Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Ngày 31/8, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2022). Trong không khí trang trọng, thắm tình đồng chí, anh em, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ôn lại chặng đường lịch sử gắn bó giữa hai nước Việt – Lào.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em nên thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, đề ra những chủ trương, chương trình hợp tác ngày càng tích cực và hiệu quả hơn.
Tính đến nay, Đà Nẵng đã ký gần 40 Bản ghi nhớ với các địa phương của Lào, tăng cường trao đổi đoàn giữa hai bên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác, giao thương, hỗ trợ về quy hoạch, phát triển nông nghiệp, hợp tác về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội; đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi lễ - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Trong giai đoạn 2018-2022, Đà Nẵng đã dành gần 116 tỷ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh Nam Trung Lào là Attapeu, Champasak, Sekong, Salavan và Savannakhet triển khai nhiều chương trình hợp tác như: xây dựng trường học, trung tâm dạy tiếng Việt và cử giáo viên dạy tiếng Việt; cấp học bổng cho sinh viên Lào học tại thành phố; tiếp nhận cán bộ sở, ngành của Lào thực tập và học tập kinh nghiệm; nghiên cứu, hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở 5 tỉnh Nam Trung Lào…
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng khẳng định. “Trong bối cảnh hiện nay, trước những thời cơ và thách thức đối với cả hai nước, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của chúng ta càng phải được đặt lên hàng đầu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất đối với việc phát triển quan hệ với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung, với các địa phương Lào nói riêng”.
![]() |
| Đồng diễn văn nghệ ca ngợi quan hệ hai nước Việt - Lào - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Tại buổi lễ, Ngài Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang khẳng định: "Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa hai dân tộc càng được củng cố vững chắc, giữ vững tinh đoàn kết, cùng chia ngọt sẻ gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa và cùng chung một chiến hào. Những thử thách đó đã tạo nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hơn, có một không hai trên thế giới".
![]() |
| Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang phát biểu tại buổi lễ - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Theo Ngài Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang, hiện nay, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tỉnh đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Lào - Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường cả về chiều sâu, chiều rộng và hiệu quả. Đầu tư của Việt Nam vào Lào ngày càng nhiều hơn và ngược lại, các nhà đầu tư Lào tại Việt Nam cũng càng ngày càng phát triển lớn mạnh, tất cả đều vi mục tiêu đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta.
Hằng năm, Chính phủ Việt Nam cấp 1.100 suất học bổng cho sinh viên Lào sang học, nghiên cứu tại Việt Nam, ngoài ra còn một số lượng lớn học bổng của các tỉnh, của các học viện và cả tự túc với xu hướng ngày càng tăng. Riêng tại các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên Việt Nam có khoảng 3.100 em sinh viên Lào đang theo học. Tại Đà Nẵng hiện nay có 299 sinh viên Lào đang học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học.
![]() |
| Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các đại biểu và các lưu học sinh Lào chụp ảnh lưu niệm - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Bên cạnh việc cùng cả nước tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại với Lào, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với 5 tỉnh Nam Trung Lào: Attapeu, Sê Kông, Champasak, Salavane, Savannakhet.
Đà Nẵng cũng hỗ trợ các tỉnh Nam Trung Lào như: Hỗ trợ xây dựng trường tiểu học, trường Trung học phổ thông, Trung tâm tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, học bổng toàn phần, bán toàn phần cho nghiên cứu sinh, cao học, đại học tại Đại học Đà Nẵng; cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại các Trung tâm tiếng Việt do thành phố đầu tư xây dựng,...
“Trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ tiếp làm cầu nối tạo điều kiện cho các cơ quan, doanh nghiệp của Đà Nẵng đi thăm và khảo sát đầu tư tại các địa phương của Lào trong nhiều lĩnh vực”, Ngài Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang nói.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào giai đoạn 2018-2022 - (Ảnh: Mai Quang/danang.gov.vn). |
Nhân dịp này, các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào giai đoạn 2018-2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Venezuela trong nhiệm kỳ Đại sứ Juan Carlos Fernandes Juaréz
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại sứ Jigjee Sereejav trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ
GS.TS. Phùng Hồ Hải - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Humboldt 2026 từ Đại sứ quán Đức
Văn hoá nghệ thuật gắn kết nhân dân Việt Nam – Trung Quốc
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn thành công 2 tàu cá nước ngoài
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình










