Cần Thơ phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy
Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm nay diễn ra trong 3 ngày (30/5 đến 1/6, nhằm ngày 12, 13, 14 tháng 4 Âm lịch), với các hoạt động truyền thống như: Lễ đưa sắc Thần du ngoạn, lễ tế Thần nông, lễ thay khăn Sắc thần, lễ xây Chầu, lễ tế Bàn soạn, lễ Túc Yết, lễ Chánh tế, lễ Tôn Vương, lễ tế Sơn Quân…
Bên cạnh đó quận bình Thủy còn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao như: Triển lãm sách, báo; thư pháp; chương trình “Tìm về di sản”; quảng bá, xúc tiến du lịch; lễ hội bánh ngon, hội thi mâm xôi nghệ thuật, hát tuồng cổ, giao lưu đờn ca tài tử; giải xe đạp mở rộng, giải cờ tướng quận Bình Thủy…
![]() |
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan Đình Bình Thủy, nơi diễn ra Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình năm nay. |
Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Phước Lợi - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy - nhấn mạnh, việc giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường dâng hương tại Đình Bình Thủy sáng 30/5. |
Ông Lê Phước Lợi cho biết, để tiếp tục giữ gìn, phát huy di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Thủy cũng như giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể cấ quốc gia, thời gian tới địa phương sẽ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP trong công tác định hướng, phát triển Lễ hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy thành một hoạt động du lịch - văn hóa, tín ngưỡng thường niên với quy mô cấp thành phố; phát triển Đình Bình Thủy thành điểm du lịch văn hóa đặc thù, hấp dẫn, là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
![]() |
![]() |
Học sinh lắng nghe giới thiệu về truyền thống văn hóa cũng như kiến trúc độc đáo của Đình Bình Thủy. |
Đình Bình Thủy (Long Tuyền Cổ Miếu) là công trình có giá trị về kiến trúc nghệ thuật cổ truyền của người Việt giai đoạn khai hoang miền Tây Nam Bộ. Đình được xây dựng vào năm 1844 và được vua Tự Đức phê sắc phong thần cho làng là Bổn Cảnh Thành Hoàng vào ngày 29/11 năm Nhâm Tý (1852). Sau nhiều lần trùng tu sửa chữa, đầu thế kỷ XX, nhân dân cất lại Đình như hiện nay ngay tại vàm Bình Thủy bằng gạch ngói và hoàn thành năm 1910. Đến năm 1989, Đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Hàng năm, tại Đình Bình Thủy, ngoài các lễ cúng tế vào ngày rằm mỗi tháng và Tết Nguyên Đán, Đình còn có 2 kỳ lễ hội lớn được tổ chức long trọng là: Lễ Kỳ Yên Thượng Điền và lễ Kỳ Yên Hạ Điền. Vào các ngày này, dân làng mở lễ hội đình để tưởng niệm công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc. Lễ hội này là nét văn hóa đặc trưng của các bậc tiền nhân để lại khi xây dựng xóm làng, lập ấp tại vùng đất Bình Thủy, được truyền từ nhiều thế hệ đến ngày nay và đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. |
![]() Sáng 5/2, nhằm rằm tháng Giêng năm Quý Mão, ngư dân làng biển xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ Cầu ngư và phát động ra quân mùa biển mới 2023. |
![]() Đây là mong muốn, gửi gắm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến những người làm truyền hình tại lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, tối 18/3, tại TP. Hải Phòng. |
![]() Đó là lời khẳng định của Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới của UNESCO Lazare Eloundou Assomo tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào chiều 27/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao. |
Tin bài liên quan

63 tình nguyện viên tại Cần Thơ tham gia thi về an toàn giao thông và sơ cấp cứu 2023

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện

Ông Đào Phong Lâm đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Australia TP Cần Thơ
Các tin bài khác

Khai mạc Tuần văn hóa du lịch Sa Pa năm 2023

Đặc sắc Festival văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai 2023

Nghệ nhân cuối cùng ở làng đồ chơi dân gian Hậu Ái

Về Liêu Xá xem làm đồ chơi Trung thu truyền thống
Đọc nhiều

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (23-24/9/2023): Tý tài vận thăng tiến, Dần lao đao

GS.Bùi Minh Phong: tôi luôn quan tâm, dõi theo tình hình đất nước với tình cảm đặc biệt

Khám chữa bệnh và tặng quà người gốc Việt và người dân khó khăn tại Campuchia

"Chất Cuba, chất Fidel trong tình cảm đoàn kết, ủng hộ vô điều kiện đối với Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam lên đường giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm Việt Nam

Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trên đảo Phú Quý là nghĩa vụ thiêng liêng
Multimedia

Những người bạn Ukraine, Sri Lanka hát Quốc ca Việt Nam

Infographic: 10 điểm đến du khách Việt yêu thích nhất dịp Quốc khánh 2/9

Các cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất-nhập cảnh với e-visa

Infographic: Việt Nam là điểm đến thân thiện với trẻ em

[Infographics] Tìm hiểu thông tin về bốn cây cầu kính ở Việt Nam

[Infographic] Hà Nội lọt tốp 21 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ mùa đông

[Ảnh] Những công trình nổi bật của Hà Nội sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính
Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"

Thủy thủ New Zealand nhảy điệu Haka cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam

Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"

Nghệ nhân cuối cùng ở làng đồ chơi dân gian Hậu Ái

Tổng thống Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử

Trường chuyên biệt Tương Lai

Những người bạn Ukraine hát accapella quốc ca Việt Nam

Gần 200 bạn nhỏ dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy

Trẻ em tham gia thúc đẩy an toàn giao thông

Những thay đổi tích cực của cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết
