Bữa cơm công đoàn 2025: Chăm lo thiết thực, gắn kết người lao động
Nâng cao chất lượng bữa ăn
![]() |
| Bữa cơm công đoàn do Công đoàn Công ty Than Mạo Khê (Quảng Ninh) tổ chức. (Ảnh: T.L) |
Đây còn là dịp để công đoàn chăm lo cho người lao động, đồng thời tạo cơ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và củng cố niềm tin, sự gắn kết của đoàn viên với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.
Trong đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 686,5 triệu đồng cho các địa phương khó khăn như Lạng Sơn, Cà Mau; các liên đoàn và công đoàn ngành chi hỗ trợ trực tiếp 2,85 tỷ đồng; công đoàn cơ sở đóng góp 70,86 tỷ đồng; các nguồn xã hội hóa khác đạt gần 61 tỷ đồng.
Nhiều địa phương có số lượng đoàn viên tham gia lớn: Bắc Ninh hơn 253.000 người từ 508 công đoàn cơ sở; TP.HCM hơn 223.000 người; Hải Phòng gần 173.000 người; Đồng Nai hơn 143.000 người. Các công đoàn ngành như ngân hàng, dệt may, quốc phòng cũng duy trì tổ chức ở quy mô rộng với hàng chục nghìn người.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, “Bữa cơm công đoàn năm 2025” đã thực sự đi vào chiều sâu, tập trung chăm lo cho người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh trong doanh nghiệp. Mặc dù số công đoàn cơ sở giảm so với năm 2024 do việc quy hoạch tổ chức, nhưng giá trị bình quân mỗi suất ăn tăng từ 50.300 đồng lên 68.500 đồng. Điều này cho thấy chất lượng bữa ăn đã được cải thiện đáng kể.
Gắn kết tinh thần, lan tỏa giá trị phúc lợi
![]() |
| Người lao động vui vẻ đón nhận "Bữa cơm Công đoàn". (Ảnh: T.L) |
Hướng tới năm 2026, trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến triển khai Bữa cơm công đoàn vào các dịp Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xây dựng chương trình thành hoạt động phúc lợi dài hạn, định kỳ và bền vững.
Các cấp công đoàn được yêu cầu tiếp tục thương lượng với người sử dụng lao động để huy động nguồn lực, coi phần hỗ trợ từ doanh nghiệp là trọng tâm. Đồng thời, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về chăm lo đời sống và dinh dưỡng bữa ăn ca cho người lao động, bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động và xây dựng môi trường lao động ổn định, hài hòa.
| Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bữa cơm được tổ chức chủ yếu tại bếp ăn tập thể, những đơn vị không có bếp ăn bố trí tại địa điểm thuận lợi hoặc ngay trên công trường, lán trại. Một số nơi còn kết hợp tổ chức tại khu du lịch nhằm tạo không gian thư giãn. Nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ toàn bộ chi phí, thể hiện trách nhiệm xã hội và đồng hành với người lao động. |
Tin bài liên quan
Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới
Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
10 sự kiện, hoạt động công đoàn tiêu biểu năm 2025
Các tin bài khác
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ trí thức
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Đội ngũ người làm báo, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức tiên phong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chúc mừng các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Báo chí quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo chủ chốt
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






