Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 6
Tại Bình Thuận, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Đồng thời, thông tin cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về bão trên hệ thống trực canh của đơn vị, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, các chủ phương tiện có phương án phòng tránh. Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết trực canh 24/24h; phát tin bão trên tần số trực canh 7906KHz theo quy định để các tàu thuyền tiếp nhận, chủ động theo dõi, không đi vào vùng nguy hiểm của bão.
Tại các địa phương trong tỉnh đã có biện pháp triển khai ứng phó, phòng tránh và kế hoạch sản xuất phù hợp; bảo đảm an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Rà soát các khu dân cư ven biển, vùng trũng, ngập lụt sẵn sàng phương tiện, lực lượng sơ tán khi có lệnh, chuẩn bị tốt theo phương châm "4 tại chỗ" ở cấp xã, ngành để ứng phó với các tình huống, sự cố có thể xảy ra.
Để chủ động ứng phó với bão số 6, Quảng Ngãi đã cấm tất cả tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 10 giờ ngày 26/10; kêu gọi, sắp xếp neo đậu tàu, thuyền, lồng bè trước 17 giờ ngày 26/10.
Quảng Ngãi hiện còn 282 tàu, với 3.605 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các tàu, thuyền đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão; không còn tàu, thuyền ở trong vùng nguy hiểm của bão số 6.
Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản sơ tán dân ứng phó với bão và mưa lớn, sạt lở đất. Toàn tỉnh có 67 điểm có nguy cơ cao sạt lở núi, chủ yếu ở huyện Sơn Hà, Ba Tơ và Trà Bồng. Tổng số hộ dân cần di dời, sơ tán hơn 1.000 hộ, với hơn 4.000 nhân khẩu, tập trung ở các huyện Sơn Hà, Ba Tơ và Trà Bồng.
![]() |
| Ngư dân neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa). Ảnh: Báo Phú Yên |
Tại Phú Yên, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, không để bị động, lúng túng, bất ngờ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản; bảo đảm an toàn về người.
Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê kè, đê kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn và các công trình xây dựng đang thi công dở dang… Chủ động công tác chỉ đạo phòng, chống bão số 6, mưa lũ sau bão.
Các địa phương ven biển, cửa sông chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân. Hướng dẫn tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão, tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè, tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản.
Chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn… thực hiện các biện pháp cảnh báo để người dân biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại.
Hiện, tỉnh Quảng Bình đã huy động 100% lực lượng xung kích với 12.359 người ở 151 xã, phường, thị trấn; lực lượng vũ trang trực, sẵn sàng triển khai lực lượng về các điểm xung yếu.
Để chủ động ứng phó với bão số 6, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin diễn biến của bão và hình thế gây mưa để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.
Kiểm tra, rà soát triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, vị trí sạt lở ven biển; chặt tỉa cành cây trong hành lang lưới điện, thông tin liên lạc, bảo đảm an toàn và khôi phục kịp thời hệ thống điện khi có sự cố, thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.
Rà soát, kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt; các địa điểm dân cư, trạm, lán trại có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, chủ động sơ tán, di dời người dân, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động đến nơi an toàn...
Trong tình huống nếu có bão đổ bộ hoặc lũ lụt, các địa phương trong tỉnh đã rà soát và sẵn sàng sơ tán, di dời người dân do bão 29.125 hộ; di dời do lũ lụt trên báo động 3 là 18.967 hộ; do sạt lở 856 hộ với 3.610 khẩu.
Để chủ động ứng phó với bão số 6 và mưa lũ, Thừa Thiên Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP. Huế chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của bão số 6 và mưa lũ...
Quản lý chặt chẽ và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, đánh bắt cá trên đầm phá khi có gió mạnh, không để người dân trú tránh trên tàu thuyền, nhà bè nuôi thủy sản khi có bão.
Có phương án cảnh báo các khu vực nguy hiểm, sạt lở bờ biển, bờ sông, các ngầm tràn, tuyến đường thấp trũng, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện giao thông; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.
| Bão số 6 gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ. Từ 4 giờ ngày 26/10 đến 4 giờ ngày 29/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Từ sáng 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Tàu/thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão. Từ sáng 27/10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ ngày và đêm 28/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. |
Tin bài liên quan
Ứng phó với lũ lụt: bà con học cách thích ứng với tình thế
Quảng Bình: Hơn 15 nghìn ngôi nhà ngập lụt, nhiều tuyến đường bị tắc
Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung mưa to
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




