Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc
|
Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quố
VOV đưa tin vào chiều tối ngày 21/3, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang chào mừng Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Phát động cao điểm truy nã lần thứ hai giữa Bộ Công an hai nước.
Qua Thứ trưởng Mạnh Khánh Phong, Bộ trưởng Trần Đại Quang trân trọng chuyển lời chào, chúc sức khỏe đến Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ; Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc. Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước. Qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.
Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, thời gian tới lực lượng thực thi pháp luật hai nước Việt Nam-Trung Quốc cần tiếp tục thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai Bộ để triển khai hợp tác toàn diện, sâu rộng trong lĩnh vực thực thi pháp luật.; đồng thời trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm...
Hai bên cũng sẽ cùng phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia; tổ chức các cao điểm truy nã tội phạm, phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tiền giả ở khu vực biên giới Việt - Trung. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm giữa Bộ Công an hai nước vào năm 2016 tại Việt Nam; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân của nước này tại nước kia...
Cũng theo VOV, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ Công an Việt Nam và cá nhân Bộ trưởng Trần Đại Quang dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Trung Quốc - Bộ Công an Việt Nam không ngừng mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác.
Thứ trưởng Mạnh Khánh Phong chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước…
Hai Bộ ký Biên bản ghi nhớ triển khai cao điểm truy nã tội phạm. Công an Việt Nam và Trung Quốc phát động cao điểm truy nã tội phạm Theo VOV, vào chiều 21/3, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc tổ chức hội nghị phát động cao điểm truy nã lần thứ II năm 2016. Đây là chương trình hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư năm 2014 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Mạnh Khánh Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị. Sau 9 tháng triển khai thực hiện cao điểm truy nã lần thứ nhất (từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/7/2015), hai bên đã thường xuyên rà soát, phân loại, thu thập tài liệu để cung cấp cho nhau những thông tin chính xác về mối quan hệ và nơi ẩn náu, lẩn trốn của các đối tượng truy nã phục vụ cho công tác xác minh, truy bắt đạt kết quả cao. Đặc biệt đã thiết lập được cơ chế phối hợp trong việc tiếp nhận và bàn giao đối tượng truy nã chưa có lệnh truy nã quốc tế sau khi bị bắt giữ (bàn giao nóng trong vòng 24 giờ). Phía Trung Quốc đã bắt giữ được 23 đối tượng truy nã của Việt Nam; Bộ Công an phối hợp truy bắt 24 đối tượng, xác minh, trả lời về 69 đối tượng truy nã Trung Quốc. Kết luận Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng chức năng hai nước đạt được từ khi triển khai “cao điểm truy nã tội phạm” với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an hai nước đến nay. Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, thời gian tới, tình hình tội phạm xuyên quốc gia trên thế giới và khu vực liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc có nhiều diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt cao điểm truy nã tội phạm lần thứ II, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị: Bộ Công an hai nước tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, thỏa thuận đã được ký kết về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Biên bản Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc; quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Hội nghị lần thứ II; Phối hợp chặt chẽ trong công tác truy nã giữa hai nước theo trình tự, cơ chế đã được thống nhất tại Hội nghị tổng kết cao điểm lần thứ nhất nhằm thu hẹp sự khác biệt về luật pháp và rút ngắn thời gian xử lý các vụ việc. Đồng thời cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhất là các tỉnh biên giới giáp nhau trao đổi thông tin kịp thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện triển khai có hiệu quả cao điểm truy nã lần thứ II giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Tại Hội nghị, hai Bên đã ký Biên bản ghi nhớ triển khai cao điểm truy nã tội phạm lần thứ II giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, VOV cho biết. |
P.V
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Tập huấn STEM Robotics cho 30 giáo viên và học sinh trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong
Học sinh Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt
Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy: Myanmar tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương




