Cần Thơ “chủ động, sáng tạo, hội nhập, phát triển” linh hoạt trong công tác đối ngoại nhân dân
Cùng dự còn có ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Viện trưởng viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân; bà Trần Thu Thủy - Trưởng đại diện VP phía Nam LHCTCHN Việt Nam; Tổng lãnh sự, đại diện Tổng lãnh sự Quán của các nước; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban ngành, các tổ chính trị đoàn thể, các tổ chức xã hội TP Cần Thơ; lãnh đạo LHCTCHN các tỉnh, thành cùng hơn 200 đại biểu đại diện Hội hữu nghị thành viên trực thuộc LHCTCHN TP.
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam - trao bức trướng cho LHCTCHN TP.Cần Thơ
Bám sát chủ trương đường lối về đối ngoại
Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam - biểu dương những thành tựu mà LHCTCHN TP.Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trên tất cả các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền và trong công tác vận động, tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân cả nước. Đây là kết quả của những nỗ lực to lớn và sự chủ động của LHCTCHN TP và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, UBND TP và sự phối hợp của các sở, ban, ngành. Thay mặt Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam, bà Nga gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TP.Cần Thơ đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hoạt động của LHCTCHN TP.Cần Thơ trong thời gian qua.
|
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - phát biểu tại Đại hội
Nhất trí với Báo cáo Chính trị và dự thảo các văn kiện của Đại hội, cũng như phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới của LHCTCHN TP.Cần Thơ, Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhận định, phương hướng và nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới của Liên hiệp hữu nghị TP Cần Thơ đã bám sát chủ trương đường lối về đối ngoại cũng như phương hướng nhiệm vụ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của LHCTCHN Việt Nam và các tổ chức thành viên.
Bên cạnh đó, bà Phương Nga cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị các cấp trung ương cũng như các Hội thành viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò của công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương đang phối hợp cùng LHCTCHN Việt Nam cùng các cơ quan liên quan triển khai tổng kết Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của LHCTCHN Việt Nam.
Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam lưu ý, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với LHCTCHN Việt Nam, nhằm tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân. Việc xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị, tổ chức chính trị- xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân sẽ cũng cố hơn nữa sự thống nhất nhận thức trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương về tầm quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong nhiệm kỳ 2018-2023, sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục- đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh của TP.Cần Thơ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nói riêng và công cuộc phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung. Phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị phát triển đất nước...
Người đứng đầu LHCTCHN Việt Nam tin tưởng, với sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban, ngành, trên nền tảng truyền thống và kinh nghiệm trong nhiều năm qua, cùng với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, hội nhập, phát triển” của Đại hội lần này, LHCTCHN TP Cần Thơ cùng với ban lãnh đạo mới được bầu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, đạt được những thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân TP.
“LHCTCHN Việt Nam, các tổ chức thành viên sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để LHCTCHN TP.Cần Thơ hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của TP, làm cho hệ thống Liên hiệp ngày càng vững mạnh”- bà Phương Nga nói.
Được bạn bè quốc tế đánh giá cao
Đánh giá về những kết quả đã đạt được của LHCTCHN TP.Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ - nhận định, trong nhiệm kỳ qua Liên hiệp thành phố đã luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác đối ngoại nhân dân với nhiều hoạt động phong phú đạt nhiều kết quả quan trọng đánh ghi nhận; tích cực triển khai có hiệu quả công tác phối hợp, xúc tiến, vận động viện trợ và phối hợp quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ; tích cực đẩy mạnh hợp tác thực hiện nhiều chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Bên cạnh đó, LHCTCHN TP và các Hội hữu nghị thành viên cũng đã chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa tương thân tương ái, đồng cảm, chia sẻ nỗi đau hoàn cảnh khó khăn với các nước, bạn bè quốc tế; tuyên tuyền vận động ủng hộ, quyên góp cứu trợ nạn nhân bị thiên, tặng học bổng cho sinh viên nước bạn... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thể hiện nghĩa cử cao đẹp tình nghĩa thủy chung “lá lành đùm lá rách” của Đảng, Nhà nước và nhân dân có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành LHCTCHN TP.Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 39 ủy viên. BCH đã tiến hành phiên họp đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ gồm 12 ủy viên và bầu bà Lê Thị Thanh Giang giữ Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, nhiệm kỳ khóa mới và 3 Phó Chủ tịch (trong đó có 1 Phó Chủ tịch không chuyên trách).
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam - chúc mừng Ban chấp hành LHCTCHN TP.Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Dịp này, LHCTCHN TP.Cần Thơ đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2013 - 2017. LHCTCHN Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương cao quý cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được LHCTCHN Việt Nam, được Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân.
Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn LHCTCHN Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho các cá nhân.
"Trong nhiệm kỳ 2013-2018, LHCTCHN TP.Cần Thơ đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong quá trình phát triển. Công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, mở rộng các mối quan hệ mới và duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài và các đối tác nước ngoài; chất lượng và số lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp ngày càng đa dạng và phong phú hóa hình thức, nội dung trên các lĩnh vực đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.
Trong nhiệm kỳ, theo kênh đối ngoại nhân dân, hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp và các Hội thành viên đã cử, tổ chức đến các quốc gia để giao lưu nhân dân, tham dự tổng kết, thăm viếng, chào xã giao, tham dự tập huấn... Đồng thời, đón tiếp các đoàn ngoại giao, Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, Hội các nước, các cá nhân quốc tế chào xã giao, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư... Ngoài ra, Liên hiệp và một số Hội thành viên đã tham dự cùng Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ đón tiếp trên 350 lượt đoàn khách là Lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ, Tổng Lãnh sự, lãnh đạo Đảng Cộng sản, Chính phủ các nước, tổ chức phi chính phủ các nước, các doanh nghiệp, các địa phương bạn, các Trường Đại học… đến thăm, làm việc, ký kết hợp tác, trao đổi, tìm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu với các Bệnh viện, Tổ chức NGO, Trường Đại học, địa phương kết nghĩa; tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác xây nhà, cầu nông thôn, phát quà, trao học bổng, xe đạp…. cho người nghèo. Quảng bá, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, đất nước, con người Cần Thơ thông qua các chương trình giao lưu sinh viên, tình nguyện viên, giao lưu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật… gắn với việc vận động ủng hộ giải quyết hỗ trợ người nghèo. Ký kết trên 20 bản ghi nhớ hợp tác với đối tác các nước...
Công tác xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) có nhiều khởi sắc, đã góp phần tích cực trong việc giảm chi từ ngân sách, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, phát triển bền vững. Công tác vận động viện trợ PCPNN Liên hiệp đã hợp tác với trên 36 đối tác là tổ chức PCPNN thực hiện khoảng 40 dự án, phi dự án với tổng giá trị vận động viện trợ 2,3 triệu đôla chiếm 40% so với tổng giá trị giải ngân của thành phố là 5,71 triệu đôla. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp tiếp nhận và thực hiện 3 dự án do Chương trình Viện trợ trực tiếp DAP của Tổng Lãnh sự quán Úc tài trợ với tổng giá trị 36.850USD. Ngoài ra, Liên hiệp đã tăng cường mở rộng mối quan hệ với các đối tác khác như: các đoàn thiện nguyện từ các Trường Đại học, Cao đẳng các nước, Tổng lãnh sự các nước và các cơ quan đại diện ngoại giao dành cho địa phương."
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Cần Thơ tăng cường hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





