Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng: Việt Nam - Nhật Bản cần thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong buổi tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đánh giá cao tình cảm đặc biệt mà các thành viên của Hội dành cho Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội trong hơn 20 năm qua vào việc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương khu vực Kansai và Việt Nam.
aa
danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chia sẻ khó khăn sau siêu bão Hagibis
danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam Đêm nhạc Hữu nghị Việt - Nhật vì nạn nhân chất độc da cam
danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai. (Ảnh: VGP)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bày tỏ vui mừng được gặp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt cùng các thành viên của Hội. Đồng thời đánh giá cao tình cảm đặc biệt mà các thành viên của Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai dành cho Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội trong hơn 20 năm qua vào việc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương khu vực Kansai và Việt Nam. Hội đã phát huy vai trò là cầu nối tích cực, hiệu quả, khuyến khích, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp của khu vực Kansai sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Hà Nam. Những đóng góp của Hội đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận, trong đó có việc trao tặng Huân chương hữu nghị cho Hội, cá nhân ngài Chủ tịch Nishimura Teiichi và một số thành viên trong Hội.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, hiện nay quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, đặc biệt là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất, là nhà đầu tư thứ hai, là đối tác du lịch thứ ba và là đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam. Trong kết quả này có đóng góp không nhỏ của Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai.

Cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Kansai ngày càng lớn mạnh và đã đạt đến con số 50 nghìn người, trong đó riêng Osaka là khoảng 25 nghìn người.

Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng mong muốn, Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai tiếp tục khuyến khích, phát huy là vai trò cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp của khu vực Kansai, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác nguồn nhân lực, tiếp nhận lao động và thực tập sinh, lưu học sinh của Việt Nam sang học tập và lao động tại Nhật Bản. Đặc biệt hai bên cũng cần thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, để mối quan hệ nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết hơn.

danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và các thành viên Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai. (Ảnh: VGP)

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn, đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt Nishimura Teiichi rất mong muốn được hợp tác hơn nữa với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam..

Chủ tịch Nishimura Teiichi cho biết, phía Nhật Bản cũng rất quan tâm đến nguồn nhân lực lao động của Việt Nam. Những năm qua, nguồn lao động chất lượng cao của Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Vì thế, trong thời gian tới, phía Nhật Bản sẽ tăng cường tuyển dụng nguồn lao động của Việt Nam, không chỉ là nguồn lao động ở các thành phố lớn mà còn có nguồn lao động từ các địa phương.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, phía Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, làm việc tại Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời cũng chúc Hội hữu nghị Nhật - Việt khu vực Kansai ngày càng phát triển bền vững và mạnh mẽ.

danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam Thủ tướng đề nghị Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai, Sakai kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam

Chiều 29/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai và Hội ...

danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam Ấm tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản

TĐO-Sáng 7/12, tại Hội trường Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, buổi họp mặt kỷ niệm ngày sinh lần thứ 85 của Nhật ...

danh gia cao tinh cam dac biet cua hoi huu nghi nhat viet khu vuc kansai danh cho viet nam Tăng cường tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng mong muốn Nhật Bản đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, vươn lên là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ...

An Nhi
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...