Thêm nhiều hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia
Gặp mặt, giao lưu hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Sáng 4/1, tại TP Bắc Giang, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 22/1 (1975 - 2025) và 46 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc 7/1 (1979 - 2025).
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang thông tin, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang có gần 2.000 hội viên, đa số là quân tình nguyện, cựu chuyên gia quân sự tham gia giúp Campuchia; có những thế hệ mang hai dòng máu Việt Nam và Campuchia. Trong số đó có những người đã để lại một phần xương máu trên đất bạn.
Chính vì điều đó mà tình cảm của nhân dân Việt Nam nói chung, của nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng với nhân dân Campuchia hết sức gắn bó, vô tư, trong sáng, đầy tình đồng chí, anh em.
Đội văn nghệ thể hiện ca khúc "Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara". Ảnh: Báo Bắc Giang |
Tại buổi gặp mặt, ngài Bun Heng, Tham tán Đại sứ quán Vương Quốc Campuchia tại Việt Nam xúc động bày tỏ: Ngày giải phóng 7/1/1979 là sự kiện lịch sử với nhân dân Campuchia. Đất nước Campuchia dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã được hồi sinh trở lại, thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Quân tình nguyện Việt Nam còn tiếp tục giúp đất nước Campuchia xây dựng lại đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Đất nước Campuchia luôn ghi nhớ công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam…
Để tình đoàn kết hữu nghị bền chặt, sắt son giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, ông Trần Công Thắng và ngài Bun Heng đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm tuyên truyền giáo dục hội viên, nhân dân nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
Vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh hưởng ứng các hoạt động trong Phong trào "Ươm mầm hữu nghị"; phối hợp đón các sinh viên, nghiên cứu sinh Campuchia đang học tập tại các trường đại học ở Hà Nội về thăm Bắc Giang. Tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nòng cốt là các cựu quân tình nguyện và chuyên gia giúp Campuchia; tổ chức các hoạt động thăm chiến trường xưa…
Nhân dịp này, 13 thành viên được Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam- Campuchia”; nhiều tập thể, cá nhân khác được khen thưởng.
Thăm và tặng quà cựu chiến binh Lào
Từ ngày 28/12/2024 đến 4/1/2025, Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam Mặt trận 379 Bắc Lào đã tổ chức chuyến hành hương đến Lào.
Tại tỉnh Xiengkhoang, đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Lào - Việt giữa trung tâm thị xã Phonesavanh; làm việc và giao lưu cùng Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Xiengkhoang, tặng 5 triệu kip (Lào) cho CCB Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thăm các danh thắng, di tích lịch sử như Cánh đồng chum Xiengkhoang, quần thể chùa đá Vatphu, tỉnh Champasak; thăm đỉnh núi Phu Cút – “Núi thép, núi kim cương”...
Đoàn tặng 5 triệu kip cho CCB Lào có hoàn cảnh khó khăn. |
Tại tỉnh Vientiane, đoàn đã hội đàm, giao lưu với Hội CCB tỉnh Vientiane; tặng 5 triệu kíp cho CCB Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dâng hương liệt sĩ Việt Lào Bản Kon thuộc huyện Toulakhom.
Tại thủ đô Vientiane, đoàn CCB Mặt trận 379 đã đón Giao thừa 2025 tại công viên Patouxay cùng đông đảo người dân Lào; chiêm bái Thatluang; đến “Xông đất” Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Đoàn đã giao lưu với bà con Việt kiều Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhoang, bà con là thế hệ chống Mỹ cứu nước, sinh ra tại tỉnh Xiengkhoang, sau khi Lào giải phóng năm 1975 và tuyên bố thành lập nước CHDCND Lào, bà con đã về sinh sống tại thủ đô Vientiane và mang quốc tịch Lào.
Trên đường hành hương về Trung Lào, đoàn đã gặp gỡ tiếp xúc với Hội CCB tỉnh Bolikhamxay và Hội CCB tỉnh Khammuan. Tại tỉnh Khammuan, hai bên đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hội CCB, thông báo cho nhau tình hình kinh tế xã hội của mỗi địa phương và tặng 5 triệu kip cho CCB Lào có hoàn cảnh khó khăn; thăm nơi giặc Pháp chôn sống hàng trăm dân thường, phụ nữ và trẻ em ở thị xã Thakhek vào năm 1946; dâng hương khu tưởng niệm Chủ tịch Souphanouvong.