Cần Thơ: Khuyến khích sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để giải quyết vấn đề chất thải
Hà Vy 18/11/2022 12:14 | Kinh tế
Hội thảo tập trung phân tích thực trạng quản lý chất thải rắn tại TP Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế tuần hoàn và chính sách liên quan đến quản lý chất thải rắn, vai trò của thanh niên trong kinh tế tuần hoàn dưới tác động của biến đổi khí hậu… Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề cập đến các khía cạnh của quản lý rác thải thông minh thông qua các ứng dụng phần mềm; ý tưởng khởi nghiệp cũng như các sinh kế từ rác thải nông nghiệp….
![]() |
PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường ĐH Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo. |
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Andreas Stoffers - Giám đốc Quốc gia của Viện FNF tại Việt Nam - đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của FNF tại Việt Nam với Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường Đại học Cần Thơ, đồng thời tin tưởng hội thảo sẽ tạo động lực đáng kể để tiếp tục phát triển kinh tế xanh của Cần Thơ.
Trong khi đó, bà Trần Lê Mộng Châu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cũng kỳ vọng hội thảo sẽ giúp các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn thân thiện môi trường ở các đô thị, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho TP Cần Thơ.
![]() |
Bà Trần Lê Mộng Châu - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - kỳ vọng hội thảo sẽ giúp các đối tác, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm các giải pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn thân thiện môi trường ở các đô thị. |
Theo PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường ĐH Cần Thơ, hiện nay việc xử lý chất thải được xem là trong những vấn đề nan giải, không chỉ riêng ở các TP lớn mà còn là ở các địa phương nông thôn. Việc chôn lấp đang là giải pháp xử lý phổ biến trong các biện pháp quản lý chất thải rắn. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới cần có những hỗ trợ nào từ khía cạnh chính sách, cơ chế cũng như kỹ thuật để việc quản lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả và khả thi, hạn chế được những hệ lụy cho môi trường cũng các vấn đề về kinh tế - xã hội khác.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội thảo. |
Từ kinh nghiệm thực tế của các nước trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam, PGS.TS Văn Phạm Đăng Trí cho rằng một trong những cách tiếp cận hiệu quả là khuyến khích sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để giải quyết vấn đề chất thải. Mục đích của nền kinh tế tuần hoàn là hướng tới tái sử dụng chất thải, góp phần hiệu quả trong việc giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Cũng theo ông Trí, kinh tế tuần hoàn có thể là mô hình lý tưởng cho các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp và cá nhân hướng tới nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng của quốc gia.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Voi con Bảo Ngọc - biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Đức

Bài viết mới
Hàn Quốc - thị trường xuất khẩu lao động nhiều tiềm năng của Việt Nam

Doanh nghiệp Canada đang ngày càng quan tâm đến năng lực sản xuất của Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.