Cần tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Séc
Mới đây, tờ báo The ASEAN Post đã có bài viết ca ngợi Việt Nam đã đạt được những bước tiến dài trong việc thể ... |
Ngày 25/8, tại thủ đô Praha, Ủy ban ASEAN tại Cộng hòa Séc (ACP) đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công việc ... |
Tại buổi tiếp Đại sứ Thái Xuân Dũng sau Lễ nhận thư ủy nhiệm, Tổng thống Miloš Zeman đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam trong thời gian qua.
![]() |
| Đại sứ Thái Xuân Dũng tại Lễ trình Quốc thư. |
Tổng thống nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm tới Việt Nam trước đây và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, Tổng thống Zeman cũng bày tỏ ấn tượng tốt về cộng đồng người Việt tại Séc, cho rằng đây là cộng đồng đoàn kết và có sự hội nhập tốt vào xã hội Séc.
Năm 2020 đánh dấu 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc, Tổng thống hy vọng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Thái Xuân Dũng sẽ có những đóng góp ý nghĩa vào việc duy trì, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều lĩnh vực giữa hai nước và đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới.
Về phần mình, Đại sứ Thái Xuân Dũng đã trân trọng chuyển lời chào và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Séc Miloš Zeman.
Phát biểu tại buổi tiếp kiến, Đại sứ Thái Xuân Dũng bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Séc dành cho Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định sẽ quyết tâm và nỗ lực hết mình làm tốt vai trò là cầu nối, góp phần thúc đẩy, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển không chỉ của hai quốc gia mà còn đối với khu vực và trên thế giới.
![]() |
| Tổng thống Séc Miloš Zeman (phải) tiếp Đại sứ Thái Xuân Dũng |
Đại sứ Thái Xuân Dũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả của nhà nước và nhân dân Tiệp Khắc trước đây, nay là CH Séc, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện với CH Séc. Đại sứ bày tỏ mong muốn Nhà nước, chính phủ và cá nhân Tổng thống tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.
Sau lễ trình thư ủy nhiệm, theo Đại sứ, trước mắt hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận ký kết trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác cũng như tăng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Séc.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan hữu quan ở trong nước và chính quyền sở tại để tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập ngày càng ổn định, bền vững tại Cộng hòa Séc.
Tin bài liên quan
Đại sứ Việt Nam trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran, cam kết thúc đẩy quan hệ song phương
Czech đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ với Việt Nam thời gian gần đây
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của WHO đến trình Thư Ủy nhiệm
Các tin bài khác
Niềm tin và động lực thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững hơn
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Đại hội Đảng XIV tạo cơ sở để Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia chúc mừng Quốc khánh Australia
VietHope viện trợ 163 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Huế
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







