Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
09:52 | 03/01/2024 GMT+7

Các nước hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất

aa
Lãnh đạo các nước lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản trong công tác xử lý hậu quả sau trận động đất 7,6 độ richter xảy ra ngày 1/1 khiến gần 60 người thiệt mạng.
Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong động đất tại Nhật Bản Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong động đất tại Nhật Bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết tính đến 21h ngày 1/1 (giờ địa phương), Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt do động đất có độ lớn 7,6 ở miền Trung nước này.
Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách Động đất tại Nhật Bản: Đại sứ quán Việt Nam lập nhóm công tác chuyên trách
Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều 1/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của động đất.

Khẩn trương cứu hộ

Trận động đất đã gây thiệt hại trên diện rộng xung quanh khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) và các khu vực lân cận thuộc miền trung Nhật Bản. Tính đến nay đã có gần 60 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Các nước hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất 2

Những ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa

Thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa, nơi sinh sống của hơn 27.000 người là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. 25 ngôi nhà đã sụp đổ, có khả năng ít nhất 14 điểm sẽ có người bị chôn vùi.

Một vụ hỏa hoạn bùng lên đã thiêu hủy 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm thành phố này nhưng tình hình đã được kiểm soát. Trước đó, thành phố này đã chứng kiến những con sóng cao khoảng 1,2m.

Tại thị trấn ven biển Suzu gần tâm chấn, nơi có hơn 5.000 hộ gia đình sinh sống, ước tính có 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Nhật Bản đang đánh giá thiệt hại và khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát. Chính phủ Nhật đã thành lập đơn vị ứng phó thảm họa khẩn cấp tại tỉnh Ishikawa để đánh giá tình hình và kịp thời hỗ trợ.

"Thời gian trôi qua, ảnh hưởng của thảm họa ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cứu sống các nạn nhân là một cuộc chạy đua với thời gian", Thủ tướng Kishida Fumio nói.

Các nước hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất 3
Lính cứu hộ tại một ngôi nhà bị sập

Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, 1.000 quân nhân của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang tham gia cứu hộ cứu nạn. Hơn 57.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn.

Một con đường bị hư hại đã "cắt đứt" lối vào khu vực ảnh hưởng thiên tai. Lực lượng cứu hộ hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận mũi phía Bắc của bán đảo Noto. Các trực thăng khảo sát đã phát hiện nhiều vụ cháy, thiệt hại trên diện rộng xảy ra với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. "Chúng tôi phải huy động tất cả các phương tiện vận tải, không chỉ đường bộ mà còn bằng đường hàng không và đường biển. Chúng tôi đã nỗ lực chuyển hàng hóa, vật tư và nhân sự tới đó từ đêm qua", ông Kishida nói.

Thế giới chung tay cùng Nhật Bản

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản mà Nhật Bản phải hứng chịu sau trận động đất. Ông bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Nhật Bản. Đồng thời, người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục.

Từ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất. Ông đề nghị hỗ trợ Nhật Bản bằng mọi cách, khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc Vành đai Lửa Thái Bình Dương phải đối mặt.

Các nước hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất 4

Những người bị ảnh hưởng bởi động đất trú ẩn tại một nhà kính

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ đau buồn đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất. Ông mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng khẳng định tinh thần đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Từ châu Âu, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị cung cấp hỗ trợ cho nước này.

Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nạn nhân động đất Syria 600.000 USD Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nạn nhân động đất Syria 600.000 USD
Chiều ngày 13/12/2023, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và kiều dân Cộng hoà Ả-rập Syria Faisal Al-Mikdad. Cùng dự có Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà.
Trung Quốc gấp rút triển khai công tác cứu hộ sau động đất Trung Quốc gấp rút triển khai công tác cứu hộ sau động đất
Ít nhất 111 người đã thiệt mạng, hơn 230 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,2 độ richter ở khu vực miền núi lạnh giá phía Tây Bắc Trung Quốc. Công tác tìm kiếm, cứu hộ và đánh giá thiệt hại sau trận động đất hiện đang được tiến hành.
Khôi Nguyên (Theo Kyodo, Guardian)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động