Cà Mau: Nguyên Giám đốc Sở Y tế lĩnh 2 năm tù
Theo HĐXX, cáo trạng của VKSND truy tố các bị cáo Huỳnh Quốc Việt (58 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau) Trịnh Minh Khén (54 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Đỗ Thanh Chương (38 tuổi, nguyên kế toán) và Phan Ngọc Trâm (37 tuổi, nguyên thủ quỹ) với tội “Tham ô tài sản” là có cơ sở và hoàn toàn phù hợp.
![]() |
| Bị cáo Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tại phiên tòa. |
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến năng lực quản lý của Nhà nước, suy giảm lòng tin của các đơn vị sự nghiệp công lập trong công tác đào tạo sinh viên ngành y trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gây tác động tiêu cực đến lòng tin của người dân đến cơ quan ngành y tế.
Xét tính chất mức độ, hậu quả và hành vi phạm tội của từng bị báo gây ra cũng như các tình tiết giảm nhẹ được xem xét trong suốt quá trình xét xử, HĐXX tuyên 20 năm tù áp dụng đối với bị cáo Đỗ Thanh Chương, buộc bị cáo Chương hải hoàn trả số tiền hơn 8,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho Sở Y tế, 4 năm tù đối với bị cáo Phan Ngọc Trâm, buộc bị cáo Trâm giao nộp số tiền hơn 260 triệu đồng cho Sở Y tế.
Bên cạnh đó, bản án 2 năm tù được áp dụng đối với 2 bị cáo Huỳnh Quốc Việt và Trịnh Minh Khén. Ngoài ra, cả 4 bị cáo còn có trách nhiệm liên đới giao nộp số tiền hơn 700 triệu đồng cho Sở Y tế.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 5/2018, Trường đại học Y dược Cần Thơ và Sở Y tế Cà Mau ký 9 hợp đồng và 34 phụ lục về việc đào tạo cho Cà Mau 690 sinh viên theo địa chỉ. Sở Y tế tỉnh Cà Mau phải thanh toán cho Trường đại học Y dược Cần Thơ số tiền gần 58,5 tỷ đồng (trong thời gian này có 15 sinh viên nghỉ học nên số tiền phải trả cho Đại học Y dược Cần Thơ còn hơn 57,8 tỷ đồng-PV).
Từ năm 2011 đến ngày 31/12/2017, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Chương, Trâm thu nguồn học phí này.
Sau đó, nhiều sinh viên bị Trường đại học Y dược Cần Thơ cấm thi vì nợ học phí, thì vụ việc bại lộ. Cơ quan công an vào cuộc điều tra xác định đến ngày 21/8/2019, Sở Y tế tỉnh Cà Mau còn nợ Trường đại học Y dược Cần Thơ hơn 10, 2 tỷ đồng.
Trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc thu nộp tiền học phí của sinh viên dạng đào tạo theo địa chỉ tại Sở Y tế tỉnh Cà Mau để chiếm dụng tiền. Trong đó, Chương chiếm đoạt số tiền hơn hơn 8,5 tỷ đồng, Trâm chiếm đoạt số tiền hơn 242 triệu đồng.
Ông Huỳnh Quốc Việt khi đó là Giám đốc Sở Y tế, trực tiếp chỉ đạo việc thu nộp tiền học phí của Chương, Trâm nhưng lại thiếu kiểm tra để Chương, Trâm chiếm đoạt số tiền hơn hơn 8,7 tỷ đồng và làm thất thoát hơn 589 triệu đồng.
Ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam vừa nộp đơn xin nghỉ việc với lý do tuổi tác. Mới đây, ... |
Nạn nhân của bà Liên phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức... đang công tác tại cơ quan nhà nước như UBND tỉnh ... |
Bộ Y tế yêu cầu giám đốc Sở y tế Bạc Liêu nghiên cứu rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc công tác cách ly ... |
Tin bài liên quan
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cà Mau thúc đẩy chuyển đổi xanh trên nền tảng số để thích ứng biến đổi khí hậu
Cà Mau triển khai thí điểm “Mô hình số tại cơ sở”, đưa chuyển đổi số đến tận từng ấp, khó
Các tin bài khác
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





