Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tham dự lễ ký còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Bí thư thứ nhất và Bí thư thứ ba Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, cùng các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
|
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão phát biểu tại Lễ ký
Phát biểu khai mạc lễ ký, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão cho biết hoạt động hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia đã có từ lâu. Mặc dù có những lúc khó khăn nhưng hai bên đều có những cố gắng và đã phối hợp rất chặt chẽ để hoạt động.
Bày tỏ vui mừng khi Quốc hội Khóa XIV tăng cường lãnh đạo cấp cao phụ trách nhóm nghị sĩ hữu nghị, đặc biệt đối với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Chủ tịch thể hiện sự quan tâm của Quốc hội đối với hoạt động hữu nghị, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão bày tỏ tin tưởng với việc ký kết phối hợp hoạt động hôm nay, hai bên sẽ cùng thực hiện tốt những thỏa thuận đặt ra góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của hai bên, thắt chặt quan hệ hữu nghị hai nước, hai Quốc hội.
Chương trình phối hợp hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại nói chung và với Campuchia nói riêng trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Đồng thời, phát huy vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta với Campuchia thành các hoạt động hiệu quả, thiết thực và có ý nghĩa.
|
Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam- Campuchia và Chủ tịch Hội HN Việt Nam- Campuchia ký chương trình phối hợp
Theo đó, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong các tầng lớp nhân dân về tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước; đẩy mạnh giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương Campuchia; động viên các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức có quan hệ hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, triển lãm… nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện ngoại giao quan trọng giữa hai nước. Trao đổi thông tin liên quan đến địa vị pháp lý của người Campuchia gốc Việt sinh sống tại Campuchia; từ đó có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan thẩm quyền hai nước nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng. Vận động các doanh nghiệp của Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Campuchia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn; vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp… xây dựng nhà hữu nghị cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, các hộ gia đình đã đóng góp tích cực cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Bên cạnh đó, hai tổ chức sẽ cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong một số hoạt động, như: tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa hai đơn vị với các cơ quan của Campuchia; tổ chức các hoạt động của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức có mời đại diện Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chủ động phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam để trao đổi về tình hình hai nước, hai Quốc hội, kiến nghị các biện pháp nhằm củng cố quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ưu tiên… Hàng năm, hai bên sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai chương trình phối hợp, tiến hành công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân.
|
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Lễ ký
Phát biểu tại Lễ ký, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, lãnh đạo Việt Nam- Campuchia trong các cuộc tiếp xúc và gặp gỡ đã luôn cùng nhau khẳng định, Việt Nam và Campuchia luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai nước. Nhân dân hai nước coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc được các chiến sỹ hai nước đánh đổi bằng xương máu của mình để bảo vệ, cần được truyền lại cho thế hệ mai sau để cùng nhau vun đắp, gìn giữ và phát triển vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.
Trong không khí nhân dân Việt Nam và Campuchia phấn khởi kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động có ỹ nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong công tác ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động, qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Campuchia anh em.
Theo Quốc Hội
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay 2569 tại Đà Nẵng
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Du học sinh Lào, Campuchia tại Đồng Nai đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay
Đọc nhiều
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




