Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:17 | 02/08/2019 GMT+7

Bổ nhiệm nhân sự mới 6 địa phương

aa
Trong hai ngày 31/7 và 1/8, các địa phương: Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Bến Tre đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Nhân sự mới Bộ Nông nghiệp, Bộ Ngoại giao, Bộ TN&MT Ban Bí thư chỉ định 8 nhân sự mới Tỉnh uỷ Thái Bình Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh có nhân sự mới
bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Ông Bùi Đức Hậu nhận quyết định bổ nhiệm hôm 1/8. Ảnh: VGP.

Ngày 1/8, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định của UBND tỉnh cho ông Bùi Đức Hậu, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, ông Hậu được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình, kể từ ngày 1/8/2019, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Ông Nguyễn Văn Phóng trao quyết định, chúc mừng ông Đào Văn Sơn. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Cùng ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định của UBND tỉnh cho ông Đào Văn Sơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, phụ trách, điều hành Thanh tra tỉnh.

Tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, ông Đào Văn Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2019.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Ông Ngô Thanh Linh (trái) nhận quyết định. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang.

Chiều 1/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với ông Ngô Thanh Linh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 698-QĐ/TU ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Ngô Thanh Linh được luân chuyển đến Huyện ủy Lạng Giang công tác; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 1/8/2019.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Ông Nguyễn Việt Phong (trái) nhận quyết định hôm 1/8. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng trao quyết định cho ông Nguyễn Việt Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Việt Phong được điều động và bổ nhiệm đến Văn phòng UBND tỉnh công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/8/2019.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương trao quyết định cho ông Lê Bá Xuyên. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã trao Quyết định số 1271/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều động động, bổ nhiệm ông Lê Bá Xuyên, nguyên Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Ông Nguyễn Xuân Sơn nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.

Ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 31/7/ 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/8/2019.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Chủ tịch tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng (giữa) trao quyết định cho các nhân sự mới. Ảnh: VGP.

Chiều 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã trao quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Văn Đáo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre kể từ ngày 20/8/2019 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

Đồng thời Chủ tịch tỉnh Bến Tre trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Điền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1/8/2019.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong
Bà Trịnh Tuyết Mai nhận quyết định hôm 31/7. Ảnh: VGP.

Trước đó, ngày 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã trao Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với bà Trịnh Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND, ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Trịnh Tuyết Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/8/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong Nhân sự mới Hải Phòng, Ninh Bình, Sơn La và Đồng Nai

Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Ninh Bình, Sơn La và UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức công bố và trao quyết định về ...

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong Bộ Ngoại giao có 3 tân Vụ trưởng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa trao các quyết định bổ nhiệm 3 ...

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong Lai Châu bầu bổ sung Phó Chủ tịch tỉnh

Ông Hà Trọng Hải, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu vừa trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu với 47 ...

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong Vĩnh Long có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh

TĐO- Chiều 18/7, tại Vĩnh Long, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí ...

bo nhiem nhan su moi 6 dia phuong Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới tại Bình Dương

Ngày 17/7, Tỉnh ủy Bình Dương công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho các ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.
Xây dựng hồ sơ công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu

Xây dựng hồ sơ công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu

Lạng Sơn đang xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất Lạng Sơn là công viên địa chất toàn cầu.
Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.

Các tin bài khác

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.
Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động