Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
21:55 | 17/01/2020 GMT+7

Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng phải là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

aa
Các tổ chức Chính trị - Xã hội và Hội quần chúng phải tiếp tục phát huy vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước để vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chính sách, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng chiều 17/1.
cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan Vĩnh Phúc: Gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2020
cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan Tạo mọi điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai tốt các dự án tại Việt Nam
cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan
Toàn cảnh cuộc gặp. (Ảnh: VGP)

Chiều 17/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp mặt các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên Chính phủ, đại diện các bộ, ngành tham dự buổi gặp mặt.

Theo báo cáo kết quả dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, trong thời gian qua, hoạt động của MTTQ VIệt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN Việt Nam, luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Nhà nước, các cấp chính quyền. Các tổ chức, đoàn thể đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm trọng tâm, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực và các vấn đề phức tạp phát sinh trong cộng đồng dân cư...

Thủ tướng dẫn lại câu nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong” để nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, tập hợp quần chúng và đại diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đánh của người dân.

Thủ tướng cho rằng, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phải là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Thủ tướng cũng đánh giá cao những nỗ lực của hàng vạn cán bộ ngày đêm vất vả, sâu sát ở cơ sở, sống cùng nhân dân, vì đất nước. Qua đó góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Thủ tướng nêu rõ, thực tế cuộc sống hiện nay "đòi hỏi mỗi cán bộ tự hỏi mình đã làm tốt công tác dân vận chưa, đã làm gì giúp dân thực hiện tốt". Lãnh đạo giỏi phải thấy nguy cơ và đưa ra giải pháp kịp thời để làm tốt vai trò cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân. "Đảng, Nhà nước và nhân dân có sự hòa quyện, đoàn kết, thống nhất tạo sức mạnh thì cán bộ phải làm đúng, làm gương, ban hành chính sách, pháp luật tốt để phục vụ dân. Phải phát hiện sớm giải quyết từ gốc, từ cơ sở, đừng để chậm quá, lâu quá, bức xúc quá. Đừng coi thường những đốm lửa nhỏ vì nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa lớn", Thủ tướng khẳng định.

Trích lại câu nói của Bác Hồ: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh không có sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân thì sẽ không đạt được những kết quả phát triển tích cực trong thời gian gần đây.

cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan
Thủ tướng chụp ảnh cùng các đại biểu. (Ảnh: VGP)

Nêu lên một số vấn đề về công tác dân vận qua những vụ việc trong thời gian gần đây, Thủ tướng đặt vấn đề đã làm tốt công tác dân vận chưa? Với vai trò của các tổ chức hội, tổ chức chính trị-xã hội, Thủ tướng đặt câu hỏi cần làm gì để cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng?

Nhắc lại "nhiều đốm lửa nhỏ bùng lên sẽ thành đốm lửa lớn" - Thủ tướng nhấn mạnh những trăn trở này chúng ta phải có trách nhiệm, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy;" khắc phục sự quan liêu, vô cảm trước nhân dân.

"Dân vận không phải phương pháp, hình thức, mà là từ trái tim đến trái tim, phải chân thành, thuyết phục, nêu gương; là trách nhiệm, tâm huyết của những người làm dân vận", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đảng, Nhà nước vận động, thuyết phục Nhân dân chứ không phải dùng quyền lực. Chính quyền là từ Nhân dân mà ra, các cấp ngành phải nhận thức được vấn đề này, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

Thủ tướng nêu lên tinh thần là Đảng, Nhà nước, Nhân dân hòa quyện, đoàn kết, thống nhất sẽ tạo nên sức mạnh. Cán bộ phải làm đúng, làm gương, chính sách pháp luật phải tốt để phục vụ nhân dân, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt. Những vấn đề này đặc biệt quan trọng trong đặc điểm đất nước có nhiều tôn giáo, dân tộc, nhiều thành phần,...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần giữ vững vai trò liên minh chính trị, tập hợp sức mạnh sự tham gia của quần chúng nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, các bộ, ngành cần tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa các luật, đưa luật vào cuộc sống tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó chú ý vận động người dân sống xa Tổ quốc về đầu tư vào trong nước, đặc biệt là nguồn chất xám kiều bào trở về góp phần phát triển đất nước…

Thủ tướng đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội tiếp tục tuyên truyền các chính sách, pháp luật; là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân để tạo đồng thuận xã hội nhằm tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tăng cường các kênh trực tiếp và gián tiếp để lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của nhân dân.

