Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại CH Séc
Khang Anh (T/h) 26/08/2020 09:30 | Chính trị - Xã hội
![]() Ngày 11/8/2020, ASEAN và Canada đã tổ chức Đối thoại lần thứ 17 theo hình thức trực tuyến. Đây là cuộc họp thường niên trong ... |
![]() Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định không tổ chức hoạt động chất vấn vào ngày 11/8 tại phiên họp thứ 47 của ủy ... |
Tham dự họp và lễ bàn giao có Đại sứ, đại diện của 6 quốc gia thành viên ASEAN tại Cộng hòa Séc, gồm Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Đại sứ Indonesia tại Cộng hòa Séc, bà Ekaningsih chia sẻ: “Trong 6 tháng ở vị trí Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha vừa qua, do đại dịch COVID-19 nên chúng tôi không tổ chức được nhiều hoạt động. Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ACP nhiệm kỳ tiếp theo và điều phối các hoạt động chung của Ủy ban.
Mặc dù dịch bệnh, tôi tin rằng Việt Nam với vai trò là Chủ tịch của ủy ban có thể tổ chức một số sự kiện quan trọng trong năm nay. Tôi hy vọng các nước ASEAN có thể phối hợp cùng nhau làm được nhiều hơn để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Cộng hòa Séc trong thời gian tới.”
![]() |
Đại sứ Thái Anh Dũng nhận bàn giao Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha. Ảnh:TTXVN |
Trao đổi với VOV tại Cộng hòa Séc về một số hoạt động chính trong thời gian đảm nhiệm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha, Đại sứ Thái Anh Dũng nhấn mạnh đến các hoạt động gắn kết nội khối và các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng với nước sở tại.
Đại sứ Thái Anh Dũng cho biết: “Trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch ASEAN cuối năm 2020, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các nước thành viên ASEAN tại CH Séc để làm sao thúc đẩy các hoạt động gắn kết các nước thành viên ASEAN thông qua các hoạt động như là ngày gia đình các nước ASEAN, các hoạt động liên quan giữa các nước ASEAN với các nước đối thoại, các đối tác và chính quyền sở tại, thúc đẩy các hoạt động của ASEAN với nhau và giữa ASEAN với nước sở tại làm sao để cộng đồng ASEAN tại CH Séc hiểu nhau hơn, góp phần gắn kết thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Séc nói riêng và ASEAN với Séc nói chung.”
Thay mặt các Đại sứ ASEAN, Đại sứ Thái Anh Dũng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Indonesia và cá nhân Đại sứ Ekaningsih trong việc đảm nhiệm vị trí chủ tịch nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN và Cộng hòa Séc, góp phần củng cố sự đoàn kết và phối hợp giữa Đại sứ quán các nước ASEAN tại Praha.
![]() |
Đại sứ các nước ASEAN tại Praha có cuộc họp để thảo luận, trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế của Cộng hòa Séc, các hoạt động chính của ASEAN. Ảnh:VOV |
Trước khi diễn ra lễ bàn giao vị trí Chủ tịch luân phiên ACP, Đại sứ các nước ASEAN tại Praha đã có cuộc họp để thảo luận, trao đổi về tình hình chính trị, kinh tế của Cộng hòa Séc, các hoạt động chính của ASEAN cũng như các hoạt động của ACP trong 6 tháng vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
Nhân dịp này, ACP cũng thống nhất một số chương trình hoạt động của ủy ban, dự kiến sẽ diễn ra trong giai đoạn tiếp theo của năm 2020.
Ủy ban ASEAN tại Praha được thành lập năm 2013, gồm các nước thành viên: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Myanmar với mục tiêu thúc đẩy ASEAN là một đối tác quan trọng của Cộng hòa Séc trên nhiều lĩnh vực.
Dự kiến, Ủy ban ASEAN tại Praha sẽ tổ chức các hoạt động chung kể từ tháng 9 tới nhằm tăng cường đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa ASEAN với Cộng hòa Séc.
![]() Ngày 4/8, Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) đã tổ chức Toạ đàm trực tuyến để kỷ niệm 50 năm thành lập ... |
![]() Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ... |
Truyền hình
Đáng chú ý
Sẽ tổ chức lễ hội Kanagawa tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2023

Bài viết mới
Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Robothon quốc tế 2023

Nhiều cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Israel

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.