi rác” ở Thâm Quyến sẽ biến thành khu công nghiệp
Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải
Nguồn gốc và phong tục Tết Thanh Minh
Tin quốc tế ngày 4/4: Thủ tướng Thái Lan cáo buộc đầu cơ và buôn lậu gây khủng hoảng nhiên liệu, Thống tướng Min Aung Hlaing đắc cử Tổng thống Myanmar
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





