Các tỉnh thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 1
Theo thống kê ban đầu, Thái Bình là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Báo VTC News đưa tin, ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, sau bão số 1 tuy không có thiệt hại về người nhưng làm ngập nặng trên 50.000 ha lúa mới cấy (chiếm trên 50% tổng diện tích toàn tỉnh); hơn 8.000 ha cây màu hè thu sắp đến kỳ thu hoạch bị mất trắng; 7.500ha cây ăn quả bao gồm chuối, dưa, nhãn hỏng hết; hơn 6.500ha thủy sản nước lợ, nước mặn cũng bị thiệt hại nghiêm trọng; hơn 3000 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt bị thiệt hại nặng nề; gần 100 lồng bè nuôi cá của bà con ngư dân bị trôi dạt và thiệt hại.
Cánh đồng lúa chìm trong biển nước. (Ảnh: Dân Trí)
Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điện bị tê liệt và hư hỏng nặng; giao thông nhiều điểm bị sạt lở; cây xanh có tuổi thọ 50-70 tuổi cũng bị bật gốc, gãy đổ; nhà ở của người dân và nhà máy, xí nghiệp, máy móc của các doanh nghiệp bị tốc mái, hỏng hóc.
Còn tại Hải Phòng, theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, trên địa bàn không có thiệt hại về người chỉ có một số nhà bị tốc mái tôn. Thống kê ban đầu có 78 cây xanh, 3 cột chỉ dẫn giao thông hư hỏng; đê biển bị hư hỏng dầm chân kè; một số vị trí mái kè bị lún võng, hư hỏng, xô sạt kè đá.
Nhiều nhà bị tốc mái. (Ảnh: Dân Trí)
Ngoài ra, cơn bão vừa qua còn làm Hải Phòng bị ngập úng 8.200 ha lúa mới cấy; 400ha hoa màu bị dập nát; khoảng 110.500 cây ăn quả gãy đổ; đắm 3 chiếc thuyền nan đã khắc phục xong; 3 cột điện cao thế bị nghiêng, đổ; 62 lộ đường dây bị sự cố, 1829 trạm biến áp bị mất điện.
Báo VietnamPlus đưa tin, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, sau cơn bão số 1. Tại Nam Định có 3 tàu cá với 10 lao động khi tránh trú bão tại cửa sông Sò bị sóng to đánh chìm đã được đưa vào bờ an toàn. Thanh Hóa có 1 tàu cá chết máy và chìm cũng được cứu vớt kịp thời. Diện tích lúa bị ngập khoảng 110.100 ha, trong đó Ninh Bình bị ngập 36.000 ha, Nam Định bị ngập 74.100 ha.
M.Duy (t/h)