Tại buổi gặp, các đại biểu từ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng phát biểu, nêu kiến nghị với Thủ tướng nhằm góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tăng cường các hoạt động, nắm tình hình nhân dân, tình hình ở cơ sở, điểm nóng xảy ra ở đâu thì tổ chức chính trị - xã hội phải vào cuộc để xử lý; các chính sách hỗ trợ các tổ chức, hội; cũng như các giải pháp nâng cao, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội hiệu quả hơn nữa…

Xem thêm:

cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan Ông Apirat Sugondhabhirom: Quan hệ nhân dân là nền tảng phát triển giữa Thái Lan và Việt Nam

Ngày 6/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) cùng Hội hữu nghị Việt –Thái TP.HCM phối hợp tổ chức buổi họp mặt ...

cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

Trước hết, mọi hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phải đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc. ...

cac to chuc chinh tri xa hoi va hoi quan chung phai la cau noi giua dang nha nuoc voi nhan dan [Infographic] Các kỳ Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ngày 5/12/2019, ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn

Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Xuân Trường: Sáp nhập tỉnh là động lực để Lào Cai phát triển toàn diện hơn

Tiếp tục loạt bài về sáp nhập tỉnh thành, kỳ này Thời Đại phỏng vấn Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Xuân Trường về một Lào Cai mới sau khi sáp nhập với Yên Bái. Cũng xin nói thêm đến thời điểm này thì theo sự điều động của Bộ Chính trị, ông Trịnh Xuân Trường mới sang làm Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của công luận cả trong nước lẫn quốc tế khi đất nước bước vào Kỷ nguyên mới là bắt đầu từ ngày 1/7/2025, mô chính chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Đây là cơ hội mới để các địa phương bứt phá phát triển, nhưng song song với đó là những yêu cầu khắt khe hơn trên nhiều lĩnh vực cũng được đặt ra. Thời Đại xin giới thiệu loạt bài về vấn đề này qua góc nhìn của những người trong cuộc là lãnh đạo các địa phương được sáp nhập. Đầu tiên, là bài trả lời phỏng vấn của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới, bao gồm 3 tỉnh trước đây là Phú Thọ, Hoà Bình và Vĩnh Phúc.
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Cuba

Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác toàn diện, duy trì tình đoàn kết đặc biệt qua các hoạt động hợp tác, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa.

Đọc nhiều

Cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài trong tháng 10/2025

Cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài trong tháng 10/2025

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 552/TB-VPCP, thông tin kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Theo đó, việc cấp giấy khai sinh trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài sẽ chính thức được triển khai trong tháng 10/2025.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 14/10 tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tổ chức họp Ban Thường vụ mở rộng nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, thống nhất phương hướng triển khai các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp.
"Hành trình đỏ" Việt - Trung tại Trùng Khánh: Thắt chặt tình hữu nghị bằng sức trẻ

"Hành trình đỏ" Việt - Trung tại Trùng Khánh: Thắt chặt tình hữu nghị bằng sức trẻ

Sáng 13/10, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã diễn ra lễ khai mạc “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc”, với sự tham dự của đông đảo đại biểu thanh niên hai nước.
Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội Việt Nam đổi mới sáng tạo, vươn ra thị trường

Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội Việt Nam đổi mới sáng tạo, vươn ra thị trường

Ngày 14/10 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore khai mạc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP 2025), dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình hướng tới nâng cao năng lực sáng tạo, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp sinh thái Việt Nam.
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào

Sáng 13/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (CHDCND Lào).
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/10, tại ấp Long Thới, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao "Nhà đồng đội" tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị viêm phổi

Đảo Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị viêm phổi

Ngày 11/10/2025, Bệnh xá đảo Trường Sa (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) đã kịp thời tiếp nhận và cấp cứu cho một ngư dân Khánh Hòa bị sốt cao, viêm phổi.
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động