Các đoàn công tác Campuchia thăm, chúc Tết Nguyên Đán Ất Tỵ Việt Nam
Ty Công an tỉnh Mondulkiri chúc Tết tỉnh Đắk Lắk
Ngày 10/1, đoàn đại biểu của Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Trung tướng Lau Sộ Kha, Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của dân tộc Việt Nam.
Thay mặt Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Trung tướng Lau Sộ Kha chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và nhân dân Việt Nam đón một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước láng giềng ngày càng thắt chặt và bền vững.
![]() |
| Đoàn đại biểu của Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Campuchia tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Công lý |
Giám đốc Ty Công an tỉnh Mondulkiri bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong thời gian qua của hai lực lượng, nhất là trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đối với các Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới của Ty Công an tỉnh Mondulkiri đang đứng chân, hoạt động trên biên giới.
Trung tướng Lau Sộ Kha cũng mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trong công tác trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới.
Tỉnh Ratanakiri thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai
Ngày 10/1, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Chea Thavith-thành viên Hội đồng tỉnh-làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.
Cùng với lời chúc Tỉnh ủy Gia Lai và nhân dân trong tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi, ngài Chea Thavith, mong muốn thời gian tới, 2 tỉnh, 2 đất nước cùng hợp tác toàn diện, hội nhập và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia đời đời bền vững”.
![]() |
| Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Báo Gia Lai |
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn mong ngài Chea Thavith quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để 2 bên thúc đẩy các chương trình kết nối, giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp 2 tỉnh cùng phát triển.
Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ đội K52 tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân 2 bên khu vực biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, khám-chữa bệnh; duy trì tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa để củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Bộ Quốc phòng Campuchia chúc Tết tỉnh Kiên Giang
Nhân dịp đầu Xuân năm mới 2025, đoàn công tác Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia do Trung tướng Ouk Hoeun Pisey dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang.
Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Ouk Hoeun Pisey - Cục trưởng Cục phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc một năm mới an lành đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà lực lượng 2 bên đạt được sau 1 năm hợp tác trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo, cũng như giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế khu vực biên giới 2 nước. Bước sang năm mới 2025, sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa trên tinh thần láng giềng, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
![]() |
| Đoàn cán bộ Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia trao quà, chúc mừng năm mới 2025 cho lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang (Việt Nam). Ảnh: SGTT |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang (Việt Nam), gửi lời cảm ơn đến đoàn cán bộ Cục trưởng Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng năm mới. Thời gian qua, phía Chỉ huy Cục Phát triển luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ.
Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tin rằng, thời gian tới với tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, 2 bên sẽ có những việc làm cụ thể, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền và cùng giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, biển, đảo của 2 nước…
Tin bài liên quan
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia
Các tin bài khác
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